• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xạ thủ Phí Thanh Thảo: Màn chào sân ấn tượng của "nàng thơ" 18 tuổi

Thể thao 17/05/2022 17:51

(Tổ Quốc) - Ngay trong lần đầu tham dự SEA Games, nữ xạ thủ sinh năm 2004 Phí Thanh Thảo đã để lại ấn tượng với tấm HCB ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

SEA Games 31 chứng kiến nhiều VĐV trẻ thể hiện được khả năng của bản thân và đạt được nhiều thành tích ấn tượng. Nếu như Thái Lan có VĐV Golf Chantananuwat Ratchannon (15 tuổi) hay Singapore sở hữu VĐV Nhảy cầu Max Lee (14 tuổi)... thì nước chủ nhà Việt Nam cũng tỏ ra không kém cạnh khi "trình làng" không ít những gương mặt tài năng như Quàng Thị Thu Nghĩa (Pencak Silat), Nguyễn Quốc Anh (Điền kinh) hay gần đây nhất là chủ nhân tấm HCB 10m súng trường nữ Phí Thanh Thảo (18 tuổi).

Dù mới chỉ 18 tuổi, những trong lần đầu tham gia địa hội thể thao lớn nhất khu vực, Phí Thanh Thảo đã cho thấy khả năng, tố chất cao khi đánh bại hàng loạt đối thủ "sừng sỏ" cạnh tranh ở nội dung 10m súng trường hơi nữ và chỉ chấp nhận thất bại sát nút trước trước đối thủ người Indonesia Dewi Laila Mubarokah với tỷ số 625.6 và 625.1.

Phí Thanh Thảo: Màn chào sân ấn tượng của "nàng thơ" 18 tuổi - Ảnh 1.

Phí Thanh Thảo (áo vàng) trong lượt bắn vòng chung kết 10m súng trường nữ (Ảnh: Nam Nguyễn)

Ít ai biết rằng, điểm xuất phát ban đầu của Thanh Thảo lại là bộ môn Lặn chứ không phải Bắn súng: "Ban đầu tôi tập Lặn nhưng rồi nghỉ. Sau khi nghỉ mấy tháng thì bảo đi tập lại thể thao cho đỡ ì người rồi bắt đầu đi tập Bắn súng".

Quyết định của cô gái sinh năm 2004 đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía gia đình. Nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình, Thanh Thảo chính thức đầu quân cho Bắn súng Quân đội và bắt đầu làm quen, dần thích với môi trường kỷ luật cao.

"Ngoài những giờ tập luyện, tôi cũng sắp xếp thời gian để hoàn thành việc học văn hóa. Ban đầu thì có đôi chút khó khăn nhưng dần dà tôi đã quen hơn" – Thanh thảo chia sẻ.

Trở lại với SEA Games 31, Phí Thanh Thảo là một trong số những VĐV trẻ của Bắn súng được lựa chọn tham dự đại hội. Trước thềm SEA Games, Thanh Thảo cho biết, trong lần đầu tham dự, bản thân cô không đặt mục tiêu mà chỉ cố gắng hết sức mình.

Phí Thanh Thảo: Màn chào sân ấn tượng của "nàng thơ" 18 tuổi - Ảnh 2.

Xạ thủ trẻ đã có được thành tích rất tốt, vượt qua nhiều đối thủ sừng sỏ (Ảnh: Nam Nguyễn)

Tuy nhiên, thành tích giành huy chương của Thanh Thảo là điều đã được dự đoán từ trước khi cô gái sinh năm 2004 luôn có những màn thể hiện tốt trong mỗi lần đấu tập luyện. Có những thời điểm, số điểm bắn của Thanh Thảo còn vượt qua người đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền.

Chia sẻ với phóng viên sau trận đấu, Thanh Thảo cho biết: "Bản thân tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị rất kĩ cho trận chung kết, nhưng khi vào thi thì trạng thái khác nên tôi khá là run ở một vài vòng đầu. Dù vậy sau đấy cũng ổn định hơn".

Vào thời điểm bắn trận chung kết 10m súng trường nữ, Thanh Thảo mới chỉ bước qua tuổi 18 được vài ngày. So với những đối thủ khác, độ tuổi của Thảo là rất trẻ, thậm chí có nhiều ý kiến đánh giá đây là thiệt thòi lớn khi thiếu đi kinh nghiệm, bản lĩnh.

"Tôi không nghĩ độ tuổi sẽ là sự thiệt thòi so với các VĐV khác. Theo tôi tìm hiểu, trên thế giới, có nhiều người rất trẻ, trẻ hơn tôi mà thành tích của họ hơn tôi rất nhiều. Tôi lấy đó làm động lực. Tấm HCB này tôi lấy đó để cổ vũ tinh thần thôi chứ chưa hài lòng" – Phí Thanh Thảo chia sẻ.

Sau nội dung này 10m súng trường hơi nữ, Phí Thanh Thảo sẽ còn thi đấu 50m súng trường 3 tư thế nữ. Tấm HCB chắc chắn sẽ là động lực tốt để cô gái sinh năm 2004 phấn đấu đạt thành tích tốt hơn.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ