• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đại diện điền kinh Anh và bơi lội Mỹ kêu gọi trì hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020

Thể thao 22/03/2020 08:49

(Tổ Quốc) - Người đứng đầu cơ quan thể thao Mỹ và Anh đã lên tiếng bày tỏ các lo lắng kế hoạch tổ chức Olympic Tokyo 2020 theo đúng kế hoạch vào tháng 7.

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo 2020 sẽ tổ chức vào 24/7. Trước bối cảnh nhiều lo ngại về đại dịch Covid-19 bùng phát, các đại diện thể thao đến từ Anh và Mỹ đã lên tiếng kêu gọi Ban Tổ chức Nhật Bản nên hoãn lại sự kiện thể thao lớn nhất thế giới cho đến khi kiểm soát được dịch bệnh.

Đại diện điền kinh Anh và bơi lội Mỹ kêu gọi trì hoãn tổ chức Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Ảnh: Reuters

Đại diện của điền kinh Anh và bơi lội Mỹ đã lên tiếng đề nghị thay đổi lịch diễn ra bởi vì đại dịch Covid-19. Trong khi nhiều đại diện lên tiếng gợi ý nên trì hoãn sự kiện thể thao này thì Ban Tổ chức Olympic Tokyo 2020 lại khẳng định thế vận hội mùa hè vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch .

Uỷ ban Olympic và Paralympic của Mỹ cũng đã lên tiếng nên trì hoãn lại sự kiện này.

"Quyết định tổ chức Olympic Tokyo 2020 không thuộc về chúng ta. Điều đó phụ thuộc vào Tổ chức Y tế thế giới, chính phủ Nhật Bản và Uỷ ban Olympic quốc tế", bà Susanne Lyons – Chủ tịch Ủy ban Olympic và Paralympic Mỹ cho biết.

"Các vận động viên của chúng ta đang phải chịu nhiều căng thẳng và lo lắng. Sức khỏe tinh thần và thể lực là ưu tiên hàng đầu hiện tại. Chúng tôi mong muốn Uỷ ban Olympic và Paralympic Mỹ nên sử dụng tiếng nói và ủng hộ các vận động viên để chuẩn bị cho một tình thần thi đấu tốt nhất", bà Susanne Lyons nói thêm.

Nic Coward, người đứng đầu Điền kinh Anh cũng kêu gọi nên trì hoãn sự kiện thể thao trong một bài phỏng vấn trên the Guardian.

"Các vận động viên liên tục nỗ lực tập luyện tốt nhất cho sự kiện thể thao lớn nhất thế giới năm nay. Ưu tiên hàng đầu vẫn là sức khỏe và tinh thần tốt", ông Nic Coward nói.

Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe đã bày tỏ mong muốn thay đổi kế hoạch tổ chức trong diễn biến đại dịch Covid-19 hết sức phức tạp.

Trước đó, tờ Kyodo News cũng đăng tải lấy ý kiến cộng đồng từ Nhật Bản. Theo đó, 70% các ý kiến đều không muốn Olympic Tokyo tổ chức giống như kế hoạch vì lo ngại đại dịch diễn biến phức tạp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng đưa ra gợi ý, Olympic Tokyo 2020 nên trì hoãn trong một năm trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát. Trong khi đó, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 lên tiếng bác bỏ và nói rằng cần phải cân nhắc lại điều này.

"Tôi muốn nói rằng Olympic Tokyo 2020 phải trì hoãn trong một năm thay vì sẽ phải thi đấu với khán đài trống rỗng không người xem. Điều này tốt hơn trong bối cảnh đại dịch bùng phát", Tổng thống Trump lên tiếng.

Hồng Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ