• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Điểm nóng Covid-19 Trung Quốc giờ là vùng biên giới với Nga

Thế giới 16/04/2020 15:14

(Tổ Quốc) - Sau khoảng thời gian an toàn, đời sống của người dân thành phố Suifenhe, vùng đông bắc biên giới giữa Trung Quốc và Nga, đang xáo trộn vì có hàng trăm người mắc Covid-19.

Suifenhe là một thành phố nhỏ thuộc tỉnh Hắc Long Giang và mới xuất hiện các ca mắc Covid-19.

Một nhà máy gỗ ở đây, sử dụng khoảng 200 công nhân khi sản xuất đạt đỉnh điểm trong mùa khai thác gỗ, đang gặp khó khăn trong hoạt động khi 2/3 công nhân không còn muốn đi làm vì lo ngại virus corona.

"Họ nói rất rõ ràng 'chúng tôi rất sợ, vì vậy chúng tôi không muốn đến' và chúng tôi không thể buộc họ đến", Su Wei, người đứng đầu bộ phận sản xuất và bán hàng tại nhà máy chế biến gỗ này nói.

Điểm nóng Covid-19 Trung Quốc giờ là vùng biên giới với Nga - Ảnh 1.

Nhà máy đã thực hiện các thủ tục kiểm dịch cho những công nhân còn đến làm. Ảnh: Reuters.

Mặc dù Trung Quốc đã chứng kiến sự sụt giảm mạnh các ca nhiễm virus corona, nhưng lại đang thấy số lượng ca mắc có yếu tố nước ngoài gia tăng, hầu hết là công dân Trung Quốc từ bên ngoài về.

Suifenhe, chỉ cách thành phố cảng Vladivostok của Nga 120 km, đã nổi lên như một điểm nóng mới khi có đông người Trung Quốc từ Nga về.

Suifenhe đã tuyên bố phong tỏa dân cư vào ngày 8/4, chỉ cho phép mọi người rời khỏi nhà của họ ba ngày một lần – điều làm gián đoạn đời sống và gây sức ép lên hoạt động kinh tế.

Tính đến thứ Hai tuần này, nơi đây có 322 trong tổng số 326 ca bệnh nhập khẩu trên toàn tỉnh Hắc Long Giang.

Huang Jinman, một công nhân 45 tuổi tại xưởng gỗ trên, lo lắng về việc trở lại làm việc, nhưng nói rằng các biện pháp phòng ngừa của công ty đã giúp xóa tan nỗi sợ hãi của ông.

"Họ cho chúng tôi đeo khẩu trang và kiểm tra thân nhiệt mỗi ngày. Chúng tôi không đi đâu khác ngoài nhà và nhà máy để giảm thiểu tiếp xúc với người khác", Huang nói.

Suifenhe cách Vũ Hán hơn 2.000 km về phía đông bắc, nơi virus corona lần đầu xuất hiện vào cuối năm ngoái, và trong nhiều tuần qua người dân nơi đây vẫn cảm thấy an toàn.

"Cảm thấy như dịch này còn ở rất xa", Su nói.

Nhưng đến cuối tháng 3, mọi thứ đã thay đổi. Vào ngày 2/4, Ủy ban y tế tỉnh Hắc Long Giang đã báo cáo có bốn trường hợp mới mắc Covid-19.

Su cho biết công nhân đến từ các thành phố khác bắt đầu rời đi, khoảng một nửa số nhân viên của nhà máy đã "bốc hơi".

Khách hàng cũng đã vội vã đi. Nhà máy bị sụt giảm khoảng 30% đơn hàng, Su nói. Nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ của thành phố phụ thuộc vào thương mại với Nga đã bị ảnh hưởng nặng nề hơn nhiều. Đối với Pan, một nhà bán buôn hàng hóa nhập khẩu từ Nga, số lượng giao hàng giảm 80%.

"Không còn các đơn đặt hàng nữa", Pan chia sẻ từ cửa hàng của mình tại Chợ Nga Yige'er, nơi các nhà nhập khẩu và bán buôn của Suifenhe buôn bán hàng hóa từ Nga. Khu chợ đã trống một nửa vào thứ Tư, và nhiều cửa hàng mặt tiền bị niêm phong.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ