• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

FoxSport châu Á: Kịch bản nghẹt thở lặp lại giữa Việt Nam – Thái Lan

Thể thao 19/11/2019 22:33

(Tổ Quốc) - Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vừa có một trận thi đấu đầy căng thẳng.

Một lần nữa, không có tỉ số nào giữa Việt Nam và Thái Lan khi hai bên hòa không bàn thắng trong Vòng loại FIFA World Cup 2022 tại sân vận động Mỹ Đình tối thứ ba tại Hà Nội, theo trang FoxSport Asia.

Hai bên đã bắt đầu giải đấu vòng loại hai World Cup 2022 và AFC Cup 2023 với trận hòa không bàn thắng tại sân vận động Thammasat hồi tháng 9 và kịch bản này đã lặp lại ở trận lượt về tại Hà Nội vào thứ ba.

Theo trang FoxSport châu Á, Thái Lan đã có một cơ hội vàng để dẫn trước trong trận đấu khi họ được hưởng một quả phạt đền ở phút thứ 27 sau khi hậu vệ Việt Nam Đoàn Văn Hậu phạm lỗi với Manuel Bihr trong một pha đá phạt góc khiến trọng tài chỉ vào vị trí phạt đền.

FoxSport châu Á: Kịch bản nghẹt thở lặp lại giữa Việt Nam – Thái Lan - Ảnh 1.

Đã có nhiều thời điểm nghẹt thở trong suốt hai hiệp thi đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tối ngày 19/11. Ảnh: FoxSport Asia.

Tuy nhiên, cứu thua cho đội bóng của ông Park Hang-seo là thủ môn Đặng Văn Lâm, người cũng đang thi đấu cho câu lạc bộ Thái Lan Muangthong United. Đặng Văn Lâm đã thành công cản phá cú đá phạt của hậu vệ cánh trái Thái Lan Theerathon Bunmathan.

Tranh cãi tiếp theo xảy ra khi hậu vệ đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã có pha đánh đầu đưa bóng vào lưới Thái Lan chỉ sau nửa giờ thi đấu. Nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng cầu thủ Việt Nam đã phạm lỗi với thủ môn người Thái Lan Kawin Thamsatchanan trước khi ghi bàn.

Trong hiệp hai, đội tuyển Việt Nam tìm cách ngăn chặn các làn sóng tấn công của đối thủ, trong khi Voi chiến cố gắng tạo ra đột phá. Cũng trong hiệp hai, tiền đạo kỳ cựu Nguyễn Anh Đức đã có vài phút thi đấu trong trận đấu cuối cùng của anh trong màu cờ sắc áo đội tuyển.

Dù kết thúc trận đấu với tỉ số hoà, nhà vô địch Đông Nam Á Việt Nam sẽ có lợi thế hơn đối thủ khi vẫn duy trì vị trí đứng đầu bảng G với 11 điểm. Trong khi Thái Lan rơi xuống vị trí thứ ba với 8 điểm – đứng sau Malaysia đang có 9 điểm. Malaysia đã đánh bại Indonesia trong trận đấu trước đó cùng ngày.

An Bình

NỔI BẬT TRANG CHỦ