• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bé gái 14 tháng bị bỏ rơi kèm lá thư 'cháu chưa khai sinh, nhờ nuôi dưỡng'

Thời sự 05/01/2019 12:53

(Tổ Quốc) - Khi thấy bé gái 14 tháng khóc thét ở công viên, người dân tới hỏi thăm thì phát hiện bé bị bỏ rơi, cạnh đó có áo quần và tờ giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung nhờ nuôi dưỡng.

Lúc 19h tối ngày 4/1, người dân sinh sống gần công viên thị trấn Tân Phú (Đồng Phú, Bình Phước) phát hiện một bé gái òa khóc tìm mẹ. Khi tới tìm hiểu, người dân phát hiện bé gái bị bỏ rơi, trên người có 1 túi áo quần và tờ giấy được cho là của người mẹ để lại.

Bé gái 14 tháng bị bỏ rơi kèm lá thư cháu chưa khai sinh, nhờ nuôi dưỡng - Ảnh 1.

Bé gái 14 tháng bị bỏ rơi kèm lá thư được cho là của mẹ để lại

Nội dung tờ giấy ghi "Tôi là mẹ không có điều kiện nuôi con. Vậy ai nhặt được cháu nhờ nuôi dưỡng chăm sóc cháu, cháu sinh ngày 12/10/2017. Cháu chưa làm giấy khai sinh".

Dù được người dân dỗ dành nhưng bé gái vẫn liên tục òa khóc nức nở đòi mẹ. Người dân sau đó đã trình báo lên chính quyền địa phương.

Bé gái 14 tháng bị bỏ rơi kèm lá thư cháu chưa khai sinh, nhờ nuôi dưỡng - Ảnh 2.

Túi áo quần của bé gái

Bé gái 14 tháng được xác định mắc bệnh tay chân miệng, nên đã được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Đồng Phú điều trị.

Hiện có người muốn nhận nuôi bé gái, tuy nhiên, chính quyền địa phương đang tìm người thân cho bé gái.

Quỳnh Chi

NỔI BẬT TRANG CHỦ