• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Dưới sức ép Mỹ, Đức giáng đòn mạnh vào hàng không Iran

Kinh tế 21/01/2019 21:29

(Tổ Quốc) - Trước những sức ép của Mỹ, Đức đã cấm một hãng hàng không Iran vào không phận nước này, theo Reuters.

Berlin cáo buộc hãng này vận chuyển vũ khí và đưa các cố vấn tới hỗ trợ lực lượng của Tổng thống Bashar Al-Assad trong cuộc nội chiến ở Syria.

Một nguồn tin cao cấp trong chính phủ Đức nói với Reuters hôm thứ Hai rằng, Berlin đã thu hồi quyền hạ cánh của hãng hàng không Mahan Air do nghi ngờ rằng nó được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng cho mục đích quân sự, đồng thời cũng vì lý do an toàn.

Biện pháp này không được đưa vào việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chung đối với Iran, nguồn tin trên cho biết.

Dưới sức ép Mỹ, Đức giáng đòn mạnh vào hàng không Iran - Ảnh 1.

Đức đưa ra các biện pháp hạn chế với Mahan Air. (Nguồn: NDTV)

Việc rút giấy phép hoạt động của Mahan, được tờ Sueddeutsche Zeitung và các đài truyền hình công cộng NDR và WDR đăng tải đầu tiên, diễn ra sau một chiến dịch mạnh mẽ của Hoa Kỳ, lần đầu tiên đưa hãng hàng không này vào danh sách mục tiêu trừng phạt vào năm 2011.

Vào tháng 9/2018, Richard Grenell, đại sứ Hoa Kỳ tại Berlin với lập trường cứng rắn, đã tweet thể hiện sự phản đối của mình đối với việc hãng hàng không này tiếp tục hoạt động ở Đức. "Mahan Air thường xuyên đưa các tay súng chiến đấu và trang thiết bị đến Syria để hỗ trợ chế độ Assad", ông đăng tải thông cáo báo chí của đại sứ quán.

"Tại sao Mahan Air được phép bay vào Munich và Duesseldorf," anh đặt ra câu hỏi trên Twitter. "Tôi sẽ tiếp tục hỏi điều đó mỗi ngày". Tuyên bố này cũng đe dọa (sẽ trừng phạt -pv) các công ty đã làm việc với Mahan bằng các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ.

Các nước châu Âu đã chịu nhiều áp lực liên tục của Hoa Kỳ trong việc áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Iran kể từ khi Tổng thống Donald Trump năm ngoái rút Washington ra khỏi một hiệp ước không phổ biến hạt nhân (JCPOA) mà họ đã đạt được với Teheran dưới thời tiền nhiệm ông Barack Obama.

Cùng với Iran, các bên ký kết khác trong thỏa thuận trên - Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc - vẫn đang cố gắng duy trì thỏa ước này.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ