• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Biển nhớ" - Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội

Văn hoá 11/06/2020 14:33

(Tổ Quốc) - Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn; Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6; Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình là những thông tin văn hóa và gia đình nổi bật tại các tỉnh Hà Nội, Hải Dương, Vĩnh Phúc.

"Biển nhớ" - Đêm nhạc tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội - Ảnh 1.

 Hà Nội: Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với tên gọi "Biển nhớ" sẽ diễn ra vào tối 27/6/2020 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thời gian vừa qua các hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong cả nước "đóng băng" do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên sắp tới đây khán giả sẽ có dịp tiếp tục thưởng thức âm nhạc khi sân khấu rục rịch sáng đèn trở lại. Đêm nhạc "Biển nhớ" do Nhà hát Nghệ thuật đương đại tổ chức vào tối 27/6 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội cũng là show âm nhạc đầu tiên diễn ra trên địa bàn Hà Nội sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh.

Theo tiết lộ từ êkip sản xuất, chương trình do NSND đạo diễn Trần Bình dàn dựng sẽ quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: nghệ sĩ saxophone Quyền Văn Minh, ca sĩ Tùng Dương, Quang Dũng, Phạm Thu Hà, Minh Thu…

Cùng với đó là hai gương mặt trẻ Rapper Hà Lê – anh chàng ca sĩ sinh năm 1984 gây ấn tượng với dự án "Trịnh Contemporary" làm mới nhạc Trịnh; và Hoàng Trang – cô gái tốt nghiệp tiếng Ý nhưng đam mê theo đuổi nhạc Trịnh.

Đặc biệt, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh – em gái của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng sẽ xuất hiện trong chương trình với tư cách khách mời đặc biệt. Cùng với những chia sẻ cảm động về cố nhạc sĩ tài hoa, người thân của ông cũng mang đến đêm diễn những thước phim tư liệu quý giá lúc sinh thời của vị nhạc sĩ họ Trịnh.

Đây được xem như món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng khán giả yêu nhạc Trịnh Công Sơn và cũng là cơ hội quý giá để các đơn vị nghệ thuật, các nghệ sĩ được trở lại cống hiến cho khán giả những sản phẩm tâm huyết và chất lượng sau thời kỳ giãn cách xã hội bởi đại dịch Covid-19.

Hải Dương: UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Mục đích của kế hoạch nhằm tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, gia đình, cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; từng bước ngăn chặn và giảm dần số lượng các vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nội dung triển khai gồm: Triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hoàn thiện, ban hành hệ thống văn bản của tỉnh về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Thực hiện cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đưa mục tiêu về phòng, chống bạo lực gia đình vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh, địa phương. Củng cố, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống bạo lực gia đình các cấp;

Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường nhân rộng, đánh giá định kỳ hiệu quả hoạt động của mô hình, câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình, các cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

Bên cạnh đó, tăng cường nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền văn hóa ứng xử, vận động nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình - Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuyên truyền trên hệ thống pa nô, áp phích, tờ rơi. Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ cơ sở; thông qua hội thi, hội diễn, sinh hoạt mô hình, câu lạc bộ tại địa phương. Tuyên truyền thông qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Ngoài ra, tăng cường công tác phòng ngừa bạo lực gia đình và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động hoạt động của mạng lưới Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng. Tiếp nhận chăm sóc, tư vấn sức khỏe ban đầu cho nạn nhân bị BLGĐ. Duy trì, phát triển Mô hình Đội phản ứng nhanh về phòng, chống bạo lực gia đình, mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại các địa phương, trong đó nêu cao vai trò trách nhiệm của chính quyền cấp xã, thôn, các ban ngành đoàn thể ở cơ sở...

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác can thiệp, xử lý nhanh các vụ việc bạo lực gia đình. Xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, các đoàn thể ở cơ sở với mạng lưới cộng tác viên để kịp thời nắm bắt thông tin vụ việc. Triển khai, thực hiện quy chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở để can thiệp, xử lý kịp thời các vụ bạo lực gia đình. Phối hợp xử lý các góp ý, phê bình tại cộng đồng dân cư. Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, thực hiện thí điểm xét xử lưu động các vụ án về bạo lực gia đình tại địa bàn xảy ra vụ việc...

Vĩnh Phúc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 và Tháng hành động Quốc gia Phòng, chống bạo lực gia đình gắn với Tháng hành động Vì trẻ em.

Theo đó, chủ đề truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020 là: "Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình".

Chủ đề truyền thông Tháng Hành động quốc gia về phòng, chống BLGĐ: "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội".

Về nội dung công tác truyền thông: Tập trung tuyên truyền về công tác gia đình đặc biệt về chủ đề của Ngày Gia đình Việt Nam năm 2020, ý nghĩa văn hóa ứng xử trong gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững.

Phát động "Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" vào Ngày Gia đình Việt Nam trong khung giờ từ 17h-19h (Chủ nhật - 28/6/2020) với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mọi thành viên trong gia đình bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm. Qua đó nêu cao những giá trị của gia đình, đó là tình cảm giữa ông bà, cha mẹ, con cháu, vợ chồng, anh em, tôn kính bậc sinh thành, yêu thương chăm sóc con trẻ, sự quan tâm, chia sẻ và gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động truyền thông thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng chống BLGĐ, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em nhằm phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; các kỹ năng ứng phó với bạo lực, kiến thức xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, phát triển bền vững.

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như trên Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp Điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thành phố bằng các hình thức: Tăng thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, tin bài, tuyên truyền bằng xe lưu động, tổ chức hội thi, hội diễn, gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ…

Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tổ chức biên tập, in, phát hành các tài liệu, tờ rơi, tờ gấp; gia công lắp đặt các cụm pano, áp phích, băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu tuyên truyền về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Ngoài ra, còn tổ chức gặp mặt, Tọa đàm nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 với chủ đề "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa"; tổ chức giải cầu lông gia đình, tổ chức tập huấn về công tác gia đình, phòng chống bạo lực gia đình nhằm hướng dẫn thực hiện Bộ Tiêu chí ứng xử trong gia đình, kỹ năng tư vấn, can thiệp trong Phòng, chống bạo lực gia đình.

Các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2020 và Tháng hành động quốc gia PCBLGĐ, Tháng hành động Vì trẻ em, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các thành viên trong gia đình và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, bảo vệ trẻ em, thay đổi nhận thức, hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng môi trường gia đình an toàn, lành mạnh và hạnh phúc. Đồng thời, nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020 tầm nhìn 2030./.

Lan Anh (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ