• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ba siêu phẩm vũ khí Mỹ đứng top mua sắm Đài Loan

Kinh tế 15/10/2018 17:15

(Tổ Quốc)- Khi Washington báo hiệu sự sẵn sàng bán nhiều vũ khí hơn cho Đài Loan, đây là ba mặt hàng đứng đầu danh sách mua sắm của hòn đảo này.

Randall Schriver, Trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ về các vấn đề an ninh châu Á và Thái Bình Dương, cho biết chính quyền Trump sẽ đẩy mạnh việc bán vũ khí cho Đài Loan, một động thái sẽ bị chính phủ Trung Quốc phản đối mạnh  mẽ.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và sẽ sáp nhập bằng vũ lực nếu cần thiết. Bắc Kinh cũng đã chỉ trích thông báo tháng trước về việc Mỹ đã lên kế hoạch bán 330 triệu USD vũ khí cho Đài Loan.

Dưới đây là ba mặt hàng Mỹ đứng đầu danh sách mua sắm của Đài Loan.

Hệ thống vũ khí và công nghệ tàu ngầm

Đài Loan từ lâu đã tìm cách mua các công nghệ và bộ phận cần thiết để nâng cấp đội tàu ngầm cũ và tự phát triển tàu ngầm của riêng mình.

Bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh, Washington đã đồng ý vào tháng 4 cho phép các nhà thầu quốc phòng Mỹ giúp Đài Loan chế tạo tàu ngầm của riêng mình.

Nhưng hòn đảo này cũng sẽ cần sự giúp đỡ từ các quốc gia khác, vì hải quân Mỹ chỉ sử dụng các tàu chạy bằng hạt nhân so với các tàu chạy bằng điện diesel mà Đài Loan muốn.

Máy bay chiến đấu F-35

Lockheed Martin F-35 Lightning II là một dòng máy bay chiến đấu đa chức năng, một động cơ, một chỗ ngồi. F-35 đã được thiết kế để trở thành sát thủ trên không hàng đầu của Mỹ và được trang bị công nghệ xử lý tiên tiến, kỹ thuật tích hợp radar đồng bộ và công nghệ nhận diện mục tiêu cao cấp.

Ba siêu phẩm vũ khí Mỹ đứng top mua sắm Đài Loan - Ảnh 1.

F-35B đang thu hút sự quan tâm từ nhiều đồng minh của Mỹ. (Nguồn: Reuters)

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đài Loan vào tháng 3, người đứng đầu cơ quan quốc phòng của hòn đảo Yen Teh-fa, cho biết chiếc F-35B đáp ứng các yêu cầu của họ về một loại máy bay chiến đấu cất cánh nhanh và hạ cánh dọc.

Quan chức này cũng cho biết các cuộc đàm phán về F-35 đã bắt đầu và hòn đảo sẽ đưa ra yêu cầu tới Mỹ sau khi hoàn thành việc đánh giá đề xuất mua sắm.

Xe tăng M1A2 Abrams

Xe tăng chiến đấu thế hệ thứ ba của Mỹ được thiết kế phù hợp để thay thế hạm đội lão hóa hiện đại của Đài Loan. Hiện nay hầu hết các xe tăng của hòn đảo là các mẫu cũ của Mỹ như M60 và M48.

Sau khi tranh luận trong hơn một thập kỷ, chính phủ Đài Loan cho biết vào ngày 10 tháng 7 rằng họ muốn mua 108 xe tăng chiến đấu M1A2 Abrams do Mỹ sản xuất, nhưng không rõ khi nào lô hàng đầu tiên sẽ đến hòn đảo này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ