• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

1 triệu người Việt du lịch Thái Lan trong năm 2018

Du lịch 21/12/2018 07:31

Chiều 19/12, Tổng cục Du lịch Thái Lan đã có buổi họp báo chia sẻ tình hình du lịch năm 2018 và các điểm đến trọng điểm của du lịch Thái Lan trong năm 2019 tại TP.HCM.

Có mặt tại sự kiện, bà Napasorn Kakai, giám đốc văn phòng đại diện tại TP.HCM, cho biết theo dự kiến, hết tháng 12 năm nay, Thái Lan chính thức tiếp đón hơn 38 triệu lượt khách quốc tế. Trước đó, ngày 13/12, lượng khách du lịch từ Việt Nam đến với xứ chùa vàng cán mốc 1 triệu người.

Các lý do được đưa ra bởi Thái Lan là điểm đến du lịch phổ biến và dễ đi đối với người Việt Nam trong vài năm trở lại đây. Cảnh vật phong phú, chi phí rẻ, đường bay thuận tiện là 3 yếu tố chính giúp đất nước này thu hút số lượng lớn khách du lịch Việt Nam.

Ngoài thủ đô Bangkok, đất nước được mệnh danh là "xứ sở của nụ cười" còn có nhiều điểm đến hấp dẫn, thu hút người Việt và du khách quốc tế như Chiang Mai, Hua Hin, Khao Yai...

1 triệu người Việt du lịch Thái Lan trong năm 2018 - Ảnh 1.

Thái Lan là điểm đến nhiều người Việt chọn lựa khi có ý định du lịch nước ngoài. Ảnh: Holidayguru.


Theo khảo sát, trong năm vừa qua, Hua Hin đang trở thành điểm đến được lựa chọn của nhiều du khách. Thành phố yên bình này cách Bangkok chỉ hơn 200 km, tương đương với 3 giờ di chuyển bằng xe khách. Đến đây, du khách sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị ở bãi biển Hua Hin, chùa Wat Huay Mongkol, nhà ga Hua Hin...Trong năm 2018, Bangkok vẫn giữ vị trí số 1 trong danh sách những thành phố của Thái Lan được người Việt lựa chọn. Lý do chính là gần 30 hãng hàng không có đường bay thẳng từ TP.HCM và Hà Nội đến Bangkok. Bên cạnh đó, dân du lịch tự túc Việt Nam đã bắt đầu khám phá một số địa điểm mới lạ như Hua Hin, Khao Yai, Chiang Mai, Krabi...

1 triệu người Việt du lịch Thái Lan trong năm 2018 - Ảnh 2.

Khu Primo Piazza có kiến trúc châu Âu được rất nhiều bạn trẻ check-in. Ảnh: Dallinand Shalise.

Trong khi đó, thành phố Khao Yai lại níu chân du khách nhờ vẻ đẹp lãng mạn và sự gần gũi với thiên nhiên của trang trại bò sữa lớn nhất Đông Nam Á Chok Chau, vườn quốc gia Khao Yai, khu làng mang đậm nét châu Âu Primo Piazza hay thưởng thức cà phê tại quán The Mew nổi tiếng...

Năm 2019, chính phủ Thái Lan đặt mục tiêu nâng số lượng khách du lịch Việt Nam tăng 10% so với năm 2018. Ngoài ra, ngành Du lịch Thái Lan cũng định hướng đánh dấu nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng du lịch tự túc của đất nước.

#Justgo: Trải nghiệm leo núi đá tự nhiên tại miền nam Thái Lan Khu vực biển Krabi miền nam Thái Lan đang dần là điểm đến thu hút nhiều bạn trẻ ưa khám phá với các dịch vụ du lịch hấp dẫn, trong đó có leo núi đá tự nhiên.

Theo Zing.vn

NỔI BẬT TRANG CHỦ