• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ấn Độ sốt ruột muốn bắt vào tay "rồng lửa" Nga S-400

Thế giới 06/11/2019 10:25

(Tổ Quốc) - Ấn Độ muốn Nga đẩy nhanh tiến độ chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối không S-400 Triumf tiên tiến sau khi đã trả một phần khoảng 6.000 rupee.

Hệ thống này có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay ném bom chiến lược, máy bay phản lực, máy bay do thám, tên lửa và máy bay không người lái ở cự ly 380 km.

Việc chuyển giao nhanh hơn năm phi đội S-400, trị giá gần 5,43 tỷ USD (40.000 rupee) được ký kết vào tháng 10 năm 2018, sẽ được thảo luận tại phiên họp Ủy ban liên chính phủ Ấn Độ-Nga về quân sự và hợp tác kỹ thuật quân sự (IRIGC-M & MTC) lần thứ 19 sẽ được tổ chức tại Moscow vào ngày thứ tư này, nhiều nguồn tin cho biết.

Ấn Độ sốt ruột muốn bắt vào tay "rồng lửa" Nga S-400 - Ảnh 1.

S-400 gần đây đã được Nga chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP.

Việc Ấn Độ thuê một tàu ngầm tấn công hạt nhân Akula-1, theo thỏa thuận trị giá hơn 3 tỷ USD (21.000 rupee) với Nga được ký vào tháng 3 này và một hiệp ước hậu cần quân sự đối ứng cũng sẽ là một trong những vấn đề dự kiến được nêu trong tiến trình đối thoại. Cuộc họp này do Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu chủ trì.

Tàu ngầm Akula-1 dự kiến thay thế tàu INS Chakra, được thuê từ Nga theo hợp đồng 10 năm từ tháng 4/2012. Hợp đồng này cũng theo một thỏa thuận trước đó được kí từ tháng 1/2004. Ấn Độ cũng đang tìm cách gia hạn hợp đồng thuê tàu INS Chakra, cho đến khi tàu ngầm Akula-1 sẵn sàng được đưa vào Hải quân Ấn Độ vào năm 2025 hoặc xa hơn. Nhưng lịch trình chuyển giao các phi đội S-400, ban đầu dự kiến từ tháng 10/ 2020 đến tháng 4/2023, sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn trong chương trình nghị sự. Ông Rajnath Singh thậm chí có thể sẽ đến thăm các cơ sở đóng tàu tại St Petersburg vào thứ năm.

Động thái này diễn ra sau khi Ấn Độ và Nga gần đây đã xây dựng một cơ chế thanh toán để tránh trừng phạt của Mỹ đối với các giao dịch mua hệ thống vũ khí của Nga.

Phần đầu tiên trị giá 15% cho thỏa thuận S-400 đã bị trì hoãn vài tháng. Nhưng nó hiện đã được thanh toán, và các phần còn lại sẽ được thực hiện theo quá trình giao hàng. Nga đã đảm bảo với Ấn Độ rằng họ sẽ tuân thủ lịch trình giao hàng ban đầu. Tuy nhiên, Ấn Độ đang cố gắng đẩy nhanh hơn nữa, một nguồn tin cho biết.

Quý Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ