• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đình chỉ công tác toàn bộ giáo viên có liên quan đến sự việc đánh học sinh thâm tím cơ thể

Giáo dục 12/11/2018 13:43

(Tổ Quốc)- Toàn bộ giáo viên liên quan đến sự việc một học sinh nam trong trường bị đánh đập tàn nhẫn hôm 08/11 đều bị đình chỉ công tác, chờ điều tra, xử lý.

Sự việc xảy ra hôm 08/11 khi một học sinh học tại trường Trung học Anh Tài, thành phố Bạc Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc bị giáo viên dùng chổi đánh vào đầu và người khiến em phải đi cấp cứu. Nguyên nhân là do nam học sinh tới lớp học muộn mất 2 phút và giáo viên đã không kiềm chế được cơn giận nên dùng chổi đánh liên tiếp vào người học sinh này khiến cậu ngã gục.

Hiện nam sinh này đang được điều trị tại khoa Nhi bệnh viện nhân dân Bạc Châu và bác sĩ cho biết, tình trạng thương tật của cậu được xác định là khá nghiêm trọng với 2 vết thương lớn trên đầu, lưng bị bầm tím và một số vết thương khác ở chân.

Đình chỉ công tác toàn bộ giáo viên có liên quan đến sự việc đánh học sinh thâm tím cơ thể - Ảnh 1.

Vết thương trên người của học sinh khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Mẹ của học sinh cho biết thêm, khi đưa con tới bệnh viện, cậu bé không thể nói lời nào vì quá hoảng sợ, mãi sau, cậu mới chịu chia sẻ câu chuyện.

Nhiều người không khỏi đau lòng, xót xa khi phải chứng kiến cảnh cậu bé nằm trên giường, thỉnh thoảng thều thào với mẹ "Con đau quá".


Cậu bé hiện đang điều trị tại bệnh viện nhân dân Bạc Châu

Gia đình học sinh cho biết, hàng ngày con đi học vào lúc 6h30 sáng, nhưng sáng hôm 8/11 cậu bé đi học muộn hơn một chút. Sự việc xảy ra ở trường học khi em vừa tới cửa lớp, giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu học sinh dừng lại để hỏi lý do, sau đó giáo viên này đã lấy chổi đánh liên tiếp vào đầu và lưng học sinh. Do đánh mạnh nên các cây chổi giáo viên dùng để đánh học sinh đều bị gãy hết cả.

Trừng phạt học sinh xong, giáo viên này còn không cho em vào lớp và yêu cầu em đến văn phòng của trường, tuy nhiên tại đây các giáo viên khác tại văn phòng cũng không có hành động nào tỏ ra quan tâm tới nam sinh. Chỉ khi cậu bé đau quá không chịu được và tự đến phòng y tế của trường thì bị gục ngã, những giáo viên khác thấy vậy mới gọi cho gia đình và đưa cậu vào bệnh viện điều trị.

Sau khi sự việc được thông báo, cảnh sát tỉnh An Huy đã bắt đầu vào cuộc điều tra, bước đầu xác định đây là vụ việc nghiêm trọng khi học sinh bị bạo hành nặng nề. Phòng Giáo dục thành phố Bạc Châu cũng đã có thông báo "Đây là vấn đề nghiêm trọng và nhà trường sẽ nghiêm khắc xử lý. Thật may khi em được đưa đi điều trị kịp thời. Và chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh vì đã để vụ việc xảy ra như vậy."

Thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc này là toàn bộ giáo viên trong trường, những người liên quan tới vụ việc, đều bị đình chỉ công tác và đang chờ cơ quan chức năng điều tra, xử lý sai phạm.


Minh Vy (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ