• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023

Thời sự 01/10/2020 22:20

Sáng 1/10, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi gặp mặt với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi làm trưởng đoàn.

Mở đầu buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chúc mừng các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài được Chủ tịch nước bổ nhiệm nhiệm kỳ 2020 - 2023 và bày tỏ tin tưởng sâu sắc các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện sẽ có nhiệm kỳ làm việc thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 - Ảnh 1.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện xác định nhiệm vụ đối ngoại, quảng bá giới thiệu văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam ở nước ngoài là nhiệm vụ chung, cần có sự chung sức, chung lòng của Bộ Ngoại giao nói chung và của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện nói riêng; đồng thời cũng khẳng định vai trò quan trọng của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện đối với các hoạt động văn hóa đối ngoại. Bộ trưởng cũng mong muốn nhận được các đề xuất của các đồng chí Trưởng cơ quan đại diện để công tác phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ ngày càng hiệu quả hơn.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 - Ảnh 2.

Tiếp đó, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa báo cáo tóm tắt tình hình hợp tác quốc tế, hoạt động đối ngoại của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong và ngoài nước với các nội dung chính: Công tác đàm phán, ký kết các văn bản thỏa thuận quốc tế, điều ước quốc tế; Các hoạt động văn hóa lớn tại nước ngoài: Năm/Tuần/Ngày/Lễ hội văn hóa, du lịch Việt Nam; Tham gia các sự kiện quốc tế lớn như: EXPO, Liên hoan Phim Quốc tế Cannes; Đăng cai tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch quốc tế trong nước như: Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội; Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn Du lịch ASEAN …; Chủ động, tích cực tham gia các tổ chức quốc tế: ASEAN, UNESCO, IFACCA, WIPO, UNWTO,…; Quản lý hoạt động của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài và các Trung tâm văn hóa nước ngoài tại Việt Nam; …Công tác của Đại sứ Du lịch; đón, hướng dẫn các đoàn làm phim, báo chí, truyền thông quốc tế,…

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 - Ảnh 3.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi - Trưởng đoàn cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ và có sự hợp tác toàn diện, hiệu quả trong thời gian vừa qua góp phần tích cực, hiệu quả quảng bá tinh hoa văn hóa, hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đề xuất những vấn đề cần sự phối hợp và hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm nâng cao hiệu quả công tác của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện trong thời gian sắp tới để triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động văn hóa, đối ngoại. Bên cạnh đó, cần tăng cường hiệu quả hơn nữa công tác xã hội hóa nhằm thúc đẩy phát triển và quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch, quan tâm thích đáng đến đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 - Ảnh 4.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Minh Khôi phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, các thành viên trong đoàn Trưởng Cơ quan đại diện đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn nhằm triển khai các hoạt động đối ngoại trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, hướng tới phát triển du lịch bền vững; tăng cường phát triển hơn nữa đối với thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng đá; đồng thời còn khẳng định vai trò trụ cột của văn hóa trong việc giới thiệu rộng rãi hình ảnh đất nước, con người, tinh hoa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế, đồng thời cũng đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thêm các đoàn nghệ thuật, âm nhạc, võ thuật sang giao lưu; không ngừng nâng cao chất lượng các sản phẩm văn hóa, đa dạng các loại hình quảng bá,…. Đặc biệt, một số đồng chí đề xuất Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chia sẻ thông tin, 2 bên cùng xây dựng kế hoạch hợp tác văn hóa dài hạn để các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện chủ động trong công tác phối hợp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc.

Kết thúc buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí Trưởng Cơ quan đại diện và đề nghị các đồng chí trên cương vị công tác mới, tiếp tục triển khai hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế góp phần phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. /.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023 - Ảnh 7.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp hình lưu niệm với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2020-2023.

Theo Lê Phương Nga, Cục HTQT

NỔI BẬT TRANG CHỦ