• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bến Tre, Đồng Nai, Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy

Thời sự 16/10/2020 11:14

(Tổ Quốc) - Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 các tỉnh Bến Tre, Đồng Nai, Quảng Trị đã bầu ra Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh quan trọng.

* Tại Bến Tre, sáng 16/10, Đoàn chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành, Ban thường vụ và các chức danh quan trọng của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới. Theo đó, ông Phan Văn Mãi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Bến Tre, Đồng Nai, Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 1.

Ông Phan Văn Mãi tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh: Vov.vn)

Ông Phan văn Mãi sinh năm 1973, quê quán xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Trình độ lý luận chính trị cao cấp. Trình độ chuyên môn: cử nhân Anh văn, cử nhân kinh tế, thạc sĩ quản lý kinh tế.

Ông Phan Văn Mãi từng giữ các chức vụ quan trọng như: Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre; Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.


Bến Tre, Đồng Nai, Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Phú Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh: Vov.vn)

* Cũng trong sáng 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI công bố nhân sự nhiệm kỳ 2020 -2025. Theo đó, ông Nguyễn Phú Cường được đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Phú Cường sinh năm 1967, từng kinh qua các chức vụ như: Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Bí thư Thành ủy TP Biên Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy khóa X, kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.


Bến Tre, Đồng Nai, Quảng Trị có tân Bí thư Tỉnh ủy - Ảnh 3.

Ông Lê Quang Tùng trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (ảnh: Vov.vn)

* Tại Quảng Trị, sáng 16/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Lê Quang Tùng sinh năm 1971, quê quán ở xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí giao thông. Sau đại học: Nghiên cứu phát triển, Kỹ nghệ công nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Lê Quang Tùng từng đảm nhiệm các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch - Đầu tư); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Hồng Hà (T/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ