• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 11-12 đi vào Nam Trung bộ, mưa lớn tới 600 mm

Thời sự 22/11/2018 14:18

(Tổ Quốc)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, sáng 24/11, Bão số 9 sẽ cập bờ (từ Khánh Hòa đến Bình Thuận) với cường độ gió giật cấp 11-12. Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn. Vùng trọng tâm từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rất to với lượng mưa 300-500 mm, có nơi mưa có thể lên 600 mm.

Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 11-12 đi vào Nam Trung bộ, mưa lớn tới 600 mm - Ảnh 1.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 7 giờ sáng ngày 22/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,7 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 300km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự báo trong 12-24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần.

Chiều tối nay, áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão giật cấp 11-12 đi vào Nam Trung bộ, mưa lớn tới 600 mm - Ảnh 2.

Để đối phó với bão số 9, sáng nay, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã họp trực tuyến với các tỉnh Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Nam bộ.  

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, trong chiều tối nay, áp thấp nhiệt sẽ mạnh lên thành bão. Đại diện Trung tâm cảnh báo, bão càng gần bờ càng di chuyển chậm và càng vào bờ thì gió bão càng mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Vùng dự báo bão đổ bộ là các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận trong khoảng đêm và sáng 24/11. Bão sẽ cập bờ với cường độ gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 11 - 12.

Hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh sẽ gây ra đợt mưa lớn ở các tỉnh bắc Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Nam bộ, phổ biến từ 100 - 200 mm. Trong đó, vùng trọng tâm mưa sẽ là từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rất to với lượng mưa 300 - 500 mm, có nơi mưa có thể lên 600 mm.

Trong ngày 25/11, khu vực này sẽ có mưa rất to với tổng lượng mưa dự báo lên tới 200 - 300 mm/24 giờ. Bão đổ bộ vào bờ vào thời điểm sáng sớm, triều cường và nước biển dâng do bão cao khoảng 1 m sẽ là tình huống nguy hiểm ở các vùng ven biển, cơ quan dự báo cảnh báo.

Hiện nay tại các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đã có một số hồ chứa đạt trên 70% dung tích. Những hồ này cần theo dõi đặc biệt chặt chẽ, nếu cần thiết chủ động cho xả nước sớm để đảm bảo an toàn.

Trước những diễn biến phức tạp của bão, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: "Chỉ trong thời gian ngắn, hoàn lưu bão số 8 vừa qua đã gây mưa cực lớn, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân, đến nay vẫn phải tập trung để khắc phục", đồng thời yêu cầu: "Tất cả các bộ ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình phải chủ động đề ra phương án, liên tục cập nhật, rà soát phương án tuỳ vào tình hình cụ thể của địa phương, của ngành mình để triển khai thực hiện có hiệu quả".



PV (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ