• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo quốc tế: King's Cup sát giờ G, Thái Lan "đau đáu" vì nhân lực

Thể thao 05/06/2019 10:23

(Tổ Quốc) - ĐT Thái Lan sẽ gặp Việt Nam trong trận ra quân đầu tiên ở King's Cup 2019 tại sân vận động Chang Arena ở Buriram.

Theo fox sports, quá trình chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên của Thái Lan vẫn đang gặp trục trặc cho vấn đề nhân lực không ổn định.

Báo quốc tế: Kings Cup sát giờ G, Thái Lan đau đáu vì nhân lực - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn:fox sports

HLV Thái Lan Sirisak Yodyardthai cũng đang đau đầu vì việc lựa chọn thay thế và tính dàn xếp đội hình phù hợp.

Theo tờ fox sports, Việt Nam liên tục được biết đến là một quốc gia bóng đá đi đầu Đông Nam Á trong những năm gần đây, đặc biệt dấu ấn rõ nét tại AFF Suzuki Cup 2018 hay AFC Asian Cup 2019.

Theo tờ báo châu Á, sức hút của Thái Lan trong các trận đấu gần đây được đánh giá giảm dần bởi không mấy nổi trội trong các mùa giải.

Trở lại King's Cup, hai đối thủ là Việt Nam và Thái Lan sẽ tiếp tục so tài đẳng cấp bóng đá và đường đua chắc chắn sẽ hút nhiều người hâm mộ trong trận đấu mở màn ngày hôm nay.

Theo fox sports, HLV Sirisak – người được chọn thay thế ông  Milovan Rajevac sau Asian Cup đang đưa ra các bài toán với hi vọng Thái Lan có thể có được thành công nhất định.

Vấn đề của Thái Lan là ở hàng tấn công khi một số cầu thủ "cứng" đều không thể thi đấu.

Một số cầu thủ trong đội hình Thái Lan được đánh giá là quay cuồng trong thể lực và phong độ không ổn định.

"Tiền đạo kỳ cựu Teerasil Dangda đánh dấu trận đấu thứ 100 trong màu áo ĐTQG nhưng phong độ thi đấu của Dangda tại Thai League không có gì nổi bật", tờ fox sports viết.

Một ngôi sao khác là Supachai Jaided được xem điểm nhấn trong đội hình tuyển Thái Lan. Tuy nhiên, theo đánh giá của tờ fox sports,  tiền vệ 20 tuổi này chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu của Thái tại các giải đấu khu vực.  

Thêm vào đó,  tiền vệ chủ chốt Sanrawat Dechmitr đã xin rút khỏi đội hình sau hành vi đấm trọng tài. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã xóa án treo giò 8 trận nhằm củng cố lực lượng, nhưng dưới áp lực của dư luận khiến cầu thủ này vẫn chưa thể tham gia tại King's Cup 2019.

Điều đáng lo lắng nhất là sự vắng mặt của Chanathip Songkrasin khi anh không thể có mặt tại King's Cup vì bị chấn thương nặng.

Một loạt các vấn đề đội tuyển Thái Lan đang phải đối mặt trước giờ G sắp diễn ra King's Cup đủ để thấy sự lúng túng và đau đầu của HLV Sirisak Yodyardthai trong nỗ lực dàn xếp đội hình.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước. Điều ắt hẳn, các "Voi chiến" và "Rồng vàng" sẽ dốc lực cho trận King's Cup 2019 vào tối nay (ngày 5/6).

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ