• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Du lịch là điểm nhấn trong điều hành kinh tế- xã hội của Chính phủ năm 2019

Thời sự 30/12/2019 12:49

(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh trong báo cáo tại Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2020.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh của quốc gia

Theo báo cáo, một trong những điểm nhấn trong điều hành kinh tế- xã hội năm 2019 của Chính phủ đó là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo hình ảnh và thương hiệu du lịch xứng đáng tiềm năng; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng du lịch; nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch trên cơ sở phát huy giá trị tài nguyên du lịch độc đáo, có thế mạnh nổi trội; tạo thuận lợi tối đa, đơn giản hóa thủ tục thị thực nhập cảnh cho khách du lịch quốc tế.

Năng lực cạnh tranh liên tục được cải thiện; vươn lên vị trí thứ tư về thu hút lượng khách quốc tế trong khu vực ASEAN.

Cùng với đó, Chính phủ xác định văn hóa, con người là sức mạnh nội sinh của quốc gia, của phát triển bền vững; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khát vọng vươn lên; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Du lịch là điểm nhấn trong điều hành kinh tế- xã hội của Chính phủ năm 2019 - Ảnh 1.

Coi trọng giá trị truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo phù hợp với chuẩn mực quốc tế; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tăng cường triển khai các giải pháp kết nối cung-cầu lao động; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ thiếu việc làm giảm dần. An sinh xã hội, giảm nghèo bền vững được thực hiện thiết thực, hiệu quả, nhất là chính sách đối với người có công.

Chính phủ quan tâm đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, củng cố y tế cơ sở, y tế dự phòng; thí điểm đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện; duy trì và mở rộng diện bao phủ bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Đầu tư đúng hướng cho thể thao, mang lại những kết quả vượt trội, ghi dấu mốc lịch sử.

Hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn

Ngoài ra, Chính phủ chú trọng khơi dậy khát vọng làm giàu chính đáng, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển năng động, bình đẳng, có sức cạnh tranh toàn cầu và trở thành động lực quan trọng dẫn dắt tăng trưởng.

Về chính sách, Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030; hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn và có cơ hội hỗ trợ pháp lý.

Bên cạnh đó, tập trung hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số.

Kết quả là, đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân tăng nhanh nhất; số doanh nghiệp thành lập mới tiếp tục tăng cao, đa dạng về loại hình, số vốn bình quân cao hơn nhiều năm trở lại đây, thể hiện rõ tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ trong xã hội.

Đã hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân có quy mô lớn, hoạt động đa ngành, có khả năng cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và quốc tế; đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, được vinh danh trong xếp hạng thế giới.

Tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế. Tập trung hoàn thiện thể chế quản lý đầu tư công; nâng cao năng lực hấp thu vốn, khắc phục tình trạng chậm giải ngân; định hướng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Sơ kết 2 năm triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu và Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Những nỗ lực trên đã giúp cho sự ổn định, an toàn của hệ thống các tổ chức tín dụng được giữ vững, quy mô, năng lực tài chính được củng cố, chất lượng tín dụng được tăng cường, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng được kiểm soát; tập trung tháo gỡ vướng mắc, bất cập trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn; đổi mới hoạt động quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước; phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Đặt mục tiêu cụ thể cho nông nghiệp

Chính phủ xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn là thế mạnh, lợi thế hướng tới mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam đứng trong 15 quốc gia có nền nông nghiệp phát triển, chế biến nông sản trong nhóm 10 nước hàng đầu thế giới.

Các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông sản đạt kết quả đáng ghi nhận. Phát triển thương hiệu nông sản Việt Nam, lần đầu tiên Việt Nam có loại gạo được bình chọn ngon nhất thế giới.

Tổng kết, sơ kết việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết của Đảng về xây dựng nông thôn mới, kinh tế tập thể, sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Chính phủ cũng đã tập trung huy động nguồn lực cho phòng, chống sạt lở ven sông, ven biển, đặc biệt là vùng đồng bằng sông Cửu Long; kịp thời khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất với phương châm không để người dân nào đói cơm, đứt bữa, không có nơi ở.

Công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế

Coi công nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, Chính phủ đã ban hành các chiến lược phát triển, chính sách khuyến khích, giải pháp tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp, qua đó tạo động lực mới, thu hút các doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư, tạo sản phẩm công nghệ và giá trị cao, nhất là trong ngành chế biến, chế tạo.

Bước đầu hình thành hệ sinh thái về sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn tham gia, điển hình là công nghiệp ô tô Việt Nam, lần đầu tiên khẳng định sự tự chủ trong đầu tư, sản xuất, làm chủ công nghệ, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu có quy mô lớn, giữ vị trí vững chắc trên thị trường thế giới.

Chính phủ đã tập trung tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy sớm hoàn thành, đi vào vận hành một số dự án sản xuất công nghiệp lớn, tạo thêm động lực cho tăng trưởng.

Thái Linh

NỔI BẬT TRANG CHỦ