• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế: Chưa đến King's Cup 2019 nhưng tuyển Thái Lan đã "đuối sức" vì điều này?

Thể thao 31/05/2019 16:19

(Tổ Quốc) - Ngôi sao tấn công hàng đầu của Thái Lan là Chanathip Songkrasin sẽ không có mặt tại King's Cup 2019 sau khi bị dính chấn thương. Đây là điều nuối tiếc cho Thái Lan bởi sự đuối sức ở hàng tấn công.

Theo tờ fox sports, Chanathip Songkrasin từng mong muốn có thể tham gia King's Cup 2019 ở màu áo Thái Lan. Tuy nhiên, điều này đã không thể thực hiện khi anh vẫn ở Nhật Bản để điều trị chấn thương.

Báo quốc tế: Chưa đến Kings Cup 2019 nhưng tuyển Thái Lan đã đuối sức vì điều này? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Chanathip Songkrasin sẽ không thể tham gia trận đầu tiên mở màn giữa Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5/6 tới đây.

Trước đó, chấn thương bắp đùi trái dai dẳng đã khiến Chanathip không thể ra sân trong khoảng hơn 10 ngày trong màu áo của Consadole Sapporo.

Được ví như "một Messi Thái Lan", Chanathip Songkrasin luôn là kỳ vọng cho đội tuyển Thái trong các trận thi đấu khu vực cũng như quốc tế.

Bởi vì Chanathip đã cố thi đấu vào các ngày 18 và 25/5 nên vết thương của ngôi sao Thái Lan đã bị tái phát trong buổi tập ngày 28/5. Phía CLB Consadole Sapporo cũng có thông báo về tình trạng chấn thương của cầu thủ Thái Lan.

Chấn thương của Chanathip là một cú sốc lớn với Thái Lan khi chuẩn bị đối mặt với các thử thách khó khăn với nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2018 Việt Nam trong trận mở màn của giải đấu thường niên.

"Tôi đã bị chấn thương trong thời gian tham gia tập luyện. Trong suốt 3 ngày qua, tôi đã cản thất tốt hơn và tiếp tục tập luyện. Tuy nhiên, sau khi vết thương tái phát, tôi đã không thể tham gia tại giải đấu và phải tập trung điều trị vết thương", Chanathip nói thêm.

"Tôi muốn tiếp tục thi đấu trong màu áo của Thái Lan. Tuy nhiên, câu lạc bộ đã nói rằng điều đó là không thể và họ không muốn tôi gặp phải rủi ro không đáng có. Vì vậy, tôi phải ngừng thi đấu và giành thời gian nghỉ ngơi", Chanathip nói trên FAThailand.org.

"Tôi thấy thật tiếc bởi vì cá nhân tôi không thực sự muốn giúp đội tuyển quốc gia Thái Lan giành chiến thắng và muốn gặp gỡ bạn bè, gia đinh và người hâm mộ. Mặc dù King's Cup có thể là một khó khăn nhưng tôi tin tưởng mọi người có thể làm việc cùng nhau để giúp Thái Lan chiến thắng", Chanathip kết luận.

Thái Lan sẽ gặp phải khó khăn khi "Messi của Thái Lan" không thể có mặt trên sân thi đấu. Đội tuyển Thái Lan buộc phải thay thế nhân sự ở hàng tấn công, và chất lượng của đội tuyển tại King's Cup cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ