• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo quốc gia, mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước

Thời sự 09/09/2021 19:26

(Tổ Quốc) - Sáng 9/9, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ khai giảng.

Xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo quốc gia, mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước - Ảnh 1.

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cho biết, trong năm học 2020-2021, toàn bộ hệ thống Học viện đã tổ chức đào tạo và cấp bằng cho hơn 13.700 học viên đào tạo cao cấp lý luận chính trị; tổ chức 52 lớp bồi dưỡng cho 4.400 học viên là Bí thư, Phó Bí thư cấp ủy cấp huyện; trưởng, phó các ban Đảng và cán bộ lãnh đạo, quản lý các tỉnh, thành phố. Học viện cũng đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 2.000 học viên, sinh viên các lớp đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, trong đó có 82 cán bộ của Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Năm học 2021-2022, Học viện tập trung tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng theo hình thức trực tuyến. Sử dụng phần mềm dạy, học trực tuyến, giảng bài trực tuyến, nâng cao khả năng tương tác trong dạy và học; tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát ý thức, kỷ luật của học viên. Đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiệu quả và hiện đại”.

Xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo quốc gia, mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2021-2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (ảnh TTXVN)

Học viện chú trọng các chương trình, giáo trình đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, các chương trình, tài liệu học tập các lớp bồi dưỡng chức danh… Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các đề án đào tạo giảng viên lý luận chính trị, nhằm chủ động tạo nguồn đầu vào chất lượng cao.

"Học viện xác định chủ đề của năm học 2021-2022 là “Trọng tâm- Trách nhiệm- Kỷ cương-Nêu gương- Sáng tạo”. Trọng tâm của Học viện tập trung xây dựng đội ngũ giảng viên, trước hết là giảng viên lý luận chính trị. Học viện xác định rõ cá thể hóa trách nhiệm, phân cấp để phát huy chủ động sáng tạo nhưng đồng thời rõ trách nhiệm, rõ vai, rõ việc. Phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm người đứng đầu. Đồng thời phải sáng tạo, hiệu quả chứ không làm máy móc, dập khuôn, giáo điều” - ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết.

Chúc mừng những kết quả của Học viện đạt được trong năm học vừa qua, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Học viện phải gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để mỗi cán bộ, đảng viên, học viên của Học viện tiếp tục xung kích trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù thù địch. Phấn đấu xây dựng Học viện trở thành trung tâm đào tạo quốc gia, mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước.

Xây dựng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở thành trung tâm đào tạo quốc gia, mẫu mực trong hệ thống giáo dục cả nước - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương phát biểu khai giảng năm học 2021 - 2022 (ảnh TTXVN)

Ông Võ Văn Thưởng cũng đề nghị Học viện chủ động xây dựng các phương án linh hoạt thích ứng với bối cảnh dịch bệnh vừa phải nâng cao chất lượng quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát huy tính tích cực sáng tạo, tự giác, tự học, tự nghiên cứu của người học, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Phải xác định động cơ học tập đúng đắn. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại như Bác Hồ đã dạy. Tuyệt đối chống tư tưởng học chỉ vì bằng cấp, cho đủ điều kiện để được đề bạt, nâng lương, được cơ cấu là lãnh đạo. Mỗi học viên phải luôn rèn luyện lập trường tư tưởng bản lĩnh chính trị, đạo đức tác phong lối sống, khắc phục tình trạng lười học tập lý luận chính trị” - ông Võ Văn Thưởng nêu rõ./.

Hồng Hà (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ