• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Diện mạo mới ở một xã miền núi Quảng Bình

Pháp luật 05/11/2023 16:56

(Tổ Quốc) - Với nỗ lực mong muốn làm thay đổi đời sống, văn hoá cho người dân ở xã Cao Quảng (Tuyên Hoá – Quảng Bình) nhiều phong trào đã được triển khai và phát huy được hiệu quả tạo nên diện mạo mới trong đời sống văn hoá của người dân…

Xã Cao Quảng (Tuyên Hóa – Quảng Bình) là một xã vùng cao với điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy và trồng rừng, tuy nhiên trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực giúp người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao thu nhập, chất lượng sống của mỗi hộ gia đình.

Để thực hiện được điều này, lãnh đạo xã Cao Quảng đã chỉ đạo nhân dân tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi và thực hiện tốt chủ trương dồn điền đổi thửa gắn với chuyển đổi cây trồng vật nuôi nên hiệu quả sản xuất nông nghiệp đã đạt được những kết quả rất tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Cùng với đó, hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển khá và phân bố rộng khắp, các ngành nghề nông thôn ngày càng đa dạng.

Chuyện xây dựng đời sống văn hóa ở một xã miền núi - Ảnh 1.

Phong trào thể dục thể thao của xã Cao Quảng

Trong 10 năm qua, xã Cao Quảng cũng đã phối hợp với các ban, ngành, đơn vị tổ chức hơn 30 lớp tập huấn, đào tạo nghề cho gần 1.000 lượt người dân về kỹ thuật trồng lúa, chăn nuôi bò vỗ béo, nuôi dê sinh sản, làm chổi đót, làm nón lá… Nhờ vậy mà nhiều người dân đã thoát được nghèo khó và vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, góp phần tích cực trong sự phát triển và nâng cao thu nhập cho địa phương.

Đến cuối năm 2022, thu nhập bình quân đầu người ở xã Cao Quảng đạt hơn 39 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 6,31%. Đời sống kinh tế ngày càng ổn định và phát triển tạo điều kiện cho người dân xã Cao Quảng tích cực đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân dân đã hiến trên 23 ngàn m2 đất các loại; gần 3 ngàn mét hàng rào và gần 4.000 ngày công, với tổng giá trị quy đổi thành tiền là trên 2,5 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới.

Xác định xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ lớn, quan trọng, có tác động đến mọi mặt trong đời sống nhân dân, sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Đảng ủy, UBND xã Cao Quảng đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất và quyết tâm cao, huy động có hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo mọi nguồn lực tập trung cho việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Xã Cao Quảng đã chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như tuyên truyền bằng hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền thông qua các buổi hội nghị, hội thảo, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Chuyện xây dựng đời sống văn hóa ở một xã miền núi - Ảnh 2.

Diện mạo đường làng xanh sạch đẹp

Các thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư xây dựng đã tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở xã Cao Quảng được đẩy mạnh, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Các thôn đã thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao như bóng chuyền, cầu lông, thể dục dưỡng sinh... và đã thu hút đông đảo người dân trên địa bàn xã Cao Quảng tham gia tập luyện. Để các câu lạc bộ thể thao phát triển bền vững, xã Cao Quảng đã thường xuyên tổ chức các giải đấu nhân dịp lễ, Tết và các hoạt động giao lưu giữa các thôn, qua đó góp phần nâng cao sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó trong nhân dân.

Góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn, thời gian qua xã Cao Quảng cũng đã luôn chú trọng công tác gia đình. Xã Cao Quảng đã thành lập 8 mô hình "địa chỉ tin cậy" tại 8 thôn về phòng, chống bạo lực gia đình theo mô hình thôn. Các nhóm phòng, chống bạo lực gia đình luôn kịp thời hỗ trợ, hòa giải những mâu thuẫn; tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật, giúp người dân nâng cao nhận thức. Nhờ đó trong năm 2022, xã Cao Quảng không có vụ bạo lực gia đình nào và có trên 90% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Chính vì việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương nên những phong trào thi đua được triển khai đã có rất nhiều kết quả đáng khích lệ. Thời gian tới, xã Cao Quảng sẽ tiếp tục tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh phát triển sản xuất; huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Qua đó giúp người dân luôn đoàn kết, đồng thuận tham gia các phong trào, hoạt động, tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cao Quảng không ngừng nỗ lực, phấn đấu hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Vĩnh Quý

NỔI BẬT TRANG CHỦ