• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 hướng tới mục tiêu Việt Nam năm 2045 là nước phát triển

Giáo dục 28/11/2019 22:23

(Tổ Quốc) - Ngày 28/11, Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II đã bế mạc sau 3 ngày diễn ra sôi nổi với hàng trăm ý kiến của 236 đại biểu về chủ đề Trí thức trẻ Việt Nam vì mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Cũng trong phiên bế mạc đã đề xuất chủ đề cho Diễn đàn lần thứ III - năm 2020.

Trong thời gian diễn ra các phiên thảo luận, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị xoay quanh 4 nội dung chính: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; Công nghệ và quản lý trong nền kinh tế số; Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội.

Kết thúc Diễn đàn đã có tổng cộng đã có 41 báo cáo, tham luận và 211 ý kiến phát biểu tại các phiên thảo luận; 79 đề xuất, kiến nghị chính thức và nhiều đề xuất, kiến nghị vẫn đang tiếp tục được cập nhật; đây là những kết quả lớn nhất của Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2019.

Đáng chú ý, các phiên thảo luận chuyên sâu đã đưa ra được nhiều ý kiến, đề xuất thiết thực, đảm bảo công bằng trong xã hội, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Trong đó, các sáng kiến/ý kiến về pháp luật của nhóm thảo luận về nội dung Nâng cao năng suất lao động và đảm bảo công bằng xã hội đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều đại biểu tham dự Diễn đàn, khi đề cập đến việc Tăng thời gian nghỉ chế độ thai sản cho lao động nam có vợ nghỉ thai sản...

Các đại biểu mang đến Diễn đàn này là tâm huyết, trách nhiệm, sự đam mê của mình, nhưng trên hết là sự hướng về Tổ quốc, dành những tình cảm đặc biệt, dành trí tuệ của mình cho sự phát triển của đất nước.

Diễn đàn kỳ vọng, những "tiếng nói" của các bạn trẻ sẽ được lắng nghe và có được những phản hồi, chia sẻ để có thể hiện thực hóa được những đề xuất, kiến nghị đấy; hoặc có thể tập hợp để các bạn hoàn thiện, phát triển những suy nghĩ, đề xuất của mình để đóng góp nhiều hơn trong những mục tiêu mà mọi người đang theo đuổi.

Diễn đàn cũng đã chứng kiến sự ra mắt của những nhân tố mới, là những người sẽ cùng tham gia với các trí thức Việt Nam hiện đang trong mạng lưới điều hành Diễn đàn từ năm 2018, bổ sung nguồn lực mới để thực hiện việc kết nối, mở rộng mạng lưới người trẻ Việt Nam toàn cầu.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong- Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn, đã chia sẻ về những kết quả đã đạt được trong thời gian diễn ra và khẳng định, Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II tới thời điểm này đã thành công.

Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu 2020 hướng tới mục tiêu Việt Nam năm 2045 là nước phát triển - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ II

Trong bối cảnh hiện nay, sự liên kết giữa lý thuyết với thực hành, chia sẻ cộng đồng, kết nối với nhau để cùng phát triển, cùng đi, đi nhanh và cùng đến đích là đạt được những thành công mới, những kết quả tốt hơn. Từ những trao đổi, thảo luận, các ý kiến đề xuất, kiến nghị của mình, các bạn trẻ sẽ tiếp tục hoàn thiện và suy nghĩ để tiếp tục có những đề xuất mới, những nghiên cứu, đóng góp thêm cho BTC Diễn đàn cũng như đất nước.

Những kết quả của Diễn đàn này sẽ là những bước khởi đầu, gợi mở để từ đó các bạn trẻ sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, ở nhiều vị trí công việc khác nhau, có sự gắn kết với nhau cả trong và ngoài nước, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Và điều đó sẽ trở thành hiện thực.

Cũng trong sáng nay, BTC đã chia sẻ về chủ đề của Diễn đàn Tri thức trẻ toàn cầu lần thứ III, dự kiến tiếp tục được tổ chức vào năm 2020, và bày tỏ tin tưởng vào sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ là tiên phong và rất quan trọng trong quá trình tiến tới các mục tiêu đang được thảo luận, để xác định Việt Nam năm 2045 sẽ là nước phát triển.

Năm 2045, chính những trí thức trẻ đang hiện diện tại Diễn đàn này sẽ là những người tiếp bước những người đi trước ở các lĩnh vực trong và ngoài nước. Vì vậy, chủ đề cho Diễn đàn sẽ xoay quanh hành trang là sự chuẩn bị của Tri thức trẻ Việt Nam và tiếp cận của Trí thức trẻ Việt Nam với đất nước vì mục tiêu Việt Nam phát triển vào năm 2045.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ