• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, việc xét xử sẽ như thế nào?

Thời sự 17/10/2018 08:54

(Tổ Quốc) - Luật sư cho hay nếu ông Vĩnh do điều trị bệnh mà không thể hầu toà, nhà chức trách sẽ mở phiên toà riêng để xử lý sau.

Tờ VnExpress ngày 17/10 đã có bài phân tích tình huống pháp lý khi phiên tòa sơ thẩm sắp diễn ra, nếu bị cáo có vai trò quan trọng bị ốm phải điều trị tại bệnh viện.

Theo luật sư Phạm Thanh Bình (Giám đốc Công ty Luật Bảo Ngọc), Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 quy định phiên tòa được phép tạm hoãn trong các trường hợp sau: lý do bất khả kháng như thiên tai, mưa bão lớn và trước khi ra tòa, bị cáo có hồ sơ bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo. 

"Tuy nhiên hồ sơ bệnh án phải có hội đồng pháp y đánh giá và công nhận", ông Bình nhấn mạnh.

Nếu ông Vĩnh không thể có mặt, phiên toà vẫn diễn ra bình thường song đến phần lời khai của ông Vĩnh liên quan các bị cáo khác, tòa án có thể lấy phần khai trước đó tại hồ sơ điều tra.

Với phần xét xử liên quan đến tội danh của ông Vĩnh, tòa sẽ mở phiên xét xử khi nào ông khỏi bệnh.


Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, việc xét xử sẽ như thế nào? - Ảnh 1.

'Đế chế' đánh bạc trực tuyến của hai đại gia nghìn tỷ. Đồ họa: VnEpress

Dẫn lời Luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư Hà Nội), tờ VnExpress cho biết, trong trường hợp bị can do đang điều trị mà không thể có mặt, tòa án phải tạm hoãn phiên xét xử liên quan đến bị cáo trong khoảng một tháng.

Việc xét xử phiên sơ thẩm là công khai không phải dựa vào hồ sơ do vậy bị can không xuất hiện để trả lời thẩm vấn sẽ khiến tòa khó tuyên án hoặc ra bản án phù hợp.

"Trường hợp nhiều lần hoãn thì có thể tạm đình chỉ vụ án để bị can có sức khỏe ổn định rồi xét xử tiếp", luật sư Tú nói.

Ông Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt và Chủ tịch nước tước danh hiệu công an nhân dân vào đầu tháng 4. Tại bản cáo trạng ra ngày 31/8, VKSND tỉnh Phú Thọ đã truy tố ông về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 2, Điều 356, Bộ Luật hình sự 2015 với khung hình phạt từ năm đến 10 năm tù.

Các tờ báo những ngày qua đưa tin, sau thời gian điều trị bệnh suy vành (động mạch vành), tiểu đường và vẩy nến tại bệnh viện ở Phú Thọ.

Ông Vĩnh có thể sẽ được chuyển lên tuyến trung ương ở Hà Nội để tiếp tục chữa trị.

Cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh nhập viện, việc xét xử sẽ như thế nào? - Ảnh 2.

Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương (trái) khai chi 10 tỷ đồng cho những bữa nhậu của tướng Vĩnh.

Hồi đầu năm nay, đường dây đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương bị cơ quan công an phát hiện và phá án thời gian qua đã gây kinh ngạc. Cơ quan điều tra đã tạm giữ, kê biên số tài sản trị giá khoảng 1.300 tỷ đồng của các bị can và những người có liên quan./.


Thái Tùng (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ