• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chợ “xe đặc chủng Táo quân” lớn nhất Hà Nội

Thời sự 07/02/2018 16:13

(Tổ Quốc) - Cận ngày 23 tháng Chạp, cả trăm tấn cá chép từ khắp nơi đổ về chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để phục vụ tết ông  Táo.

Trước 23 tháng Chạp vài ngày, chợ cá lớn nhất Hà Nội tại làng Sở Thượng (Yên Sở, Hà Nội) đã tấp nập người mua cá chép. Ngay từ mờ sáng, đã có hàng trăm tiểu thương từ các nơi đến mua cá về bán lẻ tại các chợ nhỏ.

Thời gian buôn bán nhộn nhịp nhất là từ 3 - 4h sáng.

Đây được coi là chợ đầu mối lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp các loại cá cho toàn bộ nội thành. Tại chợ này có khoảng 100 tiểu thương chuyên đổ buôn cá chép mỗi dịp Tết ông Táo

Phổ biến nhất tại chợ Yên Sở là cá vàng, đỏ được đưa về từ các vùng Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định. Giá bán dao động 150.000-160.000 đồng/kg. Loại nào đẹp giá cao hơn.

Năm nay do thời tiết khắc nghiệt, bão lũ nhiều nên mặt hàng cá chép không nhiều như mọi năm, vì thế giá cũng cao hơn.

“Nhà tôi năm nay chỉ buôn khoảng 2 tấn, so với năm ngoái thì ít hơn nhiều. Giá thành hôm nay rơi vào khoảng từ 15.000 - 20.000 đồng/bộ (1 bộ cá gồm 3 con cá chép đỏ) tùy vào chất lượng cá”, chị Hạnh, một tiểu thương nói.

1 kg cá thường từ 20-25 con (khoảng 4.000 đồng/con). Tại chợ cá Yên Sở các tiểu thương chỉ bán buôn, không bán lẻ.

Không chỉ có tiểu thương tại Hà Nội, nhiều tiểu thương tại tỉnh thành khác như Thanh Hóa, Hưng Yên... cũng đánh ô tô đến chợ cá Yên Sở để mua buôn.

Hoặc các tiểu thương ở chợ Long Biên, chợ đầu mối Từ Liêm, Dịch Vọng Hậu và các chợ quanh khu vực nội thành Hà Nội.

Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp nhất thường vào ngày 23 tháng Chạp. Cả khu chợ sẽ được nhuộm một màu vàng đỏ của cá chép.

Bảo Trung

NỔI BẬT TRANG CHỦ