• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bất ngờ hé lộ cáo buộc Lầu Năm góc dành cho TT Trump về thương vụ Nga, Thổ

Thế giới 09/04/2019 20:30

(Tổ Quốc) - Giới chức Lầu Năm góc tỏ ra không hài lòng với những nỗ lực của ông Trump trong việc ngăn chặn hợp đồng mua S-400 của Ankara.

Trang ABC News đưa tin, một số quan chức Nhà Trắng và Lầu Năm góc cho rằng, Tổng thống Trump đã không thể đưa ra một tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ về việc nước này mua hệ thống phòng thủ trên không S-400 do Nga sản xuất.

Đặc biệt, nguồn tin của ABC News còn đề cập tới Phó Tổng thống Mike Pence, Ngoại trưởng Mike Pompeo và quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan – những người từng bày tỏ lo ngại rằng, Ankara sẽ mua S-400 thay vì hệ thống Patriot của Mỹ.

"Trong nhiều tháng gần đây, họ đã cảnh báo về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ lựa chọn hệ thống tên lửa Nga vốn không tương thích với các hệ thống phòng ngự của NATO", nguồn tin trên nói.

Bất ngờ hé lộ cáo buộc Lầu Năm góc dành cho TT Trump về thương vụ Nga, Thổ - Ảnh 1.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất (ảnh: Reuters)

Ngoài ra, cuộc điện đàm hôm 22/2 giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng được nhắc lại. Theo đó, ông Erdogan chỉ trích Quốc hội Mỹ vì đã đưa ra các lệnh trừng phạt lên Ankara liên quan tới hợp đồng S-400 theo Điều luật đối phó với các kẻ thù của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Ông Trump được cho là đã cam kết sẽ thảo luận lại với Quốc hội và sau đó chuyển sang đề tài khác.

Nhà Trắng hiện vẫn chưa có bình luận gì về tin tức của ABC News.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sau khi gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai (8/4), Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, quyết định mua S-400 là "quyền tự chủ" của Thổ Nhĩ Kỳ và không ai có quyền yêu cầu Ankara từ bỏ thỏa thuận với Moscow. Ông cũng nhắc lại rằng, vấn đề S-400 đã "kết thúc".

Trước đó, ông Erdogan chỉ ra, Mỹ đã không thể cung cấp một thỏa thuận về hệ thống phòng không Patriot tương xứng với thỏa thuận S-400; đồng thời việc chi trả cho hệ thống tên lửa của Nga sẽ được tiến hành theo những gì Thổ và Nga đã ký kết.

"Chúng tôi đã hoàn tất hợp đồng S-400. Chúng tôi đã đề nghị mua Patriot của Mỹ, nhưng họ đã không cho chúng tôi lời chào hàng phù hợp. Vì vậy, giờ đây thỏa thuận S-400 trở thành hiện thực và chúng tôi đang đợi hàng về vào tháng Bảy", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Không chỉ nhiều lần tái khẳng định cam kết với hợp đồng S-400, Ankara còn yêu cầu Mỹ phải giao các máy bay F-35 đúng thời hạn theo hợp đồng. Trong khi đó, giới chức Mỹ từng hơn một lần đe dọa sẽ ngừng cung cấp các phi cơ tàng hình thế hệ năm do Lockheed Martin sản xuất, nếu Ankara tiến hành mua S-400.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ