• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Gần 6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019

Du lịch 26/04/2019 16:37

(Tổ Quốc) - Theo thống kê của Tổng cục Du lịch Việt Nam, ước tính số lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 4/2019 là hơn 1,46 triệu lượt, tăng 4,2% so với tháng trước đó.

Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa công bố các số liệu liên quan đến khách du lịch tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019. Cụ thể, lượng khách quốc tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt hơn 5,96 triệu lượt khách gần 6 triệu lượt, cao hơn 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Từ tháng 1 đến hết tháng 4, lượng du khách nội địa đạt 31,5 triệu. Trong đó, 15,9 triệu là khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 227.790 tỷ đồng, tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2018.

Gần 6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa/ nhadautu.vn

Đối với khách quốc tế, ước tính con số trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt gần 6 triệu lượt, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, chỉ tính riêng tháng 4, con số là khoảng 1,47 triệu lượt khách, cao hơn 4,2% so với tháng 3 và 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Suốt 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu bằng phương tiện đường không, với 4,67 triệu lượt, chiếm khoảng 77,8% trong tổng số và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến lần lượt là phương tiện đường bộ và đường biển với các con số lần lượt là khoảng 1,17 triệu lượt (tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái) và 119.466 lượt khách (giảm 15,9% so với cùng kỳ năm 2018).

Đa số thị trường khách đều tăng. Trong đó, Thái Lan tăng 46,5%, Indonesia tăng 29,1%, Đài Loan tăng 25%, Philippines tăng 24,4%, Hàn Quốc tăng 23,2%, Malaysia tăng 15,7%, Đan Mạch và Thụy Sỹ cùng tăng 12,1%, Na Uy tăng 11,0% và Italy tăng 10,5%.

Tuy nhiên cũng có một số thị trường khách giảm như Campuchia giảm 45,4%; Lào giảm 18,9%; Phần Lan giảm 10,5%; Trung Quốc giảm 3,8% và Australia giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước đó…

Riêng về thị trường khách Trung Quốc, Tổng cục Du lịch cho biết, kể từ tháng 12/2018 đến nay, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam liên tục giảm. Cụ thể, tháng 12/2018 giảm 2%; tháng Một năm nay giảm 10,7%; tháng Hai vừa qua tăng 6,8%. Sang tháng Ba năm nay khách từ thị trường Trung Quốc tiếp tục giảm sâu tới 14%; tháng Tư này, khách Trung Quốc giảm 3,8% với với cùng kỳ năm ngoái… Năm 2019, Du lịch Việt Nam phấn đấu đón khoảng 18 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 85 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt trên 700.000 tỷ đồng. Ngành du lịch quyết tâm về đích trước 1 năm so với mục tiêu tại Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Phát triển Du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Thủy Bích

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ