• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đề nghị khai trừ Đảng đối với cựu Chủ tịch Đà Nẵng

Thời sự 09/08/2018 22:43

(Tổ Quốc) - Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng họp và thống nhất đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011).

Vào chiều 9/8, Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp, trong đó có nội dung đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh (Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011).

Ông Trần Văn Minh.

Trước đó, vào ngày 17/4, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trần Văn Minh (SN 1955, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng), cựu chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2006-2011 và khởi tố ông Văn Hữu Chiến, cựu chủ tịch Đà Nẵng giai đoạn 2011-2014, do liên quan đến vụ án Vũ "nhôm".

Ông Minh bị bắt về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015 và "Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai" quy định tại điều 229 Bộ luật hình sự năm 2015.

Cơ quan công an khám xét nhà ông Trần Văn Minh vào ngày 18/4 vừa qua.

Ông Trần Văn Minh tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tạo tác thủy lợi. Năm 1998-2003, ông giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng. Năm 2003, ông giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Năm 2006 ông giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tháng 7/2011, ông Trần Văn Minh thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP, để giữ chức vụ Phó ban Tổ chức Trung ương. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (2016), ông nghỉ hưu.

Theo Báo Người lao động, khi còn làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Minh đã đồng ý bán bán hàng loạt nhà, đất công sản cho Vũ "nhôm". Những tài sản này đang được Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an điều tra vì nghi vấn sự mua - bán chưa đúng pháp luật.

P.V

NỔI BẬT TRANG CHỦ