• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dập tắt mâu thuẫn, Mỹ tính đường "chốt hạ" về Huawei?

Kinh tế 05/02/2020 15:30

(Tổ Quốc) - Chính quyền Trump có kế hoạch nhóm họp trong tháng này để thảo luận về việc hạn chế xuất khẩu công nghệ sang Trung Quốc và các vấn đề về công ty viễn thông hàng đầu Huawei, hai nguồn tin cho biết.

Cuộc họp này, hiện đang được lên kế hoạch vào ngày 28/2, sẽ tập hợp các quan chức cấp cao sau khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ rút lại một quy định về việc giảm các chuyến hàng nước ngoài cho Huawei Technologies.

Cuộc họp này, dự kiến sẽ có các quan chức cấp nội các như Bộ trưởng Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper và Ngoại trưởng Mike Pompeo, nhằm tìm ra cách tốt nhất để làm việc với công ty Trung Quốc này và cuộc chiến rộng lớn hơn với Trung Quốc về thống trị công nghệ.

Dập tắt mâu thuẫn, Mỹ tính đường "chốt hạ" về Huawei?  - Ảnh 1.

Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa giải quyết được những bất đồng về công nghệ.

Một số nhà hoạch định chính sách của Hoa Kỳ ủng hộ quan hệ thương mại chặt chẽ với Bắc Kinh trong khi những người khác coi Trung Quốc và Huawei, nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia.

Tim Morrison, cựu quan chức cấp cao của Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Donald Trump, người ủng hộ các quy tắc cứng rắn hơn với Trung Quốc, nói: "Chính quyền cần quyết định cách để những tuyên bố cứng rắn của họ về Trung Quốc phù hợp với các chính sách hạn chế công nghệ và công nghiệp chủ chốt của Trung Quốc. Quá nhiều công cụ chưa được đưa đến cho Tổng thống vì toàn bộ chính quyền vẫn chưa vào cuộc. Điều đó phải dừng lại".

Các công ty Mỹ thì cho rằng các biện pháp như vậy sẽ gây hại cho doanh nghiệp Hoa Kỳ bằng cách hướng khách hàng đến các đối thủ nước ngoài, trong khi không có nhiều tác dụng trong việc ngăn chặn Huawei.

Các cơ quan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Bộ Thương mại Mỹ vào tháng 5 đã đưa Huawei vào danh sách đen thương mại, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Điều đó cho phép chính phủ Hoa Kỳ hạn chế việc bán hàng hóa do Mỹ sản xuất cho công ty này.

Theo các quy định hiện hành, các chuỗi cung ứng nước ngoài quan trọng vẫn nằm ngoài tầm với của chính quyền Hoa Kỳ, điều đã gây ra sự thất vọng cho những người muốn cứng rắn hơn với Trung Quốc và muốn mở rộng quyền hạn của Hoa Kỳ để chặn thêm nhiều lô hàng sang Huawei.

Nhưng một dự thảo quy định của Bộ Thương mại về mở rộng quyền hạn chặn thêm nhiều lô hàng sang Huawei - lần đầu tiên được Reuters nêu lên vào tháng 11 năm ngoái - đã vấp phải sự phản đối của Lầu Năm Góc vào tháng trước.

Trong một động thái bất thường, Bộ Thương mại đã rút quy định này ra khỏi quy trình xem xét giữa các cơ quan, chờ cuộc họp của những người đứng đầu để giải quyết sự khác biệt.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ