• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Giữa đồn đoán từ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn cố "xoa dịu" Bắc Kinh

Thế giới 16/10/2018 13:49

(Tổ Quốc)- Ông James Mattis cho rằng, Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc và luôn sẵn sàng hợp tác.

Bloomberg đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã có động thái mới nhằm "xoa dịu" căng thẳng trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, khi phát biểu Mỹ không muốn kiềm chế Trung Quốc, và sẵn sàng hợp tác.

Giữa đồn đoán từ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vẫn cố xoa dịu Bắc Kinh - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis (ảnh: Bloomberg)

"Rõ ràng, chúng tôi không định kiềm chế Trung Quốc," ông Mattis nói với các phóng viên hôm thứ Hai (15/10). "Chúng tôi tìm kiếm một mối quan hệ với Trung Quốc dựa trên công bằng, có đi có lại và tôn trọng chủ quyền".

Theo ông, Washington đang hợp tác với Trung Quốc trong một số vấn đề, bao gồm cả Triều Tiên và Liên Hợp Quốc.

"Chúng tôi là hai cường quốc lớn, hoặc hai cường quốc Thái Bình Dương, hai thế lực kinh tế. Có thời điểm chúng tôi dẫm phải chân nhau, vì vậy chúng tôi phải tìm được một cách hiệu quả để quản lý mối quan hệ của mình", ông Mattis cho biết.

Rõ ràng, chúng tôi không định kiềm chế Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 33 diễn ra từ ngày 12-14/11 tại Singapore. Nhiều khả năng ông sẽ gặp mặt các nhà lãnh đạo Trung Quốc trong sự kiện này. Trước đó, theo tờ New York Times, Bắc Kinh đã hủy bỏ cuộc gặp cấp cao với ông Mattis dự kiến diễn ra vào giữa tháng Mười tại Trung Quốc.

Trong một cuộc phỏng vấn vào cuối tuần trước, Tổng thống Donald Trump đã miêu tả Bộ trưởng Mattis giống như một chính trị gia Đảng Dân chủ; đồng thời ám chỉ tới khả năng cựu Tướng Mỹ rời khỏi vị trí hiện tại. Ông Mattis được đánh giá là người giữ ổn định trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump và từng tham gia vào quá trình giải quyết các cuộc khủng hoảng từ Triều Tiên cho tới Syria.

Những nỗ lực mới nhất của ông Mattis nhằm làm dịu đi thông điệp của Nhà Trắng, diễn ra vào thời điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Trung Quốc đang không ngừng leo thang, với xuất phát điểm là cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nước.

Trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump từng cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Quốc hội Mỹ; đồng thời nói, Chủ tịch Tập Cận Bình có thể sẽ không còn là bạn của ông nữa. 

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ