• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công an Hà Nội vào cuộc vụ bắn pháo sáng tại sân Hàng Đẫy

Thời sự 12/09/2019 15:50

(Tổ Quốc) - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký văn bản gửi Công an Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ việc bắn pháo sáng tại sân Hàng Đẫy vào tối ngày 11/9 khiến một người hâm mộ bị thương nặng.

Chủ tịch TP Hà Nội giao Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND TP theo quy định.

Đối với các trận đấu tiếp theo diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy hoặc sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Công an TP có phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để các cổ động viên mang pháo sáng, pháo hoa... vào sân như sự việc xảy ra nêu trên.

699793824502938722257496897795160449482752n-1568225202159434019021

Cầu thủ Duy Mạnh thăm nạn nhân (Ảnh: Hà Nội Football)

Ngày 11/9, trên sân vận động Hàng Đẫy, trong khi diễn ra trận bóng đá giữa đội Hà Nội và đội Nam Định, đã xảy ra sự việc bắn pháo sáng làm bị thương một cổ động viên tham dự.

Ngoài cổ động viên nữ bị thương còn có hai chiến sĩ cảnh sát cơ động cũng phải nhập viện do bị các cổ động viên hành hung trong khi đang cố gắng ngăn cản việc đốt pháo sáng.

Ngay sau sự việc đáng tiếc này, sáng ngày 12/09, Giám đốc kỹ thuật CLB Nam Định Nguyễn Văn Sỹ cùng tập thể Ban huấn luyện, cầu thủ đã có gửi lời đồng thời cúi đầu xin lỗi những CĐV bị ảnh hưởng.

Trả lời phỏng vấn báo điện tử Tổ Quốc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải khẳng định, "nếu có yếu tố vi phạm thì dứt khoát chuyển sang bên hình sự. Tôi cho rằng, đây là hành vi bắn pháo chứ không phải đốt pháo sáng. Do vậy, phải xử lý nghiêm túc"./.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ