• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

An ninh Mexico hành động khẩn ngăn ông Trump tung đòn thuế mạnh

Thế giới 07/06/2019 13:41

(Tổ Quốc) - Mexico hôm thứ Năm đã nỗ lực giảm dòng người di cư từ Trung Mỹ đến Hoa Kỳ.

Động thái này diễn ra khi các cuộc đàm phán đang tiếp tục ở Washington để ngăn sự đe dọa của Tổng thống Donald Trump về tăng mạnh thuế quan đối với hàng hóa Mexico.

Mexico đang triển khai 6.000 lính vệ binh quốc gia tới biên giới phía nam với Guatemala, chặn hàng trăm người di cư của một đoàn xe caravan mới và đóng băng các tài khoản ngân hàng của những kẻ tình nghi là buôn người với hy vọng xoa dịu Washington.

Tuy nhiên, tiến trình đàm phán song phương vẫn đang rất nỗ lực để tìm kiếm thỏa thuận về các vấn đề như thủ tục xin tị nạn và viện trợ tài chính cho các quốc gia Trung Mỹ - nguồn cơn của dòng người di cư hiện nay.

An ninh Mexico hành động khẩn ngăn ông Trump tung đòn thuế mạnh - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát Mexico tại biên giới với Guatemala. (Nguồn: Mexiconewsdaily)

"Chúng tôi đã làm việc chiều nay, nhưng chúng tôi vẫn chưa có thỏa thuận", Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard cho biết về cuộc đàm phán diễn ra trong ngày 6/6. "Ngày mai chúng tôi có một phiên khác vào buổi sáng và chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực."

Lo ngại về lượng người di cư ở biên giới Mỹ - Mexico, đã tăng vọt lên 144.000 người trong tháng Năm, con số cao nhất trong 13 năm qua, chính quyền Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế tất cả hàng nhập khẩu từ Mexico với mức thuế 5%.

Ông Trump đã đưa ra lời đe dọa vào tuần trước, nói rằng thuế quan sẽ 5% mỗi tháng và lên mức cao 25% nếu nước láng giềng không ngăn được dòng người di cư tới Mỹ.

"Có vẻ như chúng ta đang tiến tới con đường thuế quan", giám đốc truyền thông của Nhà Trắng, Mercedes Schlapp nói trên Fox News. "Những gì chúng ta đã thấy cho đến nay, những gì người Mexico đang đề xuất chỉ đơn giản là không đủ."

Ngoại trưởng Mexico từ chối bình luận về việc liệu tiến trình đối thoại tại Bộ Ngoại giao Mỹ có xem xét ý tưởng Washington đưa ra về "một nước thứ 3 an toàn" – điều nhắm đến việc để người di cư Trung Mỹ xin tị nạn tại Mexico thay vì Mỹ.

Trước đó, ông Ebrard đã bác bỏ ý tưởng này, nhưng Nhà Trắng tuyên bố đây là một trong những yêu cầu chính của họ.

Người phát ngôn của Ebrard, Robert Velasco Alvarez, cho biết hôm thứ Năm rằng chưa có thỏa thuận nào vì hai bên còn cách xa nhau, nhưng cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.

"Quan điểm của Mỹ tập trung vào các biện pháp kiểm soát người di cư, còn chúng tôi là vào sự phát triển", ông nói, đề cập đến lập trường của Mexico về nỗ lực hỗ trợ rộng lớn hơn cho các nền kinh tế Honduras, El Salvador và Guatemala.

Tại biên giới phía nam của Mexico hôm thứ Năm, đã có những nỗ lực rõ ràng để làm chậm dòng người di cư. Mexico cũng đã đóng băng tài khoản ngân hàng của 26 kẻ tình nghi buôn người – được cho là bên chịu trách nhiệm tổ chức các đoàn xe di cư đến Hoa Kỳ.

Chính quyền Mexico cũng chặn 420 người di cư trong một đoàn lữ hành mới, mặc dù nhóm này ban đầu có khoảng 1.200 người, với nhiều người bị nghi ngờ là đã bỏ trốn trước khi các quan chức nhập cư tới.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ