• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

3.772 người đăng ký hiến giác mạc sau khi qua đời

Sức khỏe 28/02/2018 13:38

(Tổ Quốc) - Theo thống kê từ trang tin chính thức của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đến thời điểm này có  3.772 người đăng ký hiến giác mạc.

Ngày 27/2, vợ chồng anh Võ Thanh Hải và chị Trần Thị Thu Hiền đã sắp xếp công việc cơ quan cùng đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người – Bộ Y tế- để đăng ký hiến tạng.

Từ câu chuyện của bé Hải An, vợ chồng anh Võ Thanh Hải và chị Trần Thị Thu Hiền đã sắp xếp công việc cơ quan cùng đến Trung tâm để đăng ký hiến tạng đúng ngày 27/2. Ảnh: suckhoedoisong.vn

Chỉ mấy ngày kể từ khi câu chuyện cảm động của cô bé Hải An hiến giác mạc sau khi qua đời lan tỏa đến toàn xã hội, anh Hải và chị Hiền cùng cùng gần 20 người khác đã chủ động đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người để tăng ký hiến tạng.

Theo thống kê từ trang tin chính thức của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, đến thời điểm này có  3.772 người đăng ký hiến giác mạc. Nhiều nhất là hiến mô tạng là 5.145 người, thận 4.152 người, gan 3.412 người, xương 2.253 người và tim là 3.335 người…

Trước đó, câu chuyện của bé Hải An đã khiến dư luận hết sức xúc động. Chiều 22/2/2018, một bé gái 7 tuổi 3 tháng mắc bệnh ung thư đã tặng lại giác mạc sau khi qua đời. Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc Ngân hàng Mắt, Bệnh viện Mắt Trung ương cho hay đây là lần anh xúc động nhất trong hơn 10 năm nhận giác mạc hiến tặng.

Mẹ bé kể, Hải An được phát hiện mắc ung thư hồi tháng 9/2017. Gia đình và bệnh viện đã rất nỗ lực điều trị cho bé nhưng đến ngày 22/2 bé qua đời. "Trước khi bé qua đời, cả gia đình và bé đều có nguyện vọng hiến tặng mô tạng và gia đình đã gọi đến Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người lúc trưa 22/2"- ông Hoàng cho biết.

Chiều 22/2, sau khi bé gái qua đời, ông Hoàng và các kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt đã tới nhận 2 giác mạc được bé gái hiến tặng. "Con tặng lại ánh sáng cho bạn khác nhé" - mẹ cháu bé đã nói với con gái và đặt nụ hôn lên trán cháu.

Đến ngày 26/2, chỉ 4 ngày sau khi bé Hải An qua đời, các bác sĩ Bệnh viện Mắt TW đã thực hiện ca ghép giác mạc thành công cho 2 bệnh nhân từ giác mạc của Hải An đã hiến. Hai bệnh nhân là những người may mắn trong 1.000 hồ sơ chờ ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt TW.

Thế Công

 

Thế Công

NỔI BẬT TRANG CHỦ