• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đưa thi thể 7 thuyền viên vào bờ, kết thúc tìm kiếm cứu nạn

Thời sự 01/04/2017 18:11

(Tổ Quốc) - Tàu SAR 413 và SAR 272 đã đưa thi thể 7 thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành 26 về Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 để bàn giao cho gia đình vào chiều nay.

Chiều 1/4, thi thể 7 thuyền viên cuối cùng của tàu Hải Thành 26 đã được 2 tàu SAR 413 và SAR 272 đưa về Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực 3 (TP Vũng Tàu) bàn giao cho các cơ quan chức năng tiến hành thủ tục cần thiết trước khi được đưa về quê mai táng.

Lực lượng cứu hộ đưa các thi thể tàu Hải Thành 26 xuống tàu để vào bờ.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng GĐ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam, hiện công tác tìm kiếm cứu nạn cũng đã kết thúc. Các tàu tham gia tìm kiếm được lệnh quay về căn cứ.

Chiều nay, 7 thi thể cuối cùng của tàu Hải Thành 26 đã được đưa vào bờ.

Sau 5 ngày tổ chức hoạt động cứu nạn, lực lượng cứu nạn đã phát hiện và vớt trên mặt biển thi thể 2 thuyền viên, lặn kiếm tìm được thi thể 7 thuyền viên mắc kẹt bên trong tàu Hải Thành 26.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa, Cục trưởng cục Hàng hải Việt Nam đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, hiệu quả của các lực lượng tham gia tìm kiếm 9 thuyền viên tàu Hải Thành 26.

Như vậy, cả 9 thi thể thuyền viên bị mât tích đã được tìm kiếm.

Như đã thông tin, khoảng 23 giờ 55 phút ngày 27/3, tàu Hải Thành 26 (có 11 thuyền viên) khi đang chở hàng Clinker từ Hải Phòng đi Cần Thơ, khi cách Vũng Tàu 43 hải lý thì va chạm với tàu khác và chìm xuống biển.

Có 2 thuyền viên được tàu Petrolimex phát hiện cứu sống.

Người thân đón thi thể các thuyền viên bị nạn trong nước mắt.

Danh sách 9 thuyền viên tử vong gồm: Phạm Hữu Thược (58 tuổi, quê Thái Bình, máy trưởng), Lương Văn Quỳnh (32 tuổi, quê Hải Phòng, Đại phó), Nguyễn Viết Duy (30 tuổi quê Thái Bình, thuỷ thủ), Vũ Thế Kiên (38 tuổi, quê Thanh Hoá, sỹ quan máy), Ninh Văn Quỳnh (28 tuổi, quê Hải Dương, thợ máy), Lê Văn Ba (23 tuổi, quê Thanh Hoá, thợ máy), Nguyễn Trường Đại (35 tuổi, quê Thanh Hoá, thuỷ thủ), Mai Văn Dương (23 tuổi, quê Thanh Hoá, thuỷ thủ) và Nguyễn Văn Khuyên (27 tuổi, quê Thanh Hoá, đầu bếp).

Mỹ Hòa

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ