• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cháy lớn tại Khu công nghiệp Phú Bài, Chủ tịch tỉnh đến hiện trường chỉ đạo dập lửa

Thời sự 23/07/2019 21:19

(Tổ Quốc) - Đám cháy lớn được phát hiện tại kho nguyên liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế), lực lượng cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh phải điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ để tham gia dập lửa.

Đến 19h ngày 23/7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tiến hành xịt nước, làm nguội cố gắng dập tắt hoàn toàn đám cháy xảy ra tại kho nguyên liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (Khu công nghiệp Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế).

IMG_1333

Đám cháy được phát hiện tại kho nguyên liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (rộng hơn 1000m2).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h20 phút cùng ngày, các công nhân tại Khu công nghiệp Phú Bài phát hiện đám cháy tại kho nguyên liệu của Công ty CP Sợi Phú Nam (rộng hơn 1000m2). Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã nhanh chóng tìm cách dập lửa, tuy nhiên do đám cháy xảy ra tại kho nguyên liệu sợi bông dễ cháy nên không thể khống chế ngay được.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều động 10 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để tham gia chữa cháy. Xe múc cũng được huy động đến ủi sập tường kho để lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa.

IMG_1375

Xe múc cũng được điều động để phá tường kho, hỗ trợ chữa cháy.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng khống chế và dập lửa.

Đến đầu giờ tối cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn đang tiến hành xịt nước, làm nguội cố gắng dập tắt hoàn toàn đám cháy. Hiện chưa thể thống kê mức độ thiệt hại cũng như nguyên nhân vụ cháy.

Một số hình ảnh được phóng viên Báo điện tử Tổ Quốc ghi nhận tại hiện trường:

IMG_1336

Gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 10 xe chữa cháy được điều động để tiến hành dập lửa sau khi phát hiện đám cháy.

IMG_1354

IMG_1360

Do nơi xảy ra cháy là kho nguyên liệu sợi bông, ngọn lửa dễ bùng phát nên công tác dập lửa khá vất vả.

IMG_1380

Xe múc được đưa đến phá tường kho để lực lượng tiếp cận đám cháy đang bùng phát bên trong.

IMG_1416

IMG_1363

IMG_1396

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Đại tá Nguyễn Trường Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp chỉ đạo dập lửa.

IMG_1330

Nhiều khối sợi bông nguyên liệu bị cháy sém, thiêu rụi, hiện chưa thể thống kê được thiệt hại.

Lê Chung

NỔI BẬT TRANG CHỦ