• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Vượt qua dấu mốc năm 2002, bóng đá châu Á đang có kỳ World Cup tốt nhất lịch sử

Thể thao 02/12/2022 15:30

(Tổ Quốc)- Chiến thắng 2-1 trước Tây Ban Nha giúp đội tuyển Nhật Bản giành vé đi tiếp, đồng thời tạo nên dấu mốc mới cho bóng đá châu Á ở sân chơi World Cup.

Cụ thể, sau loạt trận cuối bảng E, các đại diện châu Á đã thắng 6, hòa 1, thua 10 tại World Cup 2022. Thắng lợi của đội tuyển Nhật Bản trước Tây Ban Nha không chỉ giúp họ lọt vào vòng 1/8, mà còn giúp bóng đá châu Á vượt qua thành tích vào năm 2002 về số trận thắng tại một kỳ World Cup.

Còn nhớ vào năm 2002, Hàn Quốc có 3 trận thắng, còn Nhật Bản cũng 2 lần giành trọn 3 điểm. Tới World Cup 2022, các đại diện châu Á đã giành được thắng lợi cho đến lúc này gồm: Saudi Arabia (1 trận), Iran (1 trận), Australia (2 trận) và Nhật Bản (2 trận).

Chủ nhà Qatar là đội bóng châu Á duy nhất không có được chiến thắng nào, trong khi Hàn Quốc vẫn còn cơ hội khi họ sẽ chạm trán với Bồ Đào Nha ở lượt cuối.

Vượt qua dấu mốc năm 2002, bóng đá châu Á đang có kỳ World Cup tốt nhất lịch sử - Ảnh 1.

Nhật Bản đứng đầu bảng E, nơi có cả Đức và Tây Ban Nha, chính là kết quả bất ngờ nhất ở World Cup 2022 cho tới thời điểm hiện tại.

Trong số 6 đại diện kể trên, Nhật Bản và Australia là hai đội bóng đã giành quyền vào chơi vòng 1/8. Trong trường hợp Hàn Quốc thắng được Bồ Đào Nha, đồng thời cặp đấu giữa Uruguay và Ghana mang tới thông tin có lợi, đội bóng Xứ kim chi sẽ có vé đi tiếp.

Nếu điều đó xảy ra, bóng đá châu Á sẽ tiếp tục chạm tới một dấu mốc mới tại World Cup khi có 3 đội vượt qua vòng bảng. Trước đây, thành tích tốt nhất của khu vực AFC là có 2 đại diện đi tiếp vào các năm 2002 và 2010.

Vượt qua dấu mốc năm 2002, bóng đá châu Á đang có kỳ World Cup tốt nhất lịch sử - Ảnh 2.

Nhật Bản chính là đội bóng châu Á duy nhất có 2 lần lọt vào vòng knock-out World Cup với tư cách đội đầu bảng.

Với riêng Nhật Bản, đội bóng này đã thiết lập nên nhiều thành tích đáng tự hào sau trận thắng Tây Ban Nha.

Cụ thể, World Cup 2022 là lần thứ tư trong lịch sử, đội tuyển Nhật Bản vượt qua được vào bảng (2002, 2010, 2018, 2022), nhiều nhất châu Á. Nên nhớ, đội bóng Xứ mặt trời mọc mới chỉ bắt đầu dự World Cup từ năm 1998.

Việc đánh bại của Đức và Tây Ban Nha cũng giúp thầy trò HLV Moriyasu trở thành đội bóng châu Á đầu tiên thắng được 2 đội cựu vô địch trong cùng một kỳ World Cup.

6 điểm có được từ hai trận thắng trên giúp Nhật Bản đi tiếp với vị trí đầu bảng. Đây là lần thứ hai trong lịch sử họ làm được điều này. Trước đó vào năm 2002, đồng chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc đã khiến tất cả bất ngờ khi đều dẫn đầu bảng đấu của mình dù không được đánh giá cao.

HLV Tây Ban Nha nể sợ Nhật Bản

Hải Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ