• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bỏ qua F-35 của Mỹ, oanh tạc Nga tiếp tục lọt vào mắt Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giới 28/05/2018 13:46

(Tổ Quốc) - Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga trong bối cảnh Washington đang muốn phá bỏ hợp đồng với Ankara về việc mua F-35.

"Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga trong trường hợp Mỹ từ chối bán F-35”, tờ báo YeniSafak của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết ngày 27/5.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách mua máy bay chiến đấu Su-57 của Nga 

Tuy nhiên, theo tờ báo này, Ankara vẫn không có kế hoạch từ bỏ F-35 của Mỹ và mong muốn kế hoạch phân phối sẽ bắt đầu vào tháng 6 tới đây.

Thổ Nhĩ Kỳ vừa thảo luận về việc mua máy bay Su-57 của Nga. Theo YeniSafak, giá của Su-57 rẻ hơn một nửa so với F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại tờ báo Thổ Nhĩ Kỳ chưa cung cấp thông tin cụ thể về cuộc họp.

Ankara cũng chưa có bình luận thêm về vấn đề này.

Ngày 24/05, Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ đã thông qua bản dự luật chính sách quốc phòng thường niên trị giá 716 tỉ USD. Dự luật Ủy quyền Quốc phòng 2019  cũng đưa ra các biện pháp nhắm vào Trung Quốc và Nga, bao gồm các lệnh kiểm soát các quy định thương mại và lệnh cấm đối với Bộ Quốc phòng trong việc mua bán với các cơ sở sử dụng thiết bị hoặc dịch vụ viễn thông từ các công ty Huawei và ZTE của Trung Quốc.

Hạ viện Mỹ ngày 25/5 đã thông qua dự luật về ngân sách của Lầu Năm Góc trong năm 2019. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó cho biết kế hoạch mua thêm 100 máy bay chiến đấu F-35A.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hami Aksoy cho biết ngày 25/5 tuyên bố sẽ đưa ra các biện pháp đối phó với Mỹ nếu Washington tự ý phá bỏ hợp đồng mua bán.

 

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ