• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng

Văn hoá 01/10/2023 09:52

(Tổ Quốc)- Tối 30/9, tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã khai mạc Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 và đón Bằng chứng nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ 1.

Dự khai mạc có lãnh đạo, đại diện một số bộ, ngành Trung ương; đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Ninh Bình, Hà Giang, Đắk Nông; lãnh đạo tỉnh Cao Bằng qua các thời kỳ.

Đây là hoạt động kỷ niệm 524 năm thành lập tỉnh Cao Bằng (1499-2023) và 73 năm Ngày giải phóng Cao Bằng (3/10/1950-3/10/2023).

Công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng  - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật có chủ đề: “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên” để lại nhiều ấn tượng

Chương trình khai mạc được bắt đầu với màn biểu diễn “Lung linh non nước Cao Bằng” mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Cao Bằng.

Phát biểu ý kiến khai mạc Tuần Văn hóa- Thể thao- Du lịch tỉnh Cao Bằng, ông Trịnh Trường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, năm 2018, UNESCO đã công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, danh hiệu đã góp phần quảng bá các giá trị phong cảnh, địa chất, văn hóa, bản sắc của tỉnh Cao Bằng nói riêng và của Việt Nam nói chung ra thế giới.

Bảo tồn, phát huy giá trị của Công viên địa chất toàn cầu, trong những năm qua, tỉnh Cao Bằng đã bảo đảm hài hòa giữa nhu cầu phát triển với bảo tồn, giữ gìn cảnh quan và các giá trị của Công viên.

Trong phát triển du lịch, danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu đã quảng bá thương hiệu du lịch Cao Bằng một cách rộng rãi ở trong nước và quốc tế. Qua đó, ngành du lịch tỉnh Cao Bằng đã có bước phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ về tổng số lượt du khách và doanh thu. Tạo cơ sở và nền móng vững chắc hướng tới thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng  - Ảnh 2.

Tại phiên họp diễn ra tháng 12/2022, Hội đồng UNESCO đã thông qua quyết định tiếp tục công nhận danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần thứ 1. Kết quả này khẳng định kết quả và nỗ lực của tỉnh Cao Bằng trong bảo tồn các giá trị của Công viên theo các tiêu chí và khuyến nghị của chuyên gia UNESCO.

Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng được UNESCO ban hành Nghị quyết công nhận vào ngày 12/4/2018. Công viên có diện tích hơn 3.683km2.

Trong khu vực Công viên có nhiều điểm di sản địa chất độc đáo, và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như thác Bản Giốc, núi Mắt Thần... Cùng cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào các dân tộc địa phương.

Nhằm tiếp tục tăng cường quảng bá rộng rãi các giá trị, bản sắc của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng, thu hút du khách, phát triển du lịch, Tuần Văn hóa-Thể thao-Du lịch tỉnh Cao Bằng năm 2023 diễn ra từ ngày 27/9 đến 3/10 với nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, hấp dẫn như: Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc - Việt Bắc lần thứ 28; trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể; trình diễn dù lượn “Bay trên miền Non nước”; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, đặc sản đặc trưng địa phương và chế biến các món ăn; biểu diễn tiết mục dân vũ với sự tham gia của 3.000 người tại phố đi bộ Kim Đồng và một số giải thể thao cấp địa phương và mở rộng. Đây là cơ hội tuyên truyền, quảng bá các giá trị địa chất, di sản, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử, văn hóa đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế; tăng cường trao đổi, giao lưu để tìm kiếm cơ hội hợp tác, thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng phát triển bền vững và giàu mạnh.

Công nhận Công viên địa chất toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng  - Ảnh 3.

Trưởng ban Khoa học tự nhiên, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Trần Lan Hương trao Bằng Chứng nhận CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần 1 cho tỉnh Cao Bằng

Tại lễ khai mạc, các đại biểu được xem phóng sự quảng bá du lịch và CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng. Năm 2018, Hội đồng Chấp hành UNESCO đã thông qua Nghị quyết công nhận CVĐC Non nước Cao Bằng là CVĐC toàn cầu. Đến nay, Cao Bằng tích cực tham gia các hoạt động của mạng lưới CVĐC và hợp tác quốc tế; đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác 4 tuyến du lịch thuộc CVĐC toàn cầu; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản địa chất, văn hóa tri thức bản địa; bảo vệ môi trường, cảnh quan theo các tiêu chí và khuyến nghị của chuyên gia UNESCO; qua đó, góp phần bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo tồn, phát huy di sản, bản sắc văn hóa dân tộc. Tại phiên họp lần thứ 2, kỳ họp thứ 7 của Hội đồng CVĐC toàn cầu UNESCO diễn ra vào tháng 12/2022 đã chính thức thông qua và cấp Giấy chứng nhận danh hiệu CVĐC toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định.

Nhân dịp này, Trưởng ban Khoa học tự nhiên, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam Trần Lan Hương, được sự ủy quyền của tổ chức UNESCO trao Bằng Chứng nhận CVĐC toàn cầu UNESCO non nước Cao Bằng sau kỳ tái thẩm định lần 1 cho tỉnh Cao Bằng.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu và nhân dân được thưởng thức Chương trình nghệ thuật có chủ đề: “Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên” do Nghệ sỹ Nhân dân Xuân Ái và Đoàn nghệ thuật quần chúng Thành phố biểu diễn. Chương trình nghệ thuật gồm 2 chương: “Cao Bằng non nước ngàn năm” và “Cao Bằng - Bản sắc - Hội nhập - phát triển” đã tái hiện, nêu bật tiến trình lịch sử 524 năm thành lập và phát triển tỉnh Cao Bằng; phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, bản sắc văn hóa dân tộc đặc trưng, đa dạng, phong phú và con người Cao Bằng hào sảng, thân thiện, mến khách… để lại nhiều ấn tượng cho đại biểu, nhân dân và du khách./.

Hồng Hà

NỔI BẬT TRANG CHỦ