• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/11/2018

Văn hoá 21/11/2018 14:36

Tôn vinh áo dài tại 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018' là thông tin đáng chú ý trên báo ngày hôm nay.

1.Lĩnh vực Văn hóa

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Độc đáo lễ hội Pang Phóong ở Điện Biên” cho biết: Những ngày này, khi đến bản Nậm Mu, xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo (Điện Biên), du khách sẽ "lạc mắt" trước khung cảnh hoa dã quỳ bung nở bạt ngàn khắp các núi đồi, trên các con đường dẫn về bản; đặc biệt hơn là được hòa mình vào không gian văn hóa mang đậm sắc thái bản địa và chất sử thi trong Lễ hội Pang Phóong của dân tộc Kháng dòng họ Lò, ngành Lò Khun.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: “Giới thiệu 19 di sản phiên bản tiếng Anh và tiếng Hoa” cho biết: Nhân ngày Di sản văn hóa VN 23.11, ngày 22.11 UBND Q.5 (TP.HCM) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa chào mừng sự kiện này tại công viên Văn Lang. Triển lãm ảnh quy mô về 19 di tích này và việc ra mắt sách tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Hoa sẽ góp phần quảng bá khách du lịch đến với Q.5 và TP.HCM.

- Báo Hà Nội mới ngày 20/11 đưa tin: Nhạc sĩ Phú Quang làm liveshow “Trong miền ký ức” ở tuổi 70 cho biết: Chiều 20-11, nhạc sĩ Phú Quang giới thiệu liveshow “Trong miền ký ức” diễn ra vào ngày 26 và 27-12 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Lần này, Phú Quang thực hiện đêm nhạc “Trong miền ký ức” với những tác phẩm đã quen thuộc như: “Em ơi, Hà Nội phố”, “Trong miền ký ức”, “Khúc giao mùa”, “Mẹ”… Bên cạnh những gương mặt ca sĩ đã xuất hiện nhiều lần bên cạnh ông như ca sĩ Tấn Minh, Minh Chuyên, Minh Thu, Lê Anh Dũng, đêm nhạc sẽ có sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Lam, Thu Phương, Đức Tuấn. Chẳng ai giải mã được sức hút của âm nhạc Phú Quang, và có lẽ điều đó cũng không cần thiết, bởi với những ai đã yêu Phú Quang, yêu âm nhạc của ông thì dù ông tổ chức bao nhiêu đêm diễn họ cũng sẵn sàng đến với ông để chìm đắm trong không gian âm nhạc đầy hoài niệm và trữ tình.

- Báo Tin tức ngày 20/11 đưa tin: “Ca sĩ Haha biểu diễn tại Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2018” cho biết: Lễ hội văn hóa và ẩm thực Việt Nam – Hàn Quốc 2018 sẽ có sự tham gia của Haha, ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc. Lễ hội giới thiệu các món ăn truyền thống, thực phẩm Hàn Quốc và Việt Nam. Theo BTC, phía Hàn Quốc sẽ giới thiệu 6 loại rau và gạo mới của Hàn Quốc tới giới trẻ Việt Nam. Đặc biệt, tham gia lễ hội năm nay sẽ có ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc là Haha và nghệ sĩ Skull, ca sĩ Byul, Zizo… Đại diện nghệ sĩ Việt Nam tham gia chương trình là ca sĩ NIT. Trong khuôn khổ của lễ hội còn có cuộc thi tìm kiếm tài năng Hàn – Việt; lớp học nấu ăn…

- Báo Tài nguyên và Môi trường ngày 21/11 đưa tin: “Thành lập Bảo tàng Mỹ thuật Huế” cho biết: Bảo tàng Mỹ thuật Huế được hình thành trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị lại…Theo đó, bảo tàng này là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa Thể thao. Bảo tàng Mỹ thuật Huế có nhiệm vụ lưu giữ, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, thực hiện công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy, trao đổi, hợp tác và đối ngoại thông qua các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ về bảo tàng và mỹ thuật.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 21/11 đưa tin: Âm nhạc đương đại kết hợp với cổ nhạc trong “Xưa trước nay sau” cho biết: Âm nhạc đương đại và cổ nhạc sẽ có sự kết hợp độc đáo trong chương trình “Xưa trước nay sau” thông qua các tác phẩm của nhà soạn nhạc người Pháp gốc Việt Nguyễn Thiện Đạo với sự biểu diễn của nhóm Đông Kinh cổ nhạc & Hanoi new music ensemble vào 1/12 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội)

- Báo Hà Nội mới ngày 20/11 đưa tin: “Thương nhớ Tràng An” gửi vào từng bức vẽ cho biết: 35 bức tranh đặt cùng tên “Thương nhớ Tràng An” của họa sĩ Đỗ Duy Minh vừa được trưng bày từ chiều 20-11, tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng). Đây là triển lãm cá nhân thứ 3 của họa sĩ tại quê nhà, sau triển lãm “Vọng” (năm 2014) và “Về” (năm 2016). Họa sĩ Đỗ Duy Minh sinh năm 1937 tại Hà Nội. Những năm 1960, ông là cây cọ nổi bật của làng tranh minh họa, biếm họa, cổ động. Ông từng cộng tác cho Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Hànộimới, Báo Tiền Phong, Báo Văn nghệ…, phụ trách chuyên đề về tranh biếm họa trên Báo Cứu quốc (nay là Báo Đại đoàn kết). Năm 1968, ông trở thành hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, giữ vị trí Tổ phó Tổ Tranh đả kích.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: 'Rồng rắn lên mây' làm mới cổ tích Việt Nam cho biết: 20 năm sau khi thực hiện series phim truyền hình Cổ tích VN đầu tiên, đạo diễn Nguyễn Minh Chung một lần nữa trở lại với những câu chuyện “ngày xửa ngày xưa” qua Rồng rắn lên mây, đang phát trên HTV3 DreamsTV. Bên cạnh bối cảnh phim trải dài các tỉnh từ miền Đông sang miền Tây cùng sự tham gia của gần 100 diễn viên, sự kỳ công của phim còn nằm ở phần phục trang. Tất cả được may mới bởi Ỷ Vân Hiên - đơn vị chuyên nghiên cứu, phục dựng, phỏng dựng cổ phục VN.

- Báo Người Lao động ngày 21/11 đưa tin: “Đưa cải lương đến với công nhân lao động” cho biết: Các suất diễn đầy ắp khán giả, rạp Công Nhân rộn rã tiếng cười khi mà đối tượng đến với vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường" rất đặc biệt. Trong tháng 11-2018, một sự kiện văn hóa có ý nghĩa hết sức quan trọng đã diễn ra tại rạp Công Nhân (số 30 Trần Hưng Đạo, quận 1) khi LĐLĐ TP HCM phối hợp với Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP tổ chức cho đoàn viên, CNVC-LĐ xem vở cải lương "Tổ quốc nơi cuối con đường".

- Báo Hà Nội mới ngày 20/11 đưa tin: “Nhà hát Tuổi trẻ nỗ lực đổi mới bằng nhiều dự án lớn” cho biết: Ngày 20-11, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và giới thiệu loạt dự án nghệ thuật lớn nhân kỷ niệm 40 năm thành lập (1978-2018) nhà hát. Diện mạo mới này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ trên hành trình mang nghệ thuật đến gần hơn với công chúng cả nước, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập quốc tế mạnh mẽ hiện nay. Bên cạnh đó, Nhà hát cũng ra mắt hệ thống bán vé trực tuyến của riêng mình tại địa chỉ: www.datve.nhahattuoitre.vn nhằm cung cấp cho khán giả yêu sân khấu một phương thức mua vé thân thiện thuận tiện, hoạt động 24/7.

- Báo Thanh Niên ngày 20/11 đưa tin: “MC Quỳnh Chi nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc” cho biết: Với vai nữ chính trong Ở đây có nắng, MC Quỳnh Chi đã giành giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Ý tưởng mới San Fancisco 2018. Không tham gia diễn xuất nhiều nhưng với giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều vàng 2016 và 10 năm làm công việc chính là người dẫn chương trình cũng như tham gia nhiều hoạt động của làng giải trí, mới đây Quỳnh Chi tự tin chuyển hướng sang vai trò nhà sản xuất phim. Bộ phim Nhân duyên: Anh mãi bên em do Midu và Trịnh Thăng Bình thủ vai chính mà Quỳnh Chi làm nhà sản xuất sẽ bấm máy vào tháng 12 tới.

- Tạp chí Văn hiến Việt Nam ngày 21/11 đưa tin: “Hà Nam: Khánh thành Phủ Mẫu Mộc Hoàn” cho biết: Ngày 17/11/2018 ( nhằm ngày 11/10 năm Mậu Tuất), thôn Hoàn Dương, xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, tổ chức khánh thành đền Phủ Mẫu Mộc Hoàn. Là một tín ngưỡng dân gian, có lịch sử lâu đời, làng Hoàn Dương đã biến chuyển thích ứng với sự thay đổi của xã hội. Tín ngưỡng thờ Mẫu đã hướng cuộc sống thực tại của con em địa phương có ước vọng sức khỏe, tài lộc, may mắn, là một nhu cầu trong đời sống tâm linh của bà con dân làng, mang lại sức mạnh, niềm tin và đã thu hút mọi tầng lớp trong gia đình và xã hội. .

- Báo Hà Nội mới ngày 20/11 đưa tin: Chuyện những người thầy “truyền lửa” trong âm nhạc cho biết: Trong giới nghệ sĩ, có những tình cảm thầy trò gắn bó hàng chục năm. Nhiều người thầy đã trở thành tượng đài để bao thế hệ học trò noi theo, học tập.

- Báo Thanh Niên ngày 20/11 đưa tin: “Đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói gì về Táo quân 2019?” cho biết: Sau nhiều đồn đoán, Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2019 rất có thể dừng lại, tuy nhiên, đạo diễn Đỗ Thanh Hải vừa xác nhận chương trình sẽ tiếp tục được thực hiện. Anh chia sẻ, việc tiếp tục thực hiện Táo quân cũng giống như việc cả ê - kíp chấp nhận “ngồi lên lưng hổ”. “Chúng tôi hiểu những khó khăn, thử thách sẽ nhiều hơn vì khán giả mong đợi rất nhiều”, anh nói.

- Báo Tuổi trẻ Thủ đô ngày 20/11 đưa tin: “Nhịp cầu ví giặm xứ Nghệ” cho biết: Chào mừng kỷ niệm Ngày di sản văn hóa Việt Nam (23/11); Kỷ niệm ngày Unesco vinh danh dân ca ví giặm xứ Nghệ là văn hóa phi vật thể của nhân loại, Cung Thanh niên Hà Nội phối hợp với CLB Dân ca ví giặm xứ Nghệ tại Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Nhịp cầu ví giặm xứ Nghệ” tại Cung Thanh niên Hà Nội (37 Trần Bình Trọng, Hà Nội).

- Báo điện tử Chính phủ, báo An ninh Thủ đô và nhiều báo khác ngày 20/11 đưa tin: Tôn vinh áo dài tại 'Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018' cho biết: Khách tham quan sẽ được giới thiệu lịch sử áo dài Việt Nam thông qua những tư liệu, hình ảnh và hiện vật về áo dài Việt từ khi hình thành đến nay như: Áo dài tứ thân, áo dài năm thân, áo dài vương triều, áo dài Lemur, áo dài cổ cao, áo dài cổ thuyền…Triển lãm “Không gian Di sản văn hóa Việt Nam 2018” sẽ diễn ra từ ngày 23-25/11 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, Hà Nội) nhằm hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Đây là sự kiện do Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp cùng Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố: Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa, Đắk Lắk, TPHCM, Tây Ninh, Đồng Tháp tổ chức.

Điểm báo hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 21/11/2018 - Ảnh 1.

Một trong những nội dung hấp dẫn của "Không gian di sản văn hóa Việt Nam 2018" là khu vực giới thiệu riêng về Áo dài Việt Nam - Ảnh: Báo Chính phủ

2.Lĩnh vực Du lịch

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Sôi động các tour, tuyến dịp năm mới 2019” cho biết: Ngay từ tháng 11/2018, các doanh nghiệp lữ hành tại TP Hồ Chí Minh đã "tung" ra hàng nghìn tour, tuyến du lịch trong nước và quốc tế với những điểm đến mới, hấp dẫn kèm theo hình thức khuyến mại, quà tặng thu hút khách hàng. Với 4 ngày nghỉ Tết dương lịch (29/12 - 1/1) và 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019 (ngày 2/2 - tức 28 tháng Chạp đến hết ngày 10/2/2019 - mùng 6 tháng Giêng), những tháng cuối năm 2018, nhiều doanh nghiệp lữ hành TP Hồ Chí Minh đã tập trung nghiên cứu, xây dựng sản phẩm điểm đến du lịch đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, nghỉ dưỡng của du khách.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/11 đưa tin: “Lần đầu tiên Việt Nam tổ chức Diễn đàn Cấp cao du lịch tại Hà Nội” cho biết: Trong khuôn khổ của Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (ViEF) 2018, Diễn đàn Cấp cao du lịch Việt Nam 2018 sẽ lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong ngày 5 và 6-12. Chương trình do Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân phối hợp với Báo VnExpress, Hội đồng tư vấn du lịch TAB tổ chức. Dự kiến, diễn đàn thu hút 1.500 khách mời gồm các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp, diễn giả...

- Báo Sài Gòn Giải phóng ngày 21/11 đưa tin: “Trồng mới 125 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Đà Lạt” cho biết: Sáng 21-11, tại Vườn hoa TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) diễn ra lễ trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản, đây là sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản (1973-2018) và 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2018). Sau khi được trồng, quần thể hoa anh đào Nhật Bản kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách khi đến Đà Lạt mỗi dịp hoa khoe sắc.

- Báo điện tử Chính phủ ngày 20/11 đưa tin: “Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới” cho biết: Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo toàn quốc "Phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới".Thời gian dự kiến Hội thảo toàn quốc và làm việc với tỉnh Lai Châu từ ngày 5-6/12/2018. Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Lai Châu chuẩn bị nội dung, đảm bảo Hội thảo được tổ chức hiệu quả, thiết thực.

- Báo Nhân Dân ngày 20/11 đưa tin: “Việt Nam lọt tốp điểm đến hấp dẫn những ngày cuối năm” cho biết: Những tháng cuối năm đang đến gần, cũng báo hiệu một năm làm việc đầy vất vả sắp kết thúc. Đây là thời điểm để mọi nhà chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ thật ý nghĩa với các hoạt động vui chơi thả ga. Trang điện tử danh tiếng Business Insider đã đưa ra gợi ý 10 điểm đến hấp dẫn nhất cho những du khách đam mê trải nghiệm, khám phá, trong đó có đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

- Báo Doanh nghiệp Việt Nam ngày 21/11 đưa tin: “Khám phá vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của đảo Hòn Sơn” cho biết: Hòn Sơn với những nét hoang sơ cùng những hàng dừa bất tận đã và đang trở thành một địa điểm du lịch vô cùng tiềm năng. Hòn Sơn hay còn gọi là Hòn Sơn Rái nằm trên vịnh Hà Tiên, ở giữa quần đảo Nam Du và đảo Hòn Tre thuộc địa phận huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, cách thành phố Rạch Giá khoảng 65 km về phía tây. Hòn Sơn được nhiều người biết đến qua hình ảnh của một địa điểm du lịch và nghỉ dưỡng lí tưởng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng màu xanh bạt ngàn của núi rừng.

- Báo Đại Đoàn Kết ngày 21/11 đưa tin: “Phát triển du lịch biển Tây Nam Bộ: Tiềm năng chờ được đánh thức” cho biết: Các tỉnh, thành ven biển Tây Nam Bộ gồm có Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Kiên Giang và Cà Mau. Ngoài các bãi biển trải dài với lượng hải sản đa dạng, các tỉnh này còn kết nối địa kinh tế khá tốt với các vùng miệt vườn cây trái trù phú trong đồng bằng, trong đó vùng Đồng Tháp Mười hiện còn khá nguyên sơ, bao gồm các hệ sinh thái mặt nước, thảm động thực vật phong phú còn đóng vai trò và là vựa lúa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ có thể liên kết với nhau bằng việc đa dạng hóa chuỗi các loại hình du lịch thì từng địa phương ven biển Tây Nam Bộ mới có thể khai thác tối ưu những lợi thế du lịch biển.

- Báo điện tử Tổ Quốc ngày 21/11 đưa tin: “Đồng bằng sông Cửu Long lọt tốp điểm đến hấp dẫn tháng 12” cho biết: Trang điện tử danh tiếng Business Insider đã đưa ra gợi ý 13 điểm đến hấp dẫn nhất cho những du khách đam mê trải nghiệm, khám phá các điểm đến tháng 12, trong đó có Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam. Ngoài ra, những điểm lý tưởng của tháng 12 do báo điện tử Business Insider bình chọn bao gồm: Miami, Florida (Mỹ), Atlanta (Mỹ), San Antonio, Texas (Mỹ), Vườn quốc gia Banff (Canada), Thị trấn Bath nằm ở phía tây nam Vương quốc Anh, Hồng Kông (Trung Quốc), Vienna (Áo), Petersburg (Nga), Đảo Boracay (Philippines), đảo Madagascar, Punta del Este (Uruguay), đảo Tasmania (Úc).

- TTXVN ngày 20/11 đưa tin: “Thí điểm ghép tàu tham quan vịnh Hạ Long” cho biết: UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản số 8565/UBND-XD2, đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý vịnh Hạ Long thí điểm phương án quản lý, điều hành tàu ghép khách tham quan vịnh Hạ Long tại Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (thành phố Hạ Long). Ban Quản lý vịnh Hạ Long sẽ thông báo lộ trình thực hiện cụ thể và nội dung phương án tới các chủ tàu đang hoạt động du lịch trên vịnh; đồng thời tuyên truyền đến du khách trong và ngoài nước, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ tàu, nhân dân.

- Báo Hà Nội mới ngày 21/11 đưa tin: “Làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân được công nhận là điểm du lịch cấp thành phố” cho biết: UBND thành phố đã ra quyết định công nhận điểm du lịch cấp thành phố đối với làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân (xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội). Theo đó, UBND xã Hồng Vân có trách nhiệm thực hiện việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển điểm du lịch theo đúng quy định của Luật Du lịch và các văn bản pháp luật liên quan. Các sở, ngành: Du lịch, Văn hóa và Thể thao, Giao thông - Vận tải, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm hướng dẫn việc tổ chức quản lý, khai thác, phát triển đối với điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân bảo đảm hiệu quả, bền vững.

- Báo Vietnamplus ngày 21/11 đưa tin: “Quần đảo Hải Tặc - điểm du lịch độc đáo nơi cực Nam Tổ Quốc” cho biết: Quần đảo Hải Tặc thuộc xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) vốn có tiềm năng, thế mạnh du lịch sinh thái biển đảo. Tháng 1/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang quyết định công nhận quần đảo này là khu du lịch địa phương càng tạo thêm điều kiện thuận lợi cho xã Tiên Hải khơi dậy tiềm năng, phát triển du lịch, mời gọi thu hút đầu tư và giao lưu văn hóa, tăng thu nhập, nâng trình độ dân trí của người dân trên đảo.

- Báo Nhân Dân ngày 21/11 đưa tin: “Phát triển du lịch cộng đồng” cho biết: Lâm Bình là huyện vùng cao, vùng sâu của tỉnh Tuyên Quang. Trên địa bàn huyện có nhiều hệ sinh thái đa dạng, cảnh đẹp hùng vĩ và lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số (DTTS). Phó Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Hiền cho biết, để loại hình du lịch cộng đồng phát triển thì cùng với việc tổ chức các hoạt động lễ hội là sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương, huyện đã tập trung bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống, trước hết là bảo tồn tiếng nói, trang phục và những phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các DTTS nơi đây.

- Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 21/11 đưa tin: “Báo SGGP ra mắt Chuyên mục Việt Nam Những Điểm Đến” cho biết: Báo SGGP điện tử xây dựng chuyên mục Việt Nam Những Điểm Đến để giới thiệu những địa điểm mang nét đặc trưng văn hóa, lịch sử, ẩm thực, tham quan giải trí… hay những địa điểm nghỉ dưỡng phù hợp, để du khách có thêm kênh thông tin trước khi đến trải nghiệm tại những địa điểm muốn đến. Những địa điểm về du lịch như tìm hiểu về văn hóa lịch sử, thưởng thức ẩm thực, tham quan giải trí, hay những địa điểm nghỉ dưỡng, chính là nơi mà du khách muốn đến. Vậy làm thế nào để du khách có thể tìm được những thông tin chính xác về địa điểm muốn đến?

- Báo Vietnamnet ngày 20/11 đưa tin: “Tỉnh Chiba giới thiệu du lịch tại Việt Nam” cho biết: Ngày 19/11, tại TP.HCM, chính quyền tỉnh Chiba vừa tổ chức buổi hội thảo với chủ đề 'Chiba và Các tiềm năng kinh tế' nhằm giới thiệu những điểm đến, dịch vụ du lịch hấp dẫn đến người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Là tỉnh có sân bay Quốc tế Narita, gần Thủ đô Tokyo, tỉnh Chiba có lợi thế phát triển kinh tế và là điểm đến lý tưởng cho du khách nước ngoài. Chiba cũng được thiên nhiên ưu đãi với sông và biển bao quanh, hoa nở quanh năm. Chiba còn là tỉnh phát triển về nông lâm ngư nghiệp với nhiều sản phẩm tươi và ngon. Chiba là tỉnh có rất nhiều các suối nước nóng, từ các khu nghỉ dưỡng gần biển đến các spa ẩn mình trong núi. Đây cũng là nơi có nhiều đền, chùa có lịch sử lâu đời.

3.Lĩnh vực Thể thao

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: “Kịch bản nào chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo ở lượt đấu cuối?” cho biết: Trận hòa 0-0 với đội tuyển (ĐT) Myanmar khiến đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang có 7 điểm sau 3 trận đã đấu, tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng khi kém hơn ĐT Myanmar ở tổng số bàn thắng ghi được. Như vậy, phải đợi đến lượt trận cuối cùng, bảng A mới chính thức xác định được hai đại diện lọt vào vòng bán kết. Lúc này, ưu thế đang thuộc về ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar nhưng ĐT Malaysia với 1 điểm ít hơn vẫn còn cơ hội để đi tiếp. Vậy kịch bản nào đang chờ đợi thầy trò HLV Park Hang Seo ở lượt đấu cuối?

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “HLV Park Hang-seo: Việt Nam là đội tuyển trong mơ của tôi” cho biết: "Việt Nam là đội tuyển trong mơ của tôi" - huấn luyện viên (HLV) Park Hang-seo đã quả quyết như vậy trong bài phỏng vấn ngắn trên trang chủ AFF Suzuki Cup 2018. Khi được hỏi: “Nếu được chọn dẫn dắt bất kỳ trên thế giới, ông sẽ chọn huấn luyện đội nào?”, vị chiến lược gia này đã không ngần ngại cho biết đó là đội tuyển Việt Nam, chứ không phải đội tuyển Hàn Quốc quê hương ông, hay bất kỳ đội bóng nào khác. Đó không hẳn là một phát biểu khách sáo. Ông Park Hang-seo có lẽ chỉ nói đúng những gì ông đang suy nghĩ. Đội bóng trong mơ đối với ông là đội bóng mang cho ông niềm hạnh phúc, và trong sự nghiệp của ông, Việt Nam là một đội bóng như thế.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu có nguy cơ nghỉ trận bán kết” cho biết: Đội tuyển Việt Nam có thể tạm hài lòng với 1 điểm giành được trước Myanmar sau trận hòa 0 - 0 trên sân khách, nhưng HLV Park Hang Seo đang "lo lắng" Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu có nguy cơ phải nghỉ đá trận bán kết vì thẻ phạt. Ở trận thắng nhàn nhã 3 - 0 trước Lào trong ngày ra quân, Văn Hậu đã nhận một thẻ vàng không đáng có. Nếu Văn Hậu nhận thêm một thẻ vàng nữa ở trận đấu với Myanmar, thì hậu vệ trái của Hà Nội sẽ bị treo giò trong trận cuối cùng của vòng bảng với Campuchia.

- Báo Tin tức ngày 20/11 đưa tin: “Hòa 0 - 0 với Myanmar, Việt Nam đặt một chân vào bán kết” cho biết: Không dứt điểm được những cơ hội ngon ăn tạo ra, đội tuyển Việt Nam đã chấp nhận chia điểm với chủ nhà Myanmar sau trận đấu hòa 0 - 0 ở lượt đấu thứ 3 bảng A giải AFF Suzuki Cup 2018 diễn ra tối nay (20/11). Với việc chỉ phải gặp Campuchia ở lượt trận cuối cùng, thầy trò HLV Park Hang-seo gần như đã chạm tay vào tấm vé bán kết.

- Báo điện tử Chính phủ ngày 20/11 đưa tin: “Các học trò muốn có quà tặng Thầy Park Hang-seo” cho biết: Trận Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Myanmar diễn ra đúng ngày 20/11-Ngày Nhà giáo Việt Nam. Vì vậy, các cầu thủ Việt Nam muốn có quà tặng thầy giáo của mình, ông Park Hang-seo.

- Báo Văn hóa ngày 20/11 đưa tin: “Tuyển Việt Nam vẫn còn cần nhiều điều để soán ngôi người Thái” cho biết: Hòa đội chủ sân Thuwanna đã cho Việt Nam một bài học về “đường dài mới biết ngựa hay”. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Malaysia không đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ có một chiến thắng nữa ngay trên sân Myanmar vốn được đánh giá không cao ở bảng A. Việt Nam gặp Myanmar được nhận định là cuộc so tài khá không cân sức khi đội khách được đánh giá cao hơn hẳn. Tinh thần các học trò HLV Park Hang Seo đang rất tốt, nhất là sau chiến thắng ấn tượng trước Malaysia.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: “Nhiều khó khăn đang đến với giải U.21 quốc tế 2018” cho biết: Thông thường, ngay sau VCK giải bóng đá U.21 quốc gia, VFF và BTC giải đã có ngay danh sách đội tuyển chọn do hội đồng chuyên môn của giải cùng ban huấn luyện sẽ chọn lọc ra để chuẩn bị tập trung cho giải U.21 quốc tế diễn ra ngay sau đó. Nhưng sau VCK U.21 năm nay, danh sách đội tuyển chọn đến giờ vẫn chưa thể công bố. Một phần là do giải U.21 quốc tế năm nay cách giải quốc gia đến 3 tuần (tranh từ 12 - 18.12) thay vì chỉ 1 tuần như mọi năm vì vướng Đại hội TDTT toàn quốc. Nhưng cái chính là đội ĐKVĐ Hà Nội dự kiến sẽ làm nòng cốt cho đội tuyển chọn đã xin giữ toàn bộ lực lượng đá đại hội xong mới tham gia đội tuyển chọn đá giải U.21 quốc tế.

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Việt Nam bị cầm chân tại Myanmar, HLV Park Hang-seo trút thất vọng vào trọng tài” cho biết: Tỷ số hòa 0-0 cùng bàn thắng bị từ chối của Văn Toàn ở phút 79 là những dấu mốc khiến HLV Park Hang-seo không hài lòng dù Việt Nam rời sân Thuwunna với 1 điểm và vẫn giữ quyền tự quyết trong việc cạnh tranh ngôi đầu bảng A, giành vé vào bán kết AFF Suzuki Cup 2018.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Nhiều báo nước ngoài tiếc vì trọng tài từ chối bàn thắng Việt Nam trước Myanmar” cho biết: Nhiều tờ báo nước ngoài đã tỏ ra tiếc nuối về tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng của Văn Toàn ở trận hòa 0-0 của Việt Nam trước Myanmar tại vòng bảng AFF Cup 2018. Trang web chính thức của LĐBĐ Đông Nam Á mới đây đã đưa tin về trận hòa 0-0 của Việt Nam trước Myanmar tại AFF Cup 2018. Trang web này đã giật tít: “Myanmar thực hiện 5 sự thay đổi ở đội hình ra sân nhưng vẫn chia điểm với Việt Nam”. “Myanmar và Việt Nam đã tiến gần hơn tới vòng Bán kết AFF Cup 2018 sau khi hai đội hòa nhau trong trận đấu ở bảng A tại sân Thuwanna. Trận hòa này khiến vị trí của họ trên BXH không thay thay đổi. Myanmar tiếp tục dẫn đầu do hơn về số bàn thắng.

- Báo Thanh Niên ngày 21/11 đưa tin: “Truyền thông châu Á bất ngờ khi trọng tài tước bàn thắng của Văn Toàn” cho biết: Không chỉ đáng tiếc ở việc bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, nếu trọng tài chuẩn xác hơn sau tình huống dứt điểm của Văn Toàn, có lẽ đội tuyển Việt Nam đã giành trọn chiến thắng trên sân của tuyển Myanmar. Sau trận đấu, tờ báo thể thao châu Á Fox Sports Asia tỏ ra khá bất ngờ với quyết định căng cờ báo việt vị sau tình huống dứt điểm của Văn Toàn. "Khi trận đấu dần trôi về những phút cuối, đội tuyển Việt Nam nghĩ rằng họ đã có được một chiến thắng khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị - Văn Toàn đã sút tung lưới ĐT Myanmar. Thế nhưng, bất ngờ là trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị, bất chấp phản ứng từ phía các cầu thủ Việt Nam. Đó là một tình huống sẽ còn gây tranh cãi bởi xem lại pha quay chậm, dường như Văn Toàn trước khi lao vào dứt điểm còn đứng trên 1 hậu vệ Myanmar".

- TTXVN ngày 21/11 đưa tin: “Chấn động thông tin nữ võ sĩ boxing 'độc cô cầu bại' Đỗ Hồng Ngọc bị tố là nam giới” cho biết: Nữ vận động viên Đỗ Hồng Ngọc chuẩn bị lên đường thi đấu môn Boxing tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII thì bất ngờ bị tố có giới tính là nam chứ không phải nữ như Đoàn Cần Thơ đăng ký thi đấu. Ban Tổ chức Đại hội đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ để thông báo vận động viên Boxing Đỗ Hồng Ngọc không đủ điều kiện tham dự thi đấu môn Boxing nữ tại Đại hội. Tuy nhiên, công văn này không nêu rõ lý do cấm võ sĩ này thi đấu khiến ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cần Thơ khá bức xúc.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 21/11 đưa tin: “Fan châu Á cũng phẫn nộ vì bàn thắng bị tước mất của Văn Toàn ở trận gặp Myanmar” cho biết: “Những người hâm mộ đã vô cùng thất vọng với tình huống thổi việt vị đầy tranh cãi của trọng tài khiến hy vọng giành chiến thắng của Việt Nam tiêu tan và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng”, trang FOX Sports Asia bình luận. Hiệp 2 trận đấu giữa Myanmar và Việt Nam trong khuôn khổ vòng bảng AFF Cup 2018, Văn Toàn được HLV Park Hang Seo tung vào sân thay Công Phượng. Văn Toàn là cầu thủ rất có duyên với mảnh lưới của Myanmar. Anh đã ghi 4 bàn vào lưới đội bóng này trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Và cái duyên đó được Văn Toàn thể hiện ở phút thứ 77 của trận đấu. Quang Hải tung cú sút xa rất căng ở ngoài vùng cấm buộc thủ môn của Myanmar phải đẩy bóng. Văn Toàn đã xuất hiện rất đúng lúc để đệm bóng vào lưới, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị và bàn thắng không được công nhận.

- Báo Thanh Niên ngày 20/11 đưa tin: HLV Myanmar: 'Hẹn Việt Nam đá sòng phẳng vào một ngày khác' cho biết: Khi một phóng viên hỏi liệu có cảm thấy may mắn khi hòa Việt Nam, HLV Antoine Hey đã suy nghĩ một lúc và hé lộ những tính toán ẩn sau tuyên bố đá cống hiến của Myanmar. HLV Antoine Hey chia sẻ: "Tôi không cho là Myanmar đã may mắn hòa Việt Nam. Tôi thỏa mãn về kết quả hòa 0-0 ngày hôm nay. Chúng tôi còn tính toán cho trận cuối nữa và đã cất 5 cầu thủ. Vì nếu thắng Việt Nam 1-0 và thua Malaysia 0-3 thì chúng tôi cũng bị loại. Nên tôi đã lựa chọn lối đá như vậy. Hôm nay các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt và mang lại cho khán giả một trận đấu tuyệt vời".

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 20/11 đưa tin: “Quế Ngọc Hải nói gì sau trận hòa trước Myanmar?” cho biết: Dù không giành chiến thắng trước Myanmar, nhưng trung vệ Quế Ngọc Hải hài lòng với màn trình diễn của tuyển Việt Nam trên sân của đối phương. Quế Ngọc Hải thừa nhận, tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Myanmar: “Rõ ràng đây là trận đấu rất khó khăn của tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Myanmar được chơi trên sân nhà, nên họ đá rất hưng phấn và mạnh mẽ. Điều này khiến lối chơi của tuyển Việt Nam bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy có phần tiếc khi tuyển Việt Nam không giành chiến thắng. Dẫu sao, chúng tôi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ khi không để Myanmar chọc thủng lưới và cá nhân tôi hài lòng về kết quả hòa”.

- Báo Thanh Niên ngày 20/11 đưa tin: “Lần thứ 2 trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giữ sạch lưới sau 3 trận vòng bảng” cho biết: Hòa 0-0 với Myanmar trên sân Thuwunna, thầy trò HLV Park Hang Seo đã tiếp tục duy trì được thành tích không để thủng lưới bàn nào sau 3 trận đấu tại AFF Cup 2018. Đây là một thành tích không dễ gì đạt được bởi trong số 10 đội bóng tham dự AFF Cup năm nay cho đến thời điểm này, chỉ còn một mình đội tuyển (ĐT) Việt Nam là giữ được thành tích đó. Bản thân đối với ĐT Việt Nam, đây cũng là một thành tích “xưa nay hiếm” tại các kỳ AFF Cup.

- Báo Thể thao và Văn hóa ngày 20/11 đưa tin: “Cộng đồng mạng phẫn nộ khi Văn Toàn không được công nhận bàn thắng trước Myanmar” cho biết: Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới Myanmar, nhưng lại bị trọng tài từ chối vì cho rằng việt vị. Hiệp 2 trận đấu với Myanmar, HLV Park Hang Seo đã tung Văn Toàn vào sân thay Công Phượng. Văn Toàn là cầu thủ rất có duyên với mảnh lưới của Myanmar. Anh đã ghi 4 bàn vào lưới đội bóng này trong 5 lần gặp nhau gần nhất. Và ngay lập tức, cái “duyên” của Văn Toàn được thể hiện. Phút 77, Quang Hải dứt điểm rất căng buộc thủ thành Kyaw Htet phải đẩy bóng ra. Sau đó, Văn Toàn băng vào sút bồi tung lưới Myanmar. Tuy nhiên, trọng tài đã không công nhận bàn thắng do lỗi việt vị.

- Báo Thanh Niên ngày 20/11 đưa tin: “HLV Park Hang-seo: 'Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã chơi dưới phong độ” cho biết: Sau trận hòa Myanmar 0-0, HLV Park Hang-seo bày tỏ sự thất vọng về trọng tài nhưng nhấn mạnh nguyên do chính là tuyển Việt Nam đã không thể hiện hết phong độ cao nhất. Ông Park nhận xét: "Riêng tình huống của Văn Toàn thú thực tôi không rõ lắm vì ở xa. Tôi sẽ xem lại các băng hình. Nhưng nhìn chung, tôi không hài lòng lắm về trọng tài hôm nay". Sau 2 trận thắng thuyết phục, Việt Nam đã có trận hòa đầu tiên. Nhìn về chặng đường sắp tới, HLV Park Hang-seo cho rằng điều này vẫn đem đến những điều tích cực.

4. Lĩnh vực Gia đình

- Báo Phụ nữ Việt Nam ngày 20/11 đưa tin: “Cán bộ hòa giải bạo lực gia đình còn tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân” cho biết: trong phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở, công tác hòa giải thường được coi là nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng nhất nhằm hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn cho các thành viên gia đình giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trên cơ sở của luật, có lý, có tình, bảo vệ nạn nhân. Tuy nhiên, trong hoạt động thực tế, nhiệm vụ này đang gặp phải rất nhiều khó khăn.

- Báo điện tử VTV ngày 19/11 đưa tin: “Kỷ lục Việt Nam về đào tạo chủ đề hạnh phúc gia đình” cho biết: Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa công bố và trao chứng nhận Kỷ lục Việt Nam cho Học viện Vera Hà Anh về số lượng buổi đào tạo online với chủ đề hạnh phúc gia đình. Thời gian tới, mục tiêu của học viện là giúp đỡ trên 100 triệu cặp vợ chồng trên toàn thế giới tìm được tình yêu và hạnh phúc bền vững trong hôn nhân.

Thủy Bích

NỔI BẬT TRANG CHỦ