• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

An Giang phát động tuần lễ “Áo dài-Di sản văn hóa của người Việt Nam”

Văn hoá 08/03/2020 07:23

(Tổ Quốc) - An Giang phát động tuần lễ “Áo dài-Di sản văn hóa của người Việt Nam”, khai mạc trưng bày, triển lãm chuyên đề “15 năm tù Côn Đảo”, sân chơi âm nhạc của giới trẻ Bình Phước là tin văn hóa đáng chú ý tại 2 tỉnh cuối tuần vừa qua.

An Giang phát động tuần lễ "Áo dài-Di sản văn hóa của người Việt Nam"

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang phát động cán bộ, công chức, người lao động nữ; nữ học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng tuần lễ áo dài và hưởng ứng các hoạt động "Áo dài-Di sản văn hóa của người Việt Nam".

An Giang phát động tuần lễ “Áo dài-Di sản văn hóa của người Việt Nam” - Ảnh 1.

Trình diễn áo dài với chủ đề lịch sử phát triển của áo dài Việt Nam hưởng ứng tuần lễ “Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam”. - Ảnh: báo An Giang

Hưởng ứng sự kiện "Áo dài-Di sản văn hóa Việt Nam", Hội LHPN tỉnh đã triển khai đồng loạt trong các cấp hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền các hoạt động về sự kiện áo dài; phát động toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức mặc áo dài đi làm trong ngày 6-3; tổ chức các hội thi "Duyên dáng áo dài", "Áo dài qua ảnh"; mít- tinh và biểu diễn áo dài và vận động tặng áo dài cho nữ cán bộ, công chức..

Trong một diễn biến liên quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cũng tổ chức họp mặt kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong không khí ấm áp, thân mật, các cán bộ nữ đã cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử của phụ nữ Việt Nam; và giao lưu, chia sẻ và đóng góp ý kiến nhằm tiếp lửa, tạo động lực, tinh thần để đội ngũ cán bộ nữ tỉnh nỗ lực, phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị địa phương.

Tại họp mặt, Chủ tịch Hội LHPN Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Liêm đã phát động đợt thi đua đặc biệt "90 năm hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em" và trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho các lãnh đạo tỉnh đã có những đóng góp vì sự tiến bộ của phụ nữ trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp nhận tài trợ 1,221 tỷ đồng của các đơn vị cho các hoạt động hỗ trợ vì phụ nữ và trẻ em nghèo của tỉnh An Giang; phát động hưởng ứng các hoạt động "Áo dài-Di sản văn hóa của người Việt Nam" và trình diễn áo dài.

An Giang: Khai mạc trưng bày, triển lãm chuyên đề "15 năm tù Côn Đảo"

Vừa qua, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang), Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng phối hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng TP. Hồ Chí Minh khai mạc trưng bày, triển lãm chuyên đề "15 năm tù Côn Đảo".

Trưng bày, triển lãm chuyên đề "15 năm tù Côn Đảo" giới thiệu trên 70 hình ảnh, tư liệu, hiện vật và tài liệu khoa học… tái hiện lại không gian "Hầm xay lúa" ở Côn Đảo trong thời gian Chủ tịch Tôn Đức Thắng bị lưu đày. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày mất Chủ tịch Tôn Đức Thắng (14/2/1980 – 14/2/2020 ÂL).

Sân chơi âm nhạc của giới trẻ Bình Phước

Ở Bình Phước, những năm gần đây, phong trào học đàn guitar rất phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ đã xuất hiện nhiều nhóm nhạc dạng acoustic (chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng nhạc cụ mộc) tại thành phố Đồng Xoài, thị xã Phước Long, các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Đây là sân chơi giúp các bạn trẻ thỏa mãn đam mê âm nhạc, được thư giãn, giải trí sau giờ học tập...

Đàn guitar xuất xứ từ đất nước Tây Ban Nha, được du nhập vào nước ta khoảng đầu thế kỷ XIX. Với sự sáng tạo của người Việt, nhạc cụ này không những trở nên phổ biến, mà còn được người yêu âm nhạc chế thành cây đàn guitar phím lõm dành riêng cho sân chơi các bản tài tử và nghệ thuật sân khấu cải lương. Trải qua năm tháng, đàn guitar ở Việt Nam được nhiều người lựa chọn tập luyện vì tính tiện lợi, gọn nhẹ, cơ động và độc tấu hay hòa tấu hoặc phối hợp với nhiều nhạc cụ khác trong ban nhạc cũng rất quan trọng.

Đàn guitar thích hợp cho mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng, tuy nhiên ai muốn học nhạc nói chung cũng cần có năng khiếu. Sau giờ lao động, học tập, ôm cây đàn guitar để ngân nga vài giai điệu có thể làm cho tâm hồn mỗi người thanh thản hơn, như tìm được người bạn tri kỷ hay tìm thấy niềm vui tao nhã... Những buổi dã ngoại, tụ tập bạn bè, đi đến nơi xa xôi nào đó, cây đàn guitar vẫn là sự lựa chọn số 1. Bởi chỉ cần nhạc cụ này, cả nhóm sẽ có một chương trình văn nghệ "cây nhà lá vườn" làm cho không khí buổi dã ngoại thêm sôi động. Đó là nói về tính phổ thông của đàn guitar trong sinh hoạt đời thường. Còn trong ban nhạc, dành cho giới nhà nghề, đàn guitar vừa đảm trách phần đệm vừa solo đáp ứng phù hợp nhiều thể loại âm nhạc, từ trữ tình tới pop - rock - jazz, độc tấu, hòa tấu...

Thủy Bích (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ