• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Biên giới Nga – Ukraine liên tục nóng

Thế giới 30/11/2018 21:01

(Tổ Quốc) - Các quan chức Ukraine ngày 30/11 đã cấm các nam giới Nga trong độ tuổi từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh vào nước này.

Đây là động thái mới nhất trong sự leo thang căng thẳng giữa hai nước láng giềng.

Căng thẳng bắt đầu từ việc lực lượng an ninh Nga chủ nhật vừa qua đã ngăn chặn 3 tàu hải quân Ukraine gần bán đảo Crimea - nơi Moscow sáp nhập vào năm 2014. Các tàu này lúc đó trên đường đi qua eo biển Kerch để tiến vào biển Azov. Phía Nga sau đó bắt giữ các tàu này cùng thành viên thủy thủ đoàn gồm 24 người.

Quốc hội Ukraine hôm thứ Hai đã thông qua quyết định của Tổng thống Poroshenko về việc ban bố tình trạng chiến tranh tại một số khu vực mà Kiev cho là dễ bị Nga tấn công trong vòng 30 ngày.

Biên giới Nga – Ukraine liên tục nóng - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine tại Urzuf, bờ nam biển Azov ngày 29/11. (Nguồn: AP)

Petro Tsygykal, người đứng đầu cơ quan Cảnh sát biên giới Ukraine đã thông báo tại một cuộc họp an ninh ngày 30/11 rằng tất cả nam giới Nga từ 16 đến 60 tuổi sẽ bị cấm đi vào nước này trong thời điểm thiết quân luật còn hiệu lực.

Tổng thống Petro Poroshenko cũng phát biểu tại cuộc họp này rằng các biện pháp trên được thực hiện "để ngăn chặn Liên bang Nga hình thành quân đội tư nhân" trên đất Ukraine.

Thông báo này theo sau quyết định hôm thứ Năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hủy cuộc họp được mong đợi lâu nay với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin. Ông Trump nói rằng không thích hợp để ông gặp Putin vì Nga chưa thả các thủy thủ Ukraine.

Một quan chức do Nga bổ nhiệm tại Crimea nói với các hãng tin Nga rằng tất cả thủy thủ đã được di chuyển rời khỏi một trung tâm tạm giữ ở Crimea. Ba người chỉ huy đã được đưa tới Moscow, bà nói. Hiện chưa ngay lập tức rõ ràng được nơi 21 người còn lại bị đưa đi đâu.

Một tòa án Crimea đầu tuần này đã ra phán quyết tạm giữ các thủy thủ Ukraine trong hai tháng để chờ điều tra.

Căng thẳng ngày càng tăng giữa Ukraine và Nga kể từ khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimean vào năm 2014. Nga cũng được cho là luôn hỗ trợ phe ly khai ở miền đông của Ukraine cả về lực lượng và vũ khí. Xung đột ở khu vực này đã giết chết ít nhất 10.000 người kể từ năm 2014, tuy nhiên, đã giảm bớt phần nào sau một thỏa thuận ngừng bắn năm 2015.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ