• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ba người tử vong trong vụ tai nạn  trên cầu Cần Thơ

Thời sự 17/10/2018 13:59

(Tổ Quốc) - Vụ tai nạn giao thông này đã khiến 3 người trên xe taxi tử vong tại chỗ, chiếc taxi bị bẹp dúm và biến dạng toàn bộ phần đầu….

Ba người tử vong trong vụ tai nạn  trên cầu Cần Thơ - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tại nạn - Ảnh báo Công an TP HCM

Báo Công an TP HCM đưa tin, vụ tai nạn giao thông này xảy ra vào khoảng 22 giờ 50 ngày 16/10. Theo đó, vào thời gian trên chiếc xe tải mang biển số 83C-050.31 do tài xế Lê Thành Công (35 tuổi, ngụ phường 2, TP.Sóc Trăng) điều khiển đang chạy hướng từ Vĩnh Long đi Cần Thơ. Khi chạy đến đoạn dốc cầu Cần Thơ (thuộc địa bàn khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng) thì bị bể lốp nên tài xế Lê Thành Công cho xe dừng lại.

Được biết, tài xế xe tải có mở 4 đèn phía sau nhưng không đặt vật cảnh báo trong khu vực đang đỗ dừng xe.

Lúc này, một chiếc taxi của hãng Mai Linh mang biển số 65N-2573, do tài xế Trần Thanh Mông (33 tuổi, ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) điều khiển, trên xe lúc đó có 2 hành khách là anh Nguyễn Thành Kháng (43 tuổi) và ông Nuyễn Văn Thẩm (73 tuổi, cùng ngụ huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) đi từ hướng Vĩnh Long về cầu vượt IC3, đã bất ngờ tông mạnh vào phần đuôi xe tải đang dừng tại đoạn dốc cầu Cần Thơ .

Vụ tai nạn giao thông này đã làm cả 3 người trên xe taxi tử vong tại chỗ, chiếc taxi bị bẹp dúm và biến dạng toàn bộ phần đầu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý vụ việc.

Ngày 17/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, TP.Cần Thơ cho biết đã tạm giữ hình sự tài xế Lê Thành Công cùng xe tải BS: 83C-050.31 để điều tra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này./.

Hà Bắc (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ