• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Báo Triều Tiên ấn tượng mạnh câu chuyện kinh tế Việt Nam

Kinh tế 27/02/2019 10:35

(Tổ Quốc) - Một tờ báo lớn của Triều Tiên hôm thứ Tư – ngày 27/2 đã đăng tải câu chuyện về cách Việt Nam phát triển kinh tế.

Trong một bài viết có tiêu đề "Việt Nam thúc đẩy phát triển kinh tế", tờ Rodong Sinmun của Triều Tiên thông tin rằng, nền kinh tế của quốc gia Đông Nam Á này có tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

"Hiện nay, đảng lãnh đạo và chính phủ Việt Nam đang ... phấn đấu cải cách kinh tế cùng với việc củng cố chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển kinh tế", bài báo viết.

Báo Triều Tiên ấn tượng mạnh câu chuyện kinh tế Việt Nam - Ảnh 1.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội đang là tâm điểm chú ý của toàn cầu. (Nguồn: Yonhap News)

Tờ Rodong Sinmun cũng cho biết Việt Nam hiện đang nỗ lực để cân bằng nền kinh tế, trước đó phụ thuộc nhiều vào lĩnh vực nông nghiệp.

Theo Yonhap, bài viết có thể phản ánh sự quan tâm của Triều Tiên đối với chương trình cải cách Đổi mới của Việt Nam – điều Bình Nhưỡng có thể tìm hiểu các kinh nghiệm ở đây.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đến Hà Nội vào sáng thứ ba – ngày 26/2 để dự hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - diễn ra trong ngày 27,28/2. Theo Yonhap, sau hội nghị thượng đỉnh, ông Kim dự kiến sẽ ở lại Hà Nội tới ngày 2/3 và có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 26/22, sau khi tới Hà Nội, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã nhận được báo cáo chi tiết từ các chuyên viên về những cuộc đàm phán ban đầu với các quan chức Mỹ trong những ngày gần đây.

Theo chính sách cải cách kinh tế Đổi mới được đưa ra từ năm 1986, Việt Nam đã mở cửa nền kinh tế và đang đạt được nhiều bước tiến tích cực.

Kể từ khi địa điểm thượng đỉnh được thông báo, đã có nhiều thông tin cho rằng ông Kim Jong-un có thể sẽ đến thăm những cơ sở sản xuất lớn và những mô hình phát triển kinh tế mạnh mẽ ở Việt Nam.

Theo Yonhap, vào tháng 12/2018, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã đến thăm Việt Nam và gặp gỡ các quan chức hàng đầu của Việt Nam, nơi họ được biết là đã trao đổi quan điểm về các chính sách cải cách, phát triển của Việt Nam.


An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ