• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đá cầu Việt Nam ẵm trọn 7 HCV tại ABG5

Thể thao 30/09/2016 20:50

(Tổ Quốc) -Cùng với 7 chiếc HCV ở bộ môn Đá cầu, đoàn thể thao nước chủ nhà Việt Nam hiện đang đứng vững trên bảng tổng sắp Huy chương tại ABG5.

Ở ngày thi đấu cuối cùng (30/09) của môn Đá cầu tại ABG5, các VĐV bước vào tranh tài ở các trận đấu vòng bán kết và chung kết nội dung đồng đội nam và nữ.

Đụng độ ĐT Hồng Kông ở trận bán kết nam, các chàng trai ĐT Việt Nam đã dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số chung cuộc 2-0 (cùng điểm số 2-10 ở cả 2 ván) để tiến vào trận chung kết gặp Trung Quốc. Ở vòng bán kết, Trung Quốc đã đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 (21-16, 18-21 và 21-14).

ĐT Đá cầu Việt Nam đoạt cả 7 HCV tại ABG5 - Ảnh Văn Duy

Trước một đối thủ mạnh, các chàng trai nước chủ nhà Việt Nam đã thi đấu tập trung, kín kẽ và dứt khoát để mang về thắng lợi 2-0 (21-8, 21-13), qua đó mang về tấm  HCV thứ 6 cho đội tuyển đá cầu Việt Nam tại ABG5.

Chiến thắng ấn tượng này đã phần nào tác động đến tâm lý của các VĐV ĐT nữ Việt Nam trước một người hàng xóm đầy duyên nợ của thể thao Việt Nam là Thái Lan.

Với sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV có mặt tại địa điểm thi đấu, các cô gái của nước chủ nhà đã nhập cuộc một cách chủ động, dứt điểm mạnh mẽ, chuẩn xác để liên tục vươn lên dẫn điểm trước khi giành thắng lợi cách biệt 21-12 ở hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, lợi thế về mặt tâm lý cùng sự cổ vũ nhiệt tình từ các CĐV đã giúp ĐT nữ Việt Nam giành được thế chủ động, liên tục ghi điểm bỏ xa đối phương để giành thắng lợi 21-13 ấn định thắng lợi chung cuộc 2-0.

Với hai chiến thắng trên, ĐT đá Cầu Việt Nam đã ẵm trọn cả 7 HCV của môn Đá cầu tại ABG5. Đồng thời vươn lên đứng vị trí số 1 trên bảng tổng sắp huy chương bộ môn. Ở vị trí thứ 2 là Trung Quốc với 4 HCB - 3 HCĐ, Thái Lan với 3 HCB - 4 HCĐ đứng vị trí thứ 3.

Đến thời điểm hiện tại, trên bảng tổng sắp HC tại ABG5, nước chủ nhà Việt Nam vẫn đang độc tôn với 34 HCV - 27 HCB - 36 HCĐ bỏ xa người hàng xóm Thái Lan mới có được 27 HCV - 20 HCB - 25 HCĐ.

Đăng Huy

NỔI BẬT TRANG CHỦ