• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động hấp dẫn tại lễ hội pháo hoa quốc tế

Du lịch 23/04/2017 13:43

(Tổ Quốc) - Ngoài lễ hội pháo hoa quốc tế, theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng thì còn có 24 hoạt động phụ trợ hấp dẫn khác đang chờ đón du khách và người dân. 

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2017 với chủ đề “Toả sáng Ngũ Hành Sơn” sẽ chính thức khai mạc ngày 30/4/2017 với sự tham gia của 8 đội dự thi đến từ Áo, Thuỵ Sĩ, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh, Úc, Ý và đội chủ nhà Việt Nam.

Thời gian diễn ra Lễ hội kéo dài 2 tháng (30/04 – 24/06/2017) với 5 đêm trình diễn: 30/04, 20/05, 27/05, 03/06 và 24/06. 

Ngoài lễ hội pháo hoa chính, theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng thì có hàng chục hoạt động phụ trợ hấp dẫn khác đang chờ đón du khách và người dân. 

Nhiều hoạt động phụ trợ hấp dẫn đang chờ đón du khách và người dân tại lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017.

Các hoạt động phụ trợ tại lễ hội:

1. Chương trình Âm nhạc đường phố: Diễn ra từ 19:30 đến 21:00 ngày 22/04 và 30/05 tại Khuôn công viên đối diện chợ Hàn, vỉa hè đường Bạch Đằng. Chương trình sẽ trình tấu các nhạc cụ dân tộc truyền thống và hiện đại, các ca khúc dân gian và đương đại có nội dung phong phú, đa dạng.

2.  Chương trình Không gian nghệ thuật sắp đặt đường phố diễn ra vào lúc 19:30 – 21:30 ngày 27/05 và 28/05 tại Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Bắc cầu Sông Hàn. Không gian sẽ là nơi bố trí và sắp đặt nhân tượng kết hợp trình diễn các loại hình nghệ thuật đường phố.

3. Vũ hội đường phố diễn ra vào lúc 20:00 – 21:30 ngày 29/04, 27/05 và 24/06 tại Khu bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế). Hoạt động thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách bởi những trang phục đầy màu sắc kết hợp những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài với các giai điệu Pasodop, rumba, chachacha, tango, disco….bằng nhiều loại nhạc cụ khác nhau như trống, kèn hơi, đàn ghita,.....

4. Cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế trên máy tính Đà Nẵng 2017 kéo dài từ ngày 15/12/2016 đến 15/06/2017. Các tác phẩm dự thi là các màn trình diễn pháo hoa được thực hiện bằng đồ họa và trình diễn trên máy tính, lấy bối cảnh dòng sông Hàn cùng các cây cầu trong không gian về đêm của Đà Nẵng trên nền nhạc tương thích. Cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Giải thưởng của cuộc thi gồm: 01 Giải nhất trị giá 20.000.000 đồng, 01 Giải nhì trị giá 10.000.000 đồng, 01 Giải ba trị giá 5.000.000 đồng.

5. Trưng bày cầu hơi in logo du lịch Đà Nẵng: 10 quả cầu hơi với kích thước đường kính 2m, chiều cao từ dưới dất đến đỉnh cầu là 8m mang hình ảnh logo du lịch Đà Nẵng và chào mừng lễ hội DIFF 2017. Đây được xem là một hoạt động mới lạ và hấp dẫn thu hút đông đảo người dân và du khách thưởng lãm và chụp hình lưu niệm. 

6. Diễu hành xích lô diễn ra từ 16:30 đến 17:30 từ ngày 29/04 đến 30/04. Đoàn diễu hành gồm những chiếc xích lô du lịch chạy dọc trên các tuyến đường chính trung tâm thành phố, trên mỗi xe không chỉ được trang trí đơn giản, thân thiện với môi trường nhằm chào mừng DIFF 2017 và các nước tham dự lễ hội mà còn nổi bật bởi những hình ảnh mang thương hiệu của du lịch Đà Nẵng.

7. Không gian văn hoá cộng đồng diễn ra từ 09:00 đến 22:00 từ ngày 19/05 – 31/05 tại Công viên biển Đông, đường Phạm Văn Đồng. Không gian văn hoá cộng đồng là nơi quy tụ những gian hàng ẩm thực, lưu niệm và những sản phẩm du lịch đặc sắc tại Đà Nẵng. Ngoài ra, không gian còn là địa điểm thu hút bởi những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hoá Việt từ thời xưa, những màn trình diễn bartender sáng tạo và đầy hấp dẫn cùng với chương trình âm nhạc hằng đêm sôi động.  

8. Lễ hội đường phố diễn ra vào tối thứ 6 hàng tuần vào lúc 18:30 – 21:30 từ ngày 5/05 đến 23/06. 09 xe hoa được trang trí theo truyền thống văn hóa và nghệ thuật của 08 quốc gia tham gia DIFF 2017 trong đó có 01 xe biểu tượng thành phố Đà Nẵng. Trên mỗi xe có không gian sân khấu để các nghệ sĩ nước ngoài và Việt Nam biểu diễn, giao lưu với khán giả ở các điểm dừng. Mỗi xe chạy theo lộ trình khác nhau. Tập kết và xuất phát tại Công viên Châu Á, đi theo 9 lộ trình, mỗi xe xuất phát cách nhau 7 phút, mỗi điểm dừng từ 10-15 phút.

9. Lễ hội ẩm thực quốc tế Ngũ Hành diễn ra từ lúc 10:00 - 22:00 vào ngày 29/04 đến 30/09 tại Khu Indonesia, Asia Park. Không gian ẩm thực Ngũ hành với 6.000m2 được thiết kế tương ứng với 5 yếu tố ngũ hành Kim - Mộc- Thuỷ - Hoả - Thổ. Không gian được tổ chức và quản lý bởi Vua đầu bếp lừng danh Phạm Tuấn Hải sẽ giới thiệu đến công chúng hàng trăm món ăn đặc trưng cho văn hóa ẩm thực nhiều quốc gia cùng chuỗi chương trình nghệ thuật và giải trí đặc sắc. (Vào Khu ẩm thực miễn phí)

10. Triển lãm “Sưu tâp cổ vật của người Đà Nẵng lần 2” diễn ra từ lúc 08:00 – 17:00 từ ngày 28/04 – 10/05 tại Bảo tàng Đà Nẵng. Triển lãm giới thiệu cô đọng, khái quát vai trò, vị trí về giá trị cổ vật Việt Nam tiêu biểu; Các hiện vật trưng bày có niên đại từ TK VII - TK XIX (thời nhà Nguyễn ), trong đó gồm nhiều loại hình như: đồ gốm sứ Celadon, gốm men rạn, sứ ký kiểu triều Nguyễn, gốm Nam bộ …

Đặc biệt, trong đó có các bộ sưu tập: bộ sưu tập đồ trang sức Sa Huỳnh; sưu tập gốm sứ triều Nguyễn, 2 bức liễn kể về công trạng ông Nguyễn Bá Nghi (một quan đại thần thời Nguyễn - TK XIX) và 1 bức tranh đá quí hiếm thời nhà Minh (Trung Quốc). Các hiện vật quý được trưng bày trong chuyên đề “ Sưu tập cổ vật của người Đà Nẵng lần thứ 2”  góp phần giới thiệu tới công chúng trong nước, bạn bè quốc tế những tinh hoa, giá trị lịch sử cũng như nét đặc sắc về văn hóa.

11. Trình diễn Khinh khí cầu và bay dù lượn.

Từ ngày 27/4 đến đêm khai mạc DIFF 2017 30/4/2017, công ty PAX IND của Hàn Quốc sẽ mang đến DIFF 2017 năm khinh khí cầu sặc sỡ đủ màu sắc để cống hiến cho khán giả Lễ hội pháo hoa quốc tế những màn trình diễn bay khinh khí cầu độc đáo.

Theo đó, các khinh khí cầu mang logo và banner của DIFF 2017 và của thành phố Đà Nẵng dự kiến sẽ trình diễn bay từ Công viên Biển Đông tới công viên Sun World Danang Wonders (Asia Park) trong thời gian từ 6:30- 7:30 sáng các ngày từ 27/4- 30/4. Đêm 30/4/2017 khai mạc DIFF 2017, các khinh khí cầu sẽ được thắp sáng và bay treo lơ lửng phía trên sân khấu nổi Ngũ hành, tạo nên những điểm nhấn đặc sắc trên bầu trời, trong khoảng thời gian trước thời điểm diễn ra các màn trình diễn pháo hoa. 

Góp thêm sức hấp dẫn cho đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa lớn nhất Đông Nam Á sẽ là màn trình diễn của hai dù lượn trên bầu trời. Theo Tổng đạo diễn  DIFF 2017 Lê Quý Dương, BTC cũng dự kiến sẽ sử dụng 02 dù lượn và các khinh khí cầu này để thả confetti (pháo hoa giấy), tạo nên một không gian trên không lấp lánh sắc màu. Các sự kiện trình diễn bay khinh khí cầu và dù lượn không chỉ góp thêm sắc màu và sự tưng bừng sôi động cho Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 mà còn là hoạt động đặc sắc nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

12. Hội thi cứu hộ biển quốc tế 2017 diễn ra từ 07:00 – 17:00 ngày 14/05 tại Công viên biển Đông. Hội thi thu hút hầu hết các đội cứu hộ tại các khách sạn, resort ven biển của các tỉnh thành trên cả nước với nội dung thi đấu gồm: thi chạy 2km, cướp cờ, chạy tiếp sức, thi sức, thi cứu hộ với ván cứu hộ, người sắt, hô hấp nhân tạo, đua thúng, bơi thúng cứu hộ, bơi ván tiếp sức.

Hội thi không chỉ tạo sân chơi học hỏi nâng cao chuyên môn cứu hộ mà còn đảm bảo sự an toàn của du khách khi đến với các thành phố biển trên cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng.

13. Chương trình vì một Sơn Trà xanh diễn ra từ lúc 07:00 – 11:00 ngày 17/06. Đây là một chương trình đầy ý nghĩa và mang tính nhân văn, thu hút các bạn tình nguyện viên trẻ của thành phố cùng chung tay dọn vệ sinh Sơn Trà,  kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường du lịch bán đảo Sơn Trà ngày một xanh đẹp. Các tuyến ra quân dọn vệ sinh gồm: Tuyến Hồ Xanh – Chùa Linh Ứng – Bãi Bắc; Tuyến Yết Kiêu – Đỉnh Bàn cờ - Intercontinental Sun Peninsula resort.

14. Khai trương mùa du lịch biển 2017 diễn ra từ ngày 27/04 - 03/05 và chương trình Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè diễn ra từ ngày 17/06 - 26/06 tại Công viên biển Đông, dọc các bãi biển du lịch, Bán đảo Sơn Trà. Đây là hai hoạt động hè thường niên diễn ra tại thành phố với các hoạt động như: đua thuyền Kayak, nhảy flashmod bikini, gian hàng ẩm thực - lưu niệm, chương trình Ngày hội miền biển, Đêm Xuân Thiều, Đêm Mỹ Khê.....

15. Các chương trình tham quan quảng bá những sản phẩm du lịch đặc sắc của Đà Nẵng như Tham quan Chùa Linh Ứng – Cây đa Sơn Trà kết hợp Chương trình Sơn Trà Sun Set từ 26/04 đến 26/06; chương trình tham quan miễn phí dành cho các đại biểu, các đại diện đến từ các nước của các đội bắn pháo hoa trong thời gian đến Đà Nẵng nhân dịp sự kiện. 

16. Các hoạt động thường kì khác vẫn được tiếp tục diễn ra như: Hoạt động sân chơi cuối tuần từ lúc 19:00 – 21:00 vào các ngày 30/04, 14/05, 28/05, 11/06 và 25/06 tại Khu bờ Tây cầu Rồng, đường 2/9 (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm); Biễu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem rồng phun lửa, phun nước vào lúc 19:00 – 20:00 các ngày cuối tuần tại Khu bờ Đông cầu Rồng (khu đất đường Trần Hưng Đạo – Lý Nam Đế); Biễu diễn nhạc hơi từ lúc 19:45 – 20:45 vào Chủ nhật hằng tuần, đối diện chợ Hàn - vỉa hè đường Bạch Đằng; Biễu diễn nghệ thuật truyền thống từ lúc 19:30 – 21:00 vào Chủ nhật hằng tuần, Khu bờ Tây Cầu Rồng, đường 2/9 hoặc Khu bờ Đông cầu Rồng,Trần Hưng Đạo - Lý Nam Đế; Hô hát bài Chòi từ lúc 19:00 – 21:30 vào Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần tại Vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, bờ Đông cầu Rồng.

Hàng loạt các hoạt động đặc sắc mang đậm chất địa phương và quốc tế sẽ được diễn ra trong mùa Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 năm nay, Đà Nẵng đã sẵn sàng trong công tác tổ chức và chuẩn bị một mùa lễ hội hoành tráng để đón tiếp du khách thập phương đến với Đà Nẵng trong mùa hè này.

Đây được xem là một cơ hội để Đà Nẵng quảng bá và đẩy mạnh hơn nữa các dịch vụ, sự kiện du lịch đặc sắc đến với bạn bè quốc tế.

Đức Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ