• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Fanpage tung tin sai sự thật về vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng bị xử lý

Thời sự 14/02/2020 22:26

(Tổ Quốc) - Fanpage tung tin sai về vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng đã bị Công an TP Đà Nẵng lập biên bản xử lý.

Ngày 14/02, Phòng An ninh chính trị nội bộ CATP Đà Nẵng cho biết vừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.T.Đ (SN 1997) – quản trị viên trang fanpage Tin Nóng Đà Nẵng theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13/11/2013 về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội liên quan đến vụ án người Trung Quốc giết hại đồng hương tại Đà Nẵng.

Fanpage tung tin sai sự thật về vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng bị xử lý - Ảnh 1.

Công an TP Đà Nẵng xử lý fanpage tung tin sai về vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng.

Trước đó, vào ngày 07/02, ông N.T.Đ đọc được thông tin từ một trang mạng xã hội (không rõ nguồn) về kết quả điều tra vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng kèm hình ảnh một cô gái được cho là nữ nạn nhân người Trung Quốc.

Sau đó ông N.T.Đ sao chép toàn bộ nội dung và hình ảnh trên đăng lên trang Tin Nóng Đà Nẵng do mình quản trị để thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ xác định người trong hình ảnh mà fanpage Tin Nóng Đà Nẵng đăng tải là bà L.M.T (SN 2000), quê quán Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đài Loan, không phải là nạn nhân liên quan đến vụ án.

Sau khi biết bài viết mình đăng tải không đúng sự thật, ông N.T.Đ đã khóa trang fanpage để trốn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác truy tìm, xử lý.

Fanpage tung tin sai sự thật về vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng bị xử lý - Ảnh 2.

Fanpage tung tin sai về vụ án người Trung Quốc sát hại đồng hương tại Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, ông N.T.Đ khai nhận hiện tại đang là sinh viên theo học một trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mặc dù đã được phổ biến các kiến thức pháp luật từ nhà trường nhưng bản thân còn thiếu trách nhiệm trong việc kiểm chứng nguồn thông tin đã dẫn đến vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân và gia đình bà L.M.T. Bản thân ông N.T.Đ mong muốn đăng tải thông tin đính chính và công khai xin lỗi bà L.M.T cùng gia đình.

Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ theo qui định.

Đ.Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ