• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bình Thuận đồng hành cùng du khách bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của Tập đoàn Lữ hành Thomas Cook (Anh)

Du lịch 28/09/2019 16:25

(Tổ Quốc) - Sáng 27/9, tại thành phố Phan Thiết (Bình Thuận), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc đã chủ trì buổi họp với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh để bàn giải pháp đồng hành và hỗ trợ du khách bị ảnh hưởng bởi sự phá sản của Tập đoàn Lữ hành Thomas Cook (Anh).


1

Theo đó, ngay sau khi Tập đoàn Lữ hành Thomas Cook tuyên bố phá sản vào ngày 23/9 đã ảnh hưởng đến doanh nghiệp và khách du lịch tại một số quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng. Hiện tại, có khoảng 600.000 khách hàng của Tập đoàn Lữ hành Thomas Cook đang bị "mắc kẹt" ở nước ngoài, buộc các chính phủ các nước và các công ty bảo hiểm phải cùng phối hợp để đưa du khách trở về nước.

Thống kê sơ bộ, hiện Bình Thuận có 14 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi vụ việc phá sản của Tập đoàn Lữ hành Thomas Cook. Tại cuộc họp bàn, các doanh nghiệp lưu trú cũng đã trình bày thiệt hại và nêu cách khắc phục của từng doanh nghiệp. Theo các doanh nghiệp, thiệt hại cũng không quá lớn và hiện các doanh nghiệp đang phối hợp với nhau để tổ chức thăm hỏi, trấn an và hỗ trợ tối đa cho du khách bị ảnh hưởng.

Đồng thời, ngành du lịch Bình Thuận cũng như các doanh nghiệp đã thống nhất việc đồng hành cùng du khách. Trước mắt, vào ngày 28/9, sẽ hỗ trợ xe đưa đón du khách có hợp đồng với Lữ hành Thomas Cook trước ngày 23/9 từ Phan Thiết vào sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để về nước. Đối với các hợp đồng sau ngày 23/9, các doanh nghiệp sẽ chủ động liên hệ, thương lượng với du khách mức giá hợp lý nhất để không ảnh hưởng đến doanh nghiệp và du khách.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng vừa có văn bản gửi các cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn động viên, tạo sự an tâm cho du khách đang lưu trú tại các đơn vị, phục vụ và đối xử bình thường theo điều kiện tốt nhất để du khách yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ của mình theo chương trình tour đã đăng ký. Trong trường hợp du khách muốn về nước sớm hơn chương trình đơn vị cần tạo điều kiện, hỗ trợ cho du khách, không được lưu giữ hộ chiếu trái quy định, không yêu cầu du khách trả các khoản phí nằm trong hợp đồng đã thỏa thuận với Lữ hành Thomas Cook. Ngoài ra, cần thống kê lại số lượng khách du lịch của Thomas Cook đang và sẽ lưu trú về số lượng khách, ngày lưu trú, giá trị hợp đồng, mức độ thiệt hại để cùng tìm giải pháp hỗ trợ.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Lan Ngọc cho biết thêm: "Để giữ hình ảnh đẹp về điểm đến Bình Thuận an toàn, thân thiện, ngành Du lịch Bình Thuận sẽ đồng hành và cùng chung tay hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với du khách, quyết không bỏ rơi du khách dù chỉ một người để Bình Thuận luôn là điểm đến mến khách, an toàn trong lòng du khách trong và ngoài nước.

Nguyên Vũ

NỔI BẬT TRANG CHỦ