• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cục TDTT: Sẽ xử lý theo quy định nếu có vi phạm trong sự việc VĐV Phạm Như Phương giải nghệ

Thể thao 15/01/2024 18:29

(Tổ Quốc) - Liên quan tới sự việc VĐV Phạm Như Phương giải nghệ, Cục TDTT đã tiến hành rà soát, kiểm tra và sẽ xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Liên quan đến sự việc giải nghệ của VĐV Phạm Như Phương thuộc đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao 1 - Cục Thể dục thể thao (Bộ VHTTDL) Hoàng Quốc Vinh cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, Cục TDTT đã nhanh chóng nắm bắt thông tin, phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam và Trung tâm HLTTQG Hà Nội làm việc với các bộ phận có liên quan, rà soát, xem xét vụ việc và sẽ tiến hành xử lý theo quy định nếu có vi phạm.

Cục TDTT: Sẽ xử lý theo quy định nếu có vi phạm trong sự việc VĐV Phạm Như Phương giải nghệ - Ảnh 1.

Cục TDTT sẽ xử lý theo quy định nếu có vi phạm trong sự việc VĐV Phạm Như Phương giải nghệ

"Ngay sau khi báo chí phản ánh về sự việc VĐV Phạm Như Phương bất ngờ giải nghệ, chúng tôi đã chỉ đạo Bộ môn Thể dục (Cục TDTT) phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam làm việc với BHL đội tuyển nhằm rà soát, xem xét vụ việc. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ báo cáo các cấp để có hình thức xử lý theo đúng các quy định nếu có vi phạm" - ông Hoàng Quốc Vinh cho biết.

Trước đó, theo thông tin từ một số báo chí trong nước, VĐV Phạm Như Phương đã tuyên bố giải nghệ sau 14 năm gắn bó với TDDC. Đây là thông tin sốc khi Như Phương đang được đánh giá là một trong những VĐV trẻ có tiềm năng, khả năng phát triển và nhận được kỳ vọng cao.

Theo VĐV Như Phương, HLV của cô đã không chuyển đơn nghỉ phép khi cô gái sinh năm 2003 đi Mỹ thăm người thân dẫn đến sự việc cô bị gạch tên khỏi đội tuyển tập huấn TDDC quốc gia năm 2024 do vi phạm kỷ luật khi đi ra nước ngoài mà không báo cáo lên bộ môn TDDC và Ban giám đốc Trung tâm. Như Phương sau đó đã bị trả về đơn vị chủ quản.

Theo Phạm Như Phương, lý do vi phạm kỷ luật là không chính xác khi cô đã gửi đơn và thông báo đến 2 HLV phụ trách trực tiếp của mình về chuyến đi và được đồng ý.

Sau khi sự việc xảy ra, ngày 9/1, bộ môn TDDC của Hà Nội đã tổ chức một cuộc họp với các ngành liên quan. Theo như biên bản có chữ ký của các bên liên quan đã xác định nội dung, lý do VĐV Phạm Như Phương bị kỷ luật gạch tên khỏi đội tuyển tập huấn TDDC quốc gia năm 2024 xuất phát từ việc các HLV phụ trách quên chuyển đơn của Phạm Như Phương tới bộ môn TDDC để được ký duyệt.

Bạch Dương

NỔI BẬT TRANG CHỦ