• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin liên quan về đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

Thế giới 06/07/2023 18:27

(Tổ Quốc) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh liên quan đến thông tin về đêm diễn của nhóm nhạc Blackpink tại Hà Nội.

Trả lời câu hỏi báo chí trước thông tin Ban tổ chức đêm nhạc của Blackpink tại Hà Nội ủng hộ bản đồ "đường lưỡi bò" hay bộ phim Barbie bị cấm chiếu tại Việt Nam, chiều ngày 6/7 tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết quan điểm của Việt Nam về yêu sách "đường 9 đoạn" là rõ ràng nhất quán và đã được nói rõ nhiều lần. Liên quan đến thông tin, theo Người phát ngôn, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh.

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin liên quan về đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội - Ảnh 1.

Người phát ngôn Phạm Thu Hằng

"Việc quảng cáo sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có "đường 9 đoạn" tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận", bà Phạm Thu Hằng cho biết.

Báo chí gần đây cũng đã cập nhật các thông tin về biện pháp xử lý của các cơ quan chức năng Việt Nam theo đúng quy định pháp luật Việt Nam

Cũng trong buổi họp báo chiều nay, trả lời báo chí về thời gian và kế hoạch về chuyến thăm của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết năm nay là năm kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ( ngày 25/7). Nhân dịp này, hai bên đã và đang tích cực tổ chức các hoạt động kỷ niệm, trong đó có duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết các hoạt động tiếp xúc giữa hai nước sẽ được thông báo trong thời gian tới.

Tại cuộc họp báo, liên quan đến việc buôn bán thịt động vật nuôi, trong đó có chó và mèo là một vấn đề được dư luận và người dân rất quan tâm. Theo bà Phạm Thu Hằng, trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thành hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả triển khai trên thực tế để bảo đảm phúc lợi cho động vật nuôi cũng như sức khỏe người dân.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ