• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

"Châm thêm dầu vào lửa" S-400, Thổ Nhĩ Kỳ quyết tìm nguồn thay thế phi cơ F-35 của Mỹ

Thế giới 27/07/2019 14:50

(Tổ Quốc) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng một lần nữa tìm kiếm các bên thay thế Mỹ để cung cấp các vũ khí phòng thủ cần thiết.

Kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ ký kết hợp đồng mua hệ thống tên lửa S-400 do Nga sản xuất, Mỹ liên tục đe dọa sẽ áp đặt trừng phạt và dừng cung cấp các máy bay F-35 cho quốc gia nằm trên cả hai lục địa Á- Âu. Washington cũng đã dừng chương trình đào tạo phi công Thổ điều khiển F-35.

Tuy nhiên, hôm thứ sáu (26/7), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, nếu Mỹ từ chối bán F-35 cho Thổ, nước này sẽ "một lần nữa phải tiến hành các biện pháp xử lý và tìm đến nơi khác" để mua máy bay chiến đấu cho Không quân của mình. Có vẻ như ông Erdogan đang ám chỉ tới việc do Mỹ không chịu bán hệ thống tên lửa Patriot, nên Ankara đã phải mua S-400 từ Nga.

thof35

Thổ sẽ tìm nguồn cung khác nếu Mỹ không bán F-35 cho Ankara (ảnh: Sputnik)

Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, cho dù quyết định của Washington là gì, các nhu cầu an ninh của Thổ cũng sẽ được đáp ứng.

"Tôi nhấn mạnh một lần nữa, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không từ bỏ các kế hoạch đảm bảo an ninh quốc gia của mình, cho dù có bất kỳ đe dọa nào", ông Erdogan nói.

Tổng thống Erdogan cũng đáp trả lời kêu gọi trước đó của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên đưa S-400 vào vận hành nếu không sẽ phải đối mặt với trừng phạt. Ông Erdogan cho hay, hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không của Nga dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào tháng 4/2020. Ông bày tỏ hy vọng, giới chức Mỹ sẽ tỏ ra "có lý lẽ" trong vấn đề trừng phạt Ankara.

Hôm 25/7, Nga đã giao thành công chuyến hàng đầu tiên các bộ phận của hệ thống S-400 tới Thổ Nhĩ Kỳ. Washington gây sức ép để Ankara từ bỏ thỏa thuận ký kết năm 2017 và đề nghị cung cấp hệ thống tên lửa Patriot thay thế. Nguyên nhân chính được Mỹ giải thích là do S-400 sẽ không tương thích với các hệ thống vũ khí của NATO và là nguy cơ cho các máy bay F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra ý tưởng thiết lập một nhóm làm việc với Mỹ để giải quyết các vấn đề liên quan nhưng bị Washington từ chối. Thay vào đó, Nhà Trắng thông báo hủy bỏ tư cách tham gia của Ankara trong chương trình F-35.

Tổng thống Erdogan cho hay, Ankara lựa chọn S-400 vì Nga đưa ra mức giá tốt hơn, nhưng Thổ vẫn sẵn lòng mua hệ thống phòng không của Mỹ. Cũng trong ngày 25/7, Reuters đưa tin, Pháp sẽ triển khai hệ thống phòng không SAMP/T – do Pháp, Ý hợp tác sản xuất tại biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Phương Đỗ

NỔI BẬT TRANG CHỦ