• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bầu cử Mỹ xóa tan các nghi ngờ, Trump – Biden đều có cơ hội chiến thắng

Thế giới 03/11/2020 11:23

(Tổ Quốc) - Theo hãng CNN, các ứng viên Trump và Biden vẫn tiếp tục trong hành trình tìm kiếm các lá phiếu cuối cùng trước thềm bầu cử Mỹ diễn ra vào 3/11.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về tiến trình kiểm phiếu và cảnh báo ông sẽ triển khai một đội luật sư sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa trong ngày hôm nay (3/11). Đây là động thái mới nhất của ứng viên Đảng cộng hòa nhằm kích động các lo lắng cho đối thủ Đảng Dân chủ trước khi diễn ra Ngày bầu cử trong vài giờ nữa.

Trước giờ G: Bầu cử Mỹ xóa tan các nghi ngờ, Trump – Biden đều có cơ hội chiến thắng - Ảnh 1.

Ảnh: CNN

Nỗ lực của Tổng thống Trump ở các giây phút cuối cùng nhằm giành điểm trước đối thủ được xem là cơ hội cho khả năng tái đắc cử nhiệm kỳ 2.

Theo CNN, các lo ngại gia tăng dự đoán khả năng Tổng thống Mỹ có thể cố gắng tuyên bố chiến thắng trước khi tất cả các phiếu bầu được tính vào thời điểm của ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden và Tổng thống Trump đang khởi động cuộc đua những ngày cuối cùng tại các bang chiến trường quyết định. Giới quan sát nhận định đây là các bang chủ chốt quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Cuộc chạy nước rút diễn ra khi đại dịch Covid-19 tại Mỹ vẫn diễn biến phức tạp đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Tình hình đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân cũng như ảnh hưởng đến quá trình tham gia tại các điểm bỏ phiếu.

Cựu phó Tổng thống Biden đang dẫn đầu trong cuộc thăm dò quốc gia và có nhiều cơ hội đi đến chiến thắng. Mục tiêu giành được 270 phiếu đại cử tri của ông Trump được đánh giá là vẫn khả thi. Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đang dựa vào sự gia tăng số cử tri ủng hộ ông đi bầu ngay trong Ngày bầu cử, mở ra cơ hội tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Tổng thống Trump đã nhiều tháng tranh cãi về nghi ngờ bỏ phiếu bằng thư và từ chối đảm bảo chuyển giao quyền lực hòa bình.

Vào ngày Chủ Nhật, Tổng thống Mỹ đã bày tỏ lo ngại về cuộc bầu cử đang có nhiều mâu thuẫn giữa các tranh cãi khẳng định các kết quả tuyên bố trong đêm bầu cử không hợp pháp. Nhiều cuộc bầu cử Mỹ đã diễn ra quá nửa đêm của ngày Bầu cử. Thông thường, một số bang sẽ phải mất vài ngày để có thể hoàn tất việc kiểm phiếu.

"Tôi cho rằng đây là điều khủng khiếp khi mọi người hoặc các tiểu bang kiểm phiếu trong một thời gian dài sau khi kết quả bầu cử đã kết thúc. Động thái này có khả năng sẽ dẫn đến một điều và được cho là rất tồi tệ", Tổng thống Trump nói với báo chí.

Lo ngại về tuyên bố chiến thắng sớm

Khi cuộc bầu cử đến gần, mối quan tâm ngày càng gia tăng về những gì được xem là đêm bầu cử hỗn loạn và khó hiểu với tỷ lệ phiếu bầu sớm và gửi qua thư cao bất thường do dịch bệnh bùng phát.

Thống đốc Đảng Dân chủ Michigan - Gretchen Whitmer nói trên "State of the Union" rằng, bà đang lo lắng Tổng thống Trump có thể tuyên bố chiến thắng sớm ở tiểu bang của bà nếu kết quả trong Ngày bầu cử Mỹ có tín hiệu ông đang dẫn trước căn cứ theo số phiếu bầu bằng thư.

"Tôi cho rằng đây là một khả năng rất thực tế và là lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng đảm bảo tất cả báo chí đều hiểu số lượng phiếu bầu được thống kê không hề được biết trước và sẽ phải mất thời gian để tính toán. Và điều quan trọng hơn là chúng ta có được số lượng chính xác và tính toán theo con số có được", bà Gretchen Whitmer nhấn mạnh.

Cố vấn chiến dịch của Tổng thống Trump nói trên CNN, khẳng định nhóm vận động tranh cử của ông sẽ không lưỡng lự việc đưa ra tuyên bố giành chiến thắng nếu Tổng thống Donald Trump đang đi đến chiến thắng căn cứ theo " tổng số lượng tính hiện tại" và "số lượng còn lại" của các phiếu bầu ngay trong đêm bầu cử.

Chỉ vì một ứng viên tuyên bố chiến thắng không có nghĩa là cuộc bầu cử kết thúc nhưng một động thái như vậy có thể tạo nên một thực tế chính trị sai và tạo ra các thách thức pháp lý tiếp theo.

Cả Trump và Biden đều có cơ hội giành chiến thắng

Ứng viên Đảng Dân chủ đang bước vào ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử với vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò quốc gia và dẫn đầu ở các bang xoay vòng vận động nhằm tìm kiếm nhiều con đường giành giật 270 lá phiếu đại cử tri cần thiết và cơ hội đến gần hơn với Nhà Trắng.

"Chúng tôi cảm thấy rất tự tin về con đường chiến thắng của mình. Ông Biden hi vọng rằng các chiến thắng tại các bang như Arizona, Florida, Georgia hay Bắc Carolina có thể gửi tín hiệu sớm vào đêm thứ Ba (3/11) để tạo cơ hội giành chiến thắng.

Trong khi đó, Tổng thống Trump, mặc dù đang xếp sau ông Biden về số điểm phiếu nhưng cơ hội chiến thắng vẫn nhìn thấy. Để có được 270 phiếu đại cử tri, ông Trump sẽ phải giành được chiến thắng tại hàng loạt chiến trường mà Tổng thống Mỹ từng thắng lợi trong bầu cử Mỹ 2016. Các bang tập trung là Florida, Georgia, Bắc Carolina và sau đó là các bang ở Trung Tây. Thêm vào đó, Tổng thống Mỹ vẫn đang đứng sau đối thủ trong các cuộc thăm dò ý kiến nhưng ứng viên Đảng Dân chủ dường như vẫn bị ám ảnh thêm một lần nữa từ kết quả bầu cử Mỹ 2016.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ