(Tổ Quốc) - Đối với nhiều người, Vũ Hán là một địa danh khá xa lạ cho đến nay - khi thành phố này của Trung Quốc trở thành tâm điểm chú ý về sự bùng phát virus corona gây chết người trên khắp thế giới.
Với dân số hơn 11 triệu người theo số liệu của chính phủ, Vũ Hán là thành phố thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và là thành phố lớn nhất ở khu vực trung tâm của Trung Quốc.
Nằm trên sông Dương Tử, Vũ Hán cách Thượng Hải khoảng 800 km (khoảng 500 dặm) về phía tây, tương đương một chuyến đi bốn giờ bằng đường sắt tốc độ cao.
Thành phố này trải rộng 8.494 km2, đã đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch của chính phủ nhằm làm trẻ hóa khu vực trung tâm của quốc gia trong hơn một thập kỷ.
Nhờ vào vị trí đắc địa, Vũ Hán thường được gọi là "jiu sheng tong qu", nghĩa là con đường chính của chín tỉnh.
Ngoài mạng lưới đường sắt thông thường, Vũ Hán là một trong những điểm dừng trên hai trong số các tuyến đường sắt cao tốc đường dài chính: Bắc Kinh - Quảng Châu (từ bắc tới nam) và đường sắt cao tốc Thượng Hải - Thành Đô (từ đông sang tây) .
Đây cũng là nơi có một trong bốn trung tâm bảo dưỡng tàu lớn trong cả nước.
Về đường hàng không, sân bay quốc tế Wuhan Tianhe là sân bay duy nhất ở khu vực trung tâmTrung Quốc có các chuyến bay trực tiếp đến năm châu lục khác nhau.
Theo dữ liệu từ trang web hàng không Flightconnections.com, Sân bay Vũ Hán phục vụ các chuyến bay chở khách theo lịch trình đến 109 điểm đến tại 20 quốc gia. Có nhiều thành phố lớn như London, Moscow, Paris, Rome, New York, San Francisco, Bangkok, Tokyo và Seoul.
Lượng hành khách của sân bay này năm 2018 vượt quá 24 triệu và dự kiến sẽ đạt 29 triệu vào năm 2019.
Trong bối cảnh sự lây lan nghiêm trọng của virus corona, vào ngày 23/1, các quan chức chính phủ Trung Quốc tuyên bố đóng cửa tạm thời các sân bay và nhà ga của Vũ Hán.
Tất cả vé tàu trong và ngoài Vũ Hán cũng đã bị đình chỉ hiệu lực, trong khi nhiều hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay đến thành phố này.
Tất cả các dịch vụ giao thông công cộng tại đây cũng bị đình chỉ cho đến khi có thông báo mới.
Động thái này được dự kiến sẽ kéo theo rất nhiều sự hỗn loạn khi Trung Quốc hiện đang ở giữa kì xuân vận – thời điểm người dân Trung Quốc nghỉ Tết Nguyên đán về thăm gia đình và đi du lịch.
Thông tin của bạn
Email:
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Tên hiển thị:
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Mã xác thực:
Vui lòng nhập đúng mã xác thực
Gửi bình luận HủyThông báo
Thông báo
Thông báo
Thông báo