• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đi tìm chủ nhân thực sự cho danh hiệu Quả bóng vàng 2016

Thể thao 04/01/2017 17:15

(Tổ Quốc) -Trong số những ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng vàng 2016, chắc chắn Thành Lương là người xứng đáng và hội tụ đầy đủ yếu tố nhất.

Thất bại của đội tuyển Việt Nam tại bán kết AFF Suzuki Cup 2016 là nguyên nhân chính dẫn đến việc BTC Quả bóng vàng 2016 không có ứng cử viên thích hợp cho danh hiệu “Quả bóng vàng Việt Nam 2016”. Thay vào đó chỉ bầu “Quả bóng bạc” và “Quả bóng đồng”. Nhưng nếu nghĩ lại, xét về mọi yếu tố cần có của một QBV thì tiền vệ Thành Lương – người được xem là một trong những tiền vệ hay nhất của bóng đá Việt Nam trong 1 thập kỷ gần đây vượt trội hơn hẳn so với 4 ứng cử viên sáng giá cuối cùng trong danh sách bình chọn, thậm chí so với 2 đồng nghiệp có tuổi đời không quá chênh lệch ở tốp 5 rút gọn là Công Vinh và Vũ Minh Tuấn.

Thi đấu đầy cống hiến trong cả màu áo CLB lẫn tuyển Quốc gia. Lương “dị” đã góp công lớn giúp CLB Hà Nội T&T vô địch V-League 2016. Ngay sau đó, Thành Lương cũng đã đặt bút ký thêm bản hợp đồng đến năm 2020 với đội bóng Thủ đô. Điều này cũng đồng nghĩa, Lương "dị" gần như sẽ giải nghệ trong màu áo của đội bóng mà anh chuyển đến từ năm 2012.

Ở cấp độ đội tuyển, trong lần cuối cùng khoác áo đội tuyển Việt Nam, Lương “dị” một phong độ thi đấu rất tốt mỗi khi được HLV Nguyễn Hữu Thắng tung vào sân ở AFF Suzuki Cup 2016.  Ở tuổi 28, Thành Lương vẫn đóng vai trò là một đầu tàu của ĐT Việt Nam. Với lối chơi bóng rất tinh quái và đầy kỹ thuật, mặc dù chỉ thi đấu 164/450 phút trong màu áo đội tuyển tại AFF Suzuki Cup nhưng anh luôn có những đóng góp rất lớn cho lối chơi của ĐTQG.

Xét về những cống hiến anh đã làm được cho bóng đá Việt Nam, có thể coi anh là một trong những cầu thủ giàu thành tích bậc nhất của bóng Việt Nam đương thời. Giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2008 khi mới 20 tuổi; đã tham dự hai kỳ SEA Games 2009, 2011và thi đấu 78 trận cho đội tuyển Việt Nam. Anh có một bảng thành tích đồ sộ với việc đoạt 1 Cúp Quốc Gia, 2 chức vô địch V-League, 4 ngôi Á quân V-League, 3 Quả Bóng Vàng Việt Nam, 1 Quả bóng bạc, vô địch AFF Cup 2008.  Nếu giành chiến thắng, Thành Lương sẽ vượt qua Lê Huỳnh Đức và Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ đầu tiên 4 lần giành “Quả bóng vàng Việt Nam”. Đây cũng là giải thưởng đáng nhớ cho Thành Lương trong bối cảnh anh đã nói lời chia tay đội tuyển VN sau AFF Suzuki Cup 2016.

Gala trao giải “Quả bóng vàng Việt Nam 2016” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ diễn ra vào 20h hôm nay (4-1) tại nhà hát Bến Thành – Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài danh hiệu “Quả bóng vàng VN 2016” ở nam, ban tổ chức còn trao “Quả bóng vàng VN 2016” ở nữ, “Quả bóng vàng 2016” ở futsal cùng ba giải thưởng phụ là “Cầu thủ trẻ xuất sắc” nam và nữ, “Cầu thủ ngoại xuất sắc”. Nếu Thành Lương là ứng viên số 1 cho danh hiệu QBV thì việc 2 tài năng trẻ cùng đến từ HAGL là Lương Xuân Trường và Vũ Văn Thanh lần lượt xếp sau cũng là điều thú vị cho giải thưởng cao quý của bóng đá Việt Nam này.

Đỗ Bảo – Đăng Huy

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ